Cãi nhau, cụ ông 76 tuổi rút súng bắn chết người

Thấy em trai của mình xảy ra cãi vã với hàng xóm về việc xây dựng hàng rào, cụ ông 76 tuổi đã rút súng bắn chết người rồi bỏ trốn.
 
cai nhau cu ong 76 tuoi rut sung ban chet nguoi Xác định nghi phạm bắn vào đầu cô gái ở Hải Phòng
cai nhau cu ong 76 tuoi rut sung ban chet nguoi Chủ quán dùng súng tự chế bắn chết người tại quán của mình

Ngày 30/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang tiến hành truy bắt nghi can dùng súng bắn chết người do cãi vã xảy ra vào trưa cùng ngày tại thị xã Bến Cát (Bình Dương).

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương, vào lúc 10h cùng ngày, anh Nguyễn Tuấn Kiệt (39 tuổi, ngụ xã An Phú, TX Bến Cát, Bình Dương) đang cùng với một số công nhân đang xây hàng rào tại khu đất của anh Kiệt thuộc ấp Phú Thuận, xã An Phú, TX Bến Cát (Bình Dương) thì có ông Nguyễn Văn Minh (54 tuổi, ngụ cùng xã) đến ngăn cản không cho xây dựng dẫn đến giữa anh Kiệt và ông Minh xảy ra cãi vã.

Đến khoảng 11h cùng ngày, anh trai của ông Minh là Nguyễn Văn Để (76 tuổi, ngụ TP HCM) chạy xe máy hiệu Dream tiến đến sát người anh Kiệt rồi bất ngờ rút súng dí sát vào đầu anh Kiệt và bóp cò bắn khiến người đàn ông 39 tuổi ngã xuống đường, máu chảy lênh láng.

Sau khi nổ súng bắn anh Kiệt, ông Để đưa súng lên đe doạ nếu ai xông vào sẽ bắn chết rồi sau đó leo lên xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

Nạn nhân được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong khi đi trên đường.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an thị xã Bến Cát, PC45, PC54 Công an tỉnh Bình Dương đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, đồng thời truy bắt nghi can Nguyễn Văn Để.

Được biết, anh Kiệt từng là cán bộ giao thông nông thôn ở xã Phú An. Gần đây, anh chuyển công tác làm tại Khu di tích lịch sử địa đạo Tam Giác Sắt thuộc xã Phú An, thị xã Bến Cát.

Nguyên nhân vụ việc được cho là có liên quan đến vụ tranh chấp đất đai từ lúc nạn nhân còn làm cán bộ giao thông nông thôn.

chọn
Cập nhật KQKD quý I: Lợi nhuận loạt ông lớn giảm sâu
Bên cạnh nhiều đơn vị báo lãi đột biến thì cũng có nhiều doanh nghiệp lớn như Vinhomes, Masan, REE báo lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (lợi nhuận ròng) giảm sâu quý đầu năm.