Bonsai bưởi 'khổng lồ' hút khách chơi Tết

Gần Tết, vợ chồng chị Tâm (Hưng Yên) phải dành toàn bộ thời gian cho vườn bưởi, quýt bonsai, cao tới 4-5 mét, đến mức không kịp ăn cơm.
bonsai buoi khong lo hut khach choi tet
Nhà vườn Hưng Tâm ở làng cây Thắng Lợi, Văn Giang, Hưng Yên chiều muộn vẫn có người túc trực. Anh Hưng đi vắng, vợ anh là chị Trương Thị Tâm (27 tuổi) một mình tưới tắm cho hơn 40 cây bưởi, 300 cây quất trong vườn.
bonsai buoi khong lo hut khach choi tet
“Trước anh ấy cứ hay xem trên mạng có những cây bonsai đẹp quá, mà nhiều người làm cây tùng, cây sanh quá rồi, nên tôi làm cây quất, cây bưởi thử xem, ai ngờ thành công hơn mong đợi”, chị Tâm kể. Hiện tại, vườn nhà anh chị có 5 mẫu bonsai, trong đó có khoảng 50 cây kích thước lớn. Một nửa số này đã được đặt hàng.
bonsai buoi khong lo hut khach choi tet
Cây bonsai ở đây cao 4-5 met, tán rộng đến 3,5 met. “Anh nhà mình cũng liều lĩnh, trước giờ có ai dám chơi cây bonsai cỡ lớn như này đâu. Thế mà anh ấy bỏ ra tận 5 năm để nghiên cứu làm”, chị Tâm chia sẻ.
bonsai buoi khong lo hut khach choi tet
Để có được một cây bonsai có kích thước lớn, vợ chồng chị phải tìm mua gốc cây có tuổi thọ trên chục năm, về bỏ chậu trong một năm. Cây phải được cắt hết quả trước 5 tháng để ghép quả khác vào. Sau đó, họ dùng dây nilon buộc cành vào góc để rũ xuống thành dáng. Mỗi cây sẽ có một dáng khác nhau như trực, xiêu, hoành, huyền. Đáng chú ý nhất trong số này là một cây bưởi dáng trực - huyền có giá 50 triệu đồng.
bonsai buoi khong lo hut khach choi tet
Sau khi cây khỏe mạnh, khoảng một tháng rưỡi chị Tâm sẽ bón thêm đỗ tương. Chị cho biết, quan trọng nhất là không để cây bị khô, phải tưới mỗi ngày. Vì vậy, từ tháng 10 hàng năm, chị cứ tất bật xuất cây rồi nhập cây giống cho năm sau, đến nỗi cả ngày chỉ ăn có một bữa, con cái phải để bố mẹ chăm.
bonsai buoi khong lo hut khach choi tet
“Cây bonsai thì không thể thiếu tiểu cảnh, dù màu xanh của cây đã tạo cho cây sức sống, nhưng có thêm những nhân vật phía dưới, mới biến nó thành một tác phẩm có hồn thực sự”, chị Tâm nói.
bonsai buoi khong lo hut khach choi tet
Những cây bonsai này có thể chơi được lâu mà không cần dùng thuốc, chỉ cần tưới nước là có thể chơi được ít nhất 5 năm.
bonsai buoi khong lo hut khach choi tet
Cây cảnh nhà anh chị còn thu hút bởi cách trang trí bằng những cây ớt bi. Những quả ớt cảnh có hình dáng dễ thương, màu sắc bắt mắt, tô điểm thêm cho những tác phẩm cây cảnh.
bonsai buoi khong lo hut khach choi tet
Có khách thấy cây quất hình chim chào mào hỏi, “anh nhà học gì ra mà có con mắt thẩm mỹ tốt vậy”, chị Tâm bẽn lẽn trả lời, “anh ấy chỉ học tới lớp 2 thôi ạ, được cái ham học hỏi lắm, đi đâu cũng có cái mới đem về áp dụng”.
bonsai buoi khong lo hut khach choi tet

Gần Tết, hai vợ chồng chị phải thay nhau canh vườn bonsai tới khuya. Đêm cũng có người ở lại lán túc trực, tránh tình trạng bị kẻ gian phá hoại.

XEM THÊM

bonsai buoi khong lo hut khach choi tet Những đường hoa xuân đẹp 'nức lòng' dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi

Ngoài đường hoa Nguyễn Huệ, người dân còn có thể ghé thăm các vườn hoa xuân khác như vườn hoa Phú Mỹ Hưng (quận 7, ...

bonsai buoi khong lo hut khach choi tet Bưởi thỏi vàng, hồ lô chưa Tết đã 'cháy' hàng

Giá mỗi trái bưởi hồ lô, thỏi vàng dao động 600.000 - 1,2 triệu đồng.

bonsai buoi khong lo hut khach choi tet Sau Tết Dương lịch, học sinh nhiều nơi vẫn nghỉ học do rét đậm

Sau kì nghỉ Tết Dương lịch 2019 kéo dài 4 ngày, nhiều nơi học sinh có thể vẫn chưa quay lại trường do ảnh hưởng ...

bonsai buoi khong lo hut khach choi tet Người dân co ro trở lại Thủ đô sau dịp nghỉ Tết Dương lịch 2019

Sau dịp nghỉ Tết Dương lịch 2019, chiều tối nay (1/1) người dân đã quay trở lại Thủ đô, dưới nền nhiệt độ xuống thấp, ...

bonsai buoi khong lo hut khach choi tet Những câu chúc mừng năm mới 2019 hài hước và dễ thương nhất

Những khoảnh khắc đầu tiên của năm mới 2019 đã chính thức bắt đầu. Hãy gửi lời chúc năm mới 2019 cho bạn bè, người ...

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.