Bùn đỏ đóng váng tràn ra nhà dân: 'Không có độc tố, không ảnh hưởng đến sức khoẻ'

Liên quan đến vấn đề này, ông Mai Chiến Thắng - Phó Giám đốc Công ty Nhôm Đắk Nông (Nhà máy Alumin Nhân Cơ, thuộc tập đoàn Than khoáng sản - TKV) thừa nhận, nước màu đỏ chảy ra dòng suối xuất phát từ hồ chứa bùn thải đuôi quặng của Nhà máy Alumin Nhân Cơ.
bun do dong vang tran ra nha dan khong co doc to khong anh huong den suc khoe
Nước suối bất ngờ xuất hiện màu đỏ khiến người dân vô cùng lo lắng.

Theo phản ánh của người dân tại thôn Bù Đốp, Quảng Trung và bon Bu Za Ráh (xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông) những ngày vừa qua dòng nước suối chảy qua nhà bỗng dưng đổi thành màu đỏ và đóng váng.

Chị T.G (trú tại bon Bu Za Ráh, xã Nghĩa Thắng) cho biết, vừa qua khi đi ra con suối Đắk Ker nằm bên cạnh nhà thì chị tá hỏa khi phát hiện nước đổi màu.

Theo chị G. suốt nhiều năm ở tại đây, chị chưa bao giờ chứng kiến cảnh nước đổi sang màu đỏ như thế này.

“Tôi mong muốn cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Bên cạnh đó, cũng mong cơ quan chức năng kiểm tra xem nguồn nước này có nhiễm độc hay không”, chị G. chia sẻ.

Liên quan đến vấn đề này, ông Mai Chiến Thắng - Phó Giám đốc Công ty Nhôm Đắk Nông (Nhà máy Alumin Nhân Cơ, thuộc tập đoàn Than khoáng sản - TKV) thừa nhận, nước màu đỏ chảy ra dòng suối xuất phát từ hồ chứa bùn thải đuôi quặng của Nhà máy Alumin Nhân Cơ.

Tuy nhiên, theo ông Thắng nước màu đỏ này là nước rửa quặng không có độc tố và không ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Đây cũng không phải nước từ hồ chứa bùn đỏ chảy ra ngoài.

Cũng liên quan đến vụ việc, ông Đoàn Huy Cường - Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thắng (huyện Đắk R’Lấp) cho biết, theo báo cáo ban đầu thì nước có màu đỏ chảy ra ngoài môi trường bắt nguồn từ hồ chứa bùn thải đuôi quặng của Nhà máy Alumin Nhân Cơ.

Cụ thể, nước từ hồ chứa bùn thải đuôi quặng bị tràn chảy ra dòng suối qua các thôn Bù Đốp, Quảng Trung và Bon Bu Za Ráh (xã Nghĩa Thắng).

Tuy nhiên, sau khi nhận được tin báo xã đã trình báo lên UBND huyện nhằm phối hợp, kiểm tra để có hướng xử lý.

Còn ông Lê Mai Toản - Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk R’Lấp thông tin, sau khi kiểm tra thực tế, nguồn nước khu vực suối Đắk Ker và cánh đồng thôn Quảng Trung có màu nâu đỏ kèm theo bùn.

Tuy nhiên, theo ông Toản, qua kiểm tra hồ chứa bùn thải đuôi quặng do gặp mưa lớn nên bị tràn ra bên ngoài.

Sau khi xảy ra vụ việc, bên phía công ty đã cử người xuống nâng cửa xả cao hơn tầng chứa bùn nhằm hạn chế lượng nước chảy ra ngoài.

“Về lâu dài, UBND huyện đề nghị tỉnh chỉ đạo Công ty Nhôm lập phương án khắc phục tại cửa xả hồ chứa bùn thải đuôi quặng và vận hành hồ chứa theo đúng hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt”, ông Toản cho hay.

bun do dong vang tran ra nha dan khong co doc to khong anh huong den suc khoe Sâu riêng được mùa, được giá, người trồng thu cả tỷ đồng

Với vụ mùa 2018, người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vô cùng phấn khởi và vui mừng khi sầu riêng được mùa, giá ...

bun do dong vang tran ra nha dan khong co doc to khong anh huong den suc khoe Lời khai bất ngờ của người chồng đâm vợ tử vong ngay hành lang phiên tòa xử ly hôn

Nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác trong thời gian ly thân nên Hùng đã chuẩn bị sẵn dao để đâm ...

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.