BOT Cai Lậy liên tục 'thất thủ' vì tài xế... không mang theo tiền!

Trước tình trạng BOT Cai Lậy cho xả trạm rồi lại thu phí diễn ra liên tục, các tài xế lấy cớ "tưởng xả trạm, nên không mang theo tiền, rồi dừng xe tại chỗ". Vậy là, BOT Cai Lậy lại phải xả trạm.

Trước tình trạng BOT Cai Lậy cho xả trạm rồi lại thu phí diễn ra liên tục, các tài xế lấy cớ "tưởng xả trạm, nên không mang theo tiền, rồi dừng xe tại chỗ". Vậy là, BOT Cai Lậy lại phải xả trạm.

Khoảng 16g chiều nay (3.12), các tài xế qua trạm BOT Cai Lậy tiếp tục gây áp lực, đòi xả trạm. Điệp khúc thu - xả diễn ra liên hồi. Những đám đông tụ tập quanh trạm thu phí, những tiếng la hét, cổ vũ làm náo loạn cả một tuyến đường.

bot cai lay lien tuc that thu vi tai xe khong mang theo tien
Các phương tiện ùn ứ kéo dài hàng km. Ảnh: Tr.L.

Lần này, các tài xế cho xe dừng ngay trạm và nói với nhân viên: Tưởng đang xả trạm nên không mang theo tiền. Giờ không có tiền mua vé, nếu không cho qua thì đậu luôn.

Phía sau, dòng xe tiếp tục ùn ứ hàng km, các tài xế bực tức bấm còi inh ỏi, hành khách trên xe ngán ngẩm, thở dài. Trước áp lực đó, BOT Cai Lậy lại cho xả trạm. Đến khoảng 18g30 ngày 3.12, trạm vẫn chưa thu phí trở lại.

bot cai lay lien tuc that thu vi tai xe khong mang theo tien
Thanh chắn barie nhiều lần bị tài xế tông để vượt trạm. Ảnh: Tr.L.

Như vậy, từ khi thu phí trở lại vào khuya ngày 30.11, đến nay, BOT Cai Lậy đã 14 lần xả trạm.

bot cai lay lien tuc that thu vi tai xe khong mang theo tien Phút thảnh thơi của nhân viên BOT Cai Lậy khi xả trạm

Tài xế tiếp tục phản ứng. BOT Cai Lậy tiếp tục xả trạm. Đường thông, trạm thoáng, nhân viên thảnh thơi sau những giờ phút ...

chọn
Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Có hơn 11.948 tỷ đồng khách trả trước, sắp thu nợ hơn nghìn tỷ từ các công ty chứng khoán
Theo BCTC quý I của  Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP), doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp đạt 11.948 tỷ đồng, có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn hơn 1.353 tỷ đồng từ các công ty chứng khoán.