Cách chức ông Nguyễn Bắc Son, khai trừ Đảng ông Trần Văn Minh

Ban Chấp hành T.Ư quyết định thi hành hình thức kỷ luật đối với ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bằng hình thức: Cách chức Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XI và Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Trong ngày làm việc thứ 3 của Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận về Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

Cách chức ông Nguyễn Bắc Son

Trước đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Bắc Son, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bằng hình thức: Cách chức Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XI và Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Liên quan đến vụ Mobifone mua AVG, trước đó, ngày 12/7, Bộ Chính trị đã họp và kết luận, vi phạm của Nguyễn Bắc Son – Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông là rất nghiêm trọng.

cach chuc ong nguyen bac son khai tru dang ong tran van minh

BCH T.Ư ra quyết định kỷ luật ông Nguyễn Bắc Son

Ông Nguyễn Bắc Son phải chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng nhiệm kỳ 2011- 2016.

Ông Son đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, không bàn bạc, thảo luận trong tập thể Ban cán sự đảng, trực tiếp chỉ đạo và quyết định nhiều nội dung liên quan đến dự án không đúng quy định; ký văn bản trình Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án và giao cho cấp dưới ký một số văn bản liên quan đến dự án có nội dung trái quy định, không đúng nhiệm vụ được phân công; thiếu chỉ đạo, kiểm tra quá trình thực hiện dự án, để xảy ra nhiều vi phạm rất nghiêm trọng.

Khai trừ Đảng cựu Chủ tịch Đà Nẵng

Ngoài ông Son, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Trần Văn Minh, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thành uỷ, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng bằng hình thức: Khai trừ ra khỏi Đảng.

cach chuc ong nguyen bac son khai tru dang ong tran van minh

Cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh bị khai trừ Đảng

Theo kết luận của UBKT T.Ư, trong thời gian giữ cương vị Phó bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng (từ 2011 -2014), ông Trần Văn Minh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; vi phạm các quy định về quản lý đất đai, về quản lý, sử dụng tài sản công, gây thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước.

Vi phạm của ông Trần Văn Minh là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền thành phố Đà Nẵng, gây bức xúc trong xã hội.

Cơ quan kiểm tra đề nghị Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Trần Văn Minh.

XEM THÊM

cach chuc ong nguyen bac son khai tru dang ong tran van minh Ông Cao Duy Hải thôi giữ chức Tổng giám đốc MobiFone

Ngày 21/8, Bộ TT&TT đã công bố quyết định ông Cao Duy Hải thôi giữ chức Tổng giám đốc MobiFone và thành viên Hội đồng ...

cach chuc ong nguyen bac son khai tru dang ong tran van minh Vụ MobiFone mua AVG: Bộ Chính trị xem xét kỷ luật một số cán bộ lãnh đạo

Bộ Chính trị đã quyết định thi hành kỷ luật ông Trương Minh Tuấn bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Bí ...

cach chuc ong nguyen bac son khai tru dang ong tran van minh Cựu chủ tịch MobiFone mắc sai phạm gì trong vụ án mua AVG?

Ông Lê Nam Trà bị cho rằng có vi phạm nghiêm trọng, báo cáo không trung thực về dự án mua AVG với lãnh đạo ...

cach chuc ong nguyen bac son khai tru dang ong tran van minh Vụ Mobifone - AVG: UBKT TW kết luận trách nhiệm chính thuộc về ông Lê Nam Trà

UBKT TW kết luận ông Lê Nam Trà, có nhiều vi phạm rất nghiêm trọng, chịu trách nhiệm chính trong việc HĐTV TCT Mobifone trình ...

cach chuc ong nguyen bac son khai tru dang ong tran van minh AVG đã trả MobiFone 2.500 tỷ đồng sau thỏa thuận hủy hợp đồng mua bán 95% cổ phần

Theo đại diện Bộ TT&TT, AVG cam kết thanh toán toàn bộ số tiền MobiFone chi để mua 95% cổ phần AVG trong vòng chậm ...

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.