Buộc thôi việc Giám đốc Ban quản lý rừng vì nghỉ việc dài ngày không rõ lý do

Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình đã bị buộc thôi việc vì nghỉ việc dài ngày không rõ lý do.

Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa Lê Nam Giang vừa ký văn bản thông báo về việc ông Nguyễn Hữu Sơn - Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tuyên Hóa bị kỷ luật công chức và chính thức buộc thôi việc.

Ông Sơn đã vi phạm khuyết điểm, tự ý nghỉ việc với tổng số từ 07 ngày trở lên trong một tháng.

buoc thoi viec giam doc ban quan ly rung vi nghi viec dai ngay khong ro ly do
Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tuyên Hóa

Trước đó, đầu tháng 8/2017, ông Nguyễn Hữu Sơn (41 tuổi, trú xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn) giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tuyên Hóa đã tự ý rời bỏ nhiệm sở.

Theo ông Lê Nam Giang, Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa, ông Sơn xin phép nghỉ để giải quyết công việc riêng và sau đó “bặt vô âm tín”.

Để đảm bảo công việc, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tuyên Hóa đã phân công đồng chí Phó ban lên tạm quyền điều hành công việc chung của cơ quan.

Được biết, ông Sơn được đề bạt và bổ nhiệm làm Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tuyên Hóa từ năm 2015 và được giao nhiệm vụ quản lý hơn 40 cán bộ, nhân viên tại cơ quan này. Đơn vị của ông có trách nhiệm bảo vệ hơn 22.000 hecta rừng đầu nguồn của huyện.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.