Các nước trên thế giới đang làm gì để vừa khôi phục hoạt động xã hội vừa ngăn dịch Covid-19?

Kể từ ngày 4/5, nhiều quốc gia trên thế giới đã thực hiện các biện pháp nới lỏng sau lệnh phong tỏa nhiều ngày để hạn chế lây lan của virus corona. Hầu hết người dân đều thể hiện cảm giác tự do nhưng vẫn nằm trong khuôn khổ bằng việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Một số quốc gia ở châu Âu – tâm dịch của thế giới sau khi ghi nhận số ca nhiễm có chiều hướng giảm đã bắt đầu áp dụng một số biện pháp giãn cách xã hội "dễ thở" đối với người dân.

Bồ Đào Nha đã hạ tình trạng khẩn cấp xuống mức "thiên tai" vào ngày 3/5 khi thời tiết trở nên dễ chịu và số ca nhiễm virus mới được ghi nhận ở mức thấp nhất kể từ khi dịch bùng phát. Chính phủ nước này đã cho phép người dân có thể ra ngoài tham gia các dịch vụ làm đẹp ở thẩm mĩ viện hoặc các hoạt động dã ngoại ngoài trời. 

Máy bán hàng tự động bán khẩu trang, gel xịt khuẩn tay và găng tay được lắp đặt ở các khu vực đông người qua lại như ga tàu điện ngầm Lisbon và Porto, bắt đầu hoạt động từ ngày 4/5 với công suất 2/3. Bồ Đào Nha cũng yêu cầu người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang trong những không gian công cộng kín như ở siêu thị hoặc tham gia phương tiện giao thông công cộng. Những người vi phạm qui tắc sẽ phải chịu một khoản phạt lên tới 350 euro.

Tại Italy, bắt đầu từ ngày 4/5, chính phủ nước này cũng dỡ bỏ một số hạn chế trong lệnh phong tỏa kéo dài nhất châu Âu do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. 4,5 triệu người dân đã quay trở lại làm việc sau gần 2 tháng ở nhà và các gia đình đã được phép đoàn tụ. 

Đường phố đã đông đúc trở lại từ sáng sớm ngày 4/5 khi các phương tiện giao thông như ô tô, xe máy và xe bus được phép lưu thông tuy nhiên lưu lượng vẫn giảm đáng kể so với trước khi Italy bùng phát dịch hồi tháng Hai. Các nhà máy cũng được chính phủ "bật đèn xanh" để tái khởi động hoạt động. Các công viên cũng được phép mở cửa trở lại.

Tuy nhiên, các trường học sẽ vẫn đóng cửa cho đến tháng 9. Du lịch là lĩnh vực tiếp tục bị giới hạn trong phạm vi thành phố cư trú.

Tại Tây Ban Nha, từ ngày 4/5, một số cửa hiệu kinh doanh nhỏ như hiệu làm tóc có thể tiếp khách riêng lẻ theo lịch hẹn. Việc mang khẩu trang trở thành bắt buộc khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Người dân từ 14 tuổi trở lên có thể hoạt động thể dục thể thao ngoài trời.

Nới lỏng sau phong tỏa ở các quốc gia: Tự do nhưng vẫn trong giới hạn - Ảnh 1.

Người dân Tây Ban Nha đi làm đẹp ngay sau chính phủ nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội (Ảnh: Reuters).

Tại một số vùng tương đối biệt lập, hầu hết các dịch vụ mua sắm, thăm quan, ăn uống và nghỉ dưỡng được phép hoạt động trở lại ở mức hạn chế nếu đáp ứng các điều kiện an toàn. Cho đến khi kết thúc phong tỏa, người Tây Ban Nha sẽ không thể di chuyển ra khỏi tỉnh nơi họ cư trú.

Các tiệm làm tóc, cửa hàng hoa và nhà sách Hy Lạp đã mở cửa trở lại vào hôm 4/5 như một phần nới lỏng trong các biện pháp giãn cách xã hội của chính phủ nước này sau 6 tuần phong tỏa.  

Từ sáng sớm, cảnh sát đã tiến hành kiểm tra trên xe buýt và trong các ga tàu điện ngầm để đảm bảo hành khách đeo khẩu trang phẫu thuật bắt buộc. Hoạt động tuần tra cũng được thực hiện trong các cửa hàng để kiểm tra xem các qui tắc xa cách xã hội có được thực hiện nghiêm túc hay không. 

Người dân Hy Lạp cũng không cần phải khai báo lí do ra ngoài để được phép rời khỏi nhà của họ. Lưu lượng giao thông trên các đường phố Athens và các thành phố lớn khác cũng ghi nhận sự gia tăng đột biến sau khi lệnh nới lỏng được ban hành.

Một số các quốc gia châu Á cũng thực hiện nới lỏng cho phép người dân tham gia các hoạt động công cộng trở lại.

Hàn Quốc hôm 4/5 cho biết sẽ mở lại các trường học từ ngày 13/5 do những ngày gần đây không ghi nhận ca mắc mới nào. Khoảng 5,5 triệu học sinh ở các cấp học của quốc gia vốn từng là tâm dịch lớn thứ 2 châu Á sau Trung Quốc sẽ được "tập trận giả" và được hướng dẫn y tế trong trường hợp phát sinh bất kỳ một sự lây nhiễm nào trước khi quay trở lại trường học. 

Cơ quan y tế nước này cho biết, chỉ cần một học sinh bị nhiễm virus corona, các nhà trường sẽ chuyển lại về hình thức học trực tuyến như đã từng thực hiện hồi tháng 3. Đối với học sinh trung học chuẩn bị cho kì tuyển sinh đại học sẽ bắt đầu đi học lại từ 13/5, học sinh cấp thấp hơn sẽ đến lại trường các giai đoạn từ ngày 20/5 đến ngày 1/6. 

Để đảm bảo an toàn, học sinh và giáo viên sẽ phải đeo khẩu trang trong giờ ăn và duy trì khoảng cách khi đi lại. Các trường học được yêu cầu khử trùng, thực hiện đo nhiệt độ thường xuyên cho học sinh và sắp xếp lại chỗ ngồi.

Bắt đầu từ ngày 6/5, Chính phủ Hàn Quốc cũng cho phép một số cơ sở công cộng như bảo tàng và thư viện mở cửa trở lại theo từng giai đoạn.

Ở khu vực Đông Nam Á, Malaysia đã yêu cầu các công nhân nhập cư phải thực hiện xét nghiệm virus corona khi chính phủ nước này giảm bớt các biện pháp hạn chế kéo dài 6 tuần với các doanh nghiệp.

Từ sáng hôm 4/5, hàng ngàn người Malaysia đã tham gia giao thông khi các doanh nghiệp được phép hoạt động trở lại kể từ khi các biện pháp giãn cách xã hội được thực hiện bắt đầu từ ngày 18/3 để ngăn chặn sự lây lan của virus corona.

Giống như Malaysia, Thái Lan đã nới lỏng các hạn chế đối với một số doanh nghiệp và mở lại một số hoạt động công cộng trong đó có các dịch vụ đường phố như cho phép thiên đường ẩm thực ở khu phố Tàu của thủ đô Bangkok hoạt động trở lại.

Chợ trời, cửa hàng nhỏ, công viên, các cơ sở thể thao ngoài trời, dịch vụ cắt tóc và chăm sóc thú cưng có thể mở cửa trở lại. Tuy nhiên, giờ giới nghiêm vào ban đêm, từ 10 giờ tối, sẽ duy trì cho đến cuối tháng.

Bỉ, Phần Lan, Nigeria, Lebanon,  Ấn Độ và Israel cũng nằm trong số các quốc gia mở cửa lại các nhà máy, công trường xây dựng, công viên, tiệm làm tóc và thư viện.

Số lượng các ca nhiễm mới được ghi nhận hàng ngày đã giảm từ 13% hồi tháng Ba  xuống còn 2%-3% tại thời điểm hiện tại.

Các trường hợp được xác nhận nhiễm virus corona đã tăng lên khoảng 3,58 triệu người, theo một thống kê của Reuters.

chọn
Thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua (13/4 - 19/4): Sắp khởi công nhiều cao tốc ở Bình Dương và Thái Bình
Quốc hội cho ý kiến về báo cáo tiền khả thi cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành; sắp khởi công cao tốc CT 08 đoạn qua Thái Bình và cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua Bình Dương... là những thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua.