Lời 'trần tình' của nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông về việc bị khởi tố

Liên quan đến quyết định khởi tối bị can về hành vi "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ Đắk Lắk cho biết quyết định khởi tố đối với ông chỉ ghi là để làm rõ hành vi vi phạm quy định quản lý vốn đầu tư công nên gây hậu quả nghiêm.
loi tran tinh cua nguyen chanh van phong tinh uy dak nong ve viec bi khoi to

Ông Mai Vinh Quang, nguyên Giám đốc Sở TT&TT, nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông bị khởi tố về hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Mới đây, VKSND Đắk Nông đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Mai Vinh Quang, nguyên Giám đốc Sở TT&TT, nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông về hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo thông tin ban đầu, năm 2011, ông Quang đã ký hợp đồng thi công xây dựng Kho lưu trữ tỉnh Đắk Nông với ông Nguyễn Xuân Vinh, Giám đốc Công ty Thành Long, với giá trị hợp đồng gần 18 tỉ đồng; tư vấn giám sát là Công ty Đại Nguyên với giá trị hợp đồng là hơn 1 tỉ đồng.

Theo hợp đồng kí kết, công trình đươc khởi công xây dựng từ tháng 1/2011 đến tháng 5/2012.

Tuy nhiên, mắc dù đến hạn hợp đồng nhưng bên phía công ty Thành Long vẫn chưa thi công xong công trình nên xin gia hạn đến 31/12/2012.

Trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến 12/2012, ông Nguyễn Xuân Vinh chỉ đạo lập hồ sơ khống để thanh toán khối lượng công việc chưa hoàn thành thêm 3 đợt.

Trong đó, khối lượng chưa thực hiện nhưng đã lập hồ sơ nghiệm thu đợt 4 và đợt 5 có giá trị hơn 2,1 tỉ đồng.

Số tiền này được giải ngân và thanh toán vào tài khoản của Công ty Thành Long.

Cơ quan chức năng xác định hành vi nêu trên của ông Mai Vinh Quang (đại diện chủ đầu tư), ông Vũ Văn Tân (đơn vị giám sát) và ông Nguyễn Xuân Vinh (Giám đốc Công ty Thành Long) có dấu hiệu của hành vi "Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

VKSND tỉnh Đắk Nông cũng đã khởi tố cùng hành vi danh đối với ông Vũ Văn Tân, Giám đốc Công ty Đại Nguyên (đơn vị giám sát).

Liên quan đến vụ việc trên, ông Quang cho biết, công trình Kho lưu trữ tỉnh Đắk Nông được ký kết triển khai gói thầu xây dựng vào đầu năm 2011, khi đó ông còn là Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông nên không tham gia ký.

Đến tháng 7/2011, sau khi lên chức Chánh văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông, ông nghĩ công trình đã xong phần thô, doanh nghiệp thiếu vốn… và cũng là chỗ quen biết nên ông “giải quyết” cho nhà thầu.

Tuy nhiên, ông không ngờ rằng, theo quy định phải nghiệm thu mới được rút vốn ra nên bị quy vào ký khống nghiệm thu.

Cũng theo ông Quang, mặc dù là Chánh văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông nhưng ông không theo dõi mảng xây dựng cơ bản, không có chuyên môn mà có bộ phận tham mưu, thành lập tổ giám sát thi công công trình.

Ngoài ra, Văn phòng Tỉnh ủy còn thuê đơn vị tư vấn giám sát là Công ty Đại Nguyên để vừa tham mưu giám sát thi công, vừa tham mưu cho chủ đầu tư quản lý vốn nên ông rất tin tưởng.

Ông Quang cũng cho biết, năm 2014 công trình đang vào giai đoạn cuối, nhưng khi đó ông chuyển sang làm Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Đắk Nông nên công trình tiếp tục kéo dài. Tuy nhiên hiện nay công trình đã đưa vào sử dụng, vốn không bị chiếm dụng.

Theo ông Quang, việc gây hậu quả nghiêm trọng là do các đơn vị tính tiền lãi suất (của 2,1 tỉ đồng - PV) mà đáng lẽ sẽ được nhận nếu gửi số tiền thanh toán trước cho công ty vào ngân hàng. Tuy nhiên, ông vẫn chịu trách nhiệm chữ ký của mình.

Ông Quang cũng cho hay, quyết định khởi tố bị can đối với ông ghi để làm rõ hành vi vi phạm quy định quản lý vốn đầu tư công nên gây hậu quả nghiêm trọng chứ không phải là “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

loi tran tinh cua nguyen chanh van phong tinh uy dak nong ve viec bi khoi to Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Tổng Giám đốc Mobifone Cao Duy Hải

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa bắt tạm giam 2 cựu lãnh đạo Mobifone là ông Cao Duy Hải và bà ...

loi tran tinh cua nguyen chanh van phong tinh uy dak nong ve viec bi khoi to Khởi tố 1 đối tượng trong vụ phóng hỏa đốt shop hoa khiến 2 thiếu nữ tử vong

Tức giận vì bị bà chủ cửa hàng hoa nói lời chia tay, Thu đã lén đột nhập vào cửa hàng lúc nửa đêm rồi ...

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.