Bước đầu bà Vấn khai nhận do hôm đó cháu Đ. đi ngoài nhiều lần, vây ra mông, chân và xung quanh vùng kín nên bà Vấn đã dùng khúc gậy có buộc giẻ để cọ rửa. Nhưng do cháu D. khóc lóc nhiều nên bà Vấn có lấy tay vỗ mấy cái lên đầu.
Không đồng ý với bản án tòa đã tuyên về tội hủy hoại rừng, 6 bị cáo đã làm đơn kháng cáo tuy nhiên HĐXX nhận thấy tuyên phạt các bị cáo là có căn cứ nên không chấp nhận kháng cáo.
Khoản nợ phải trả ngắn hạn trị giá hơn 1.800 tỷ đồng đã được Kinh Bắc hạch toán từ 6 năm trước liên quan đến thương vụ mua lại dự án khách sạn 100 tầng gần Keangnam, vẫn chưa được tất toán cho Tân Hoàng Minh.