Cản bước Man City, Son Heung-min biết ơn VAR

Công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) đã từ chối bàn thắng của Man City ở phút thứ 90+3, qua đó giúp Tottenham lọt vào bán kết Champions League nhờ luật bàn thắng trên sân khách.

Trận tứ kết lượt về giữa Man City và Tottenham vào rạng sáng 18/4 (giờ Hà Nội) đã diễn ra rất hấp dẫn. Sau gần 90 phút thi đấu, đội bóng nửa xanh thành Manchester dẫn trước 4-3, họ cần phải có thêm 1 bàn thắng để đi tiếp.

Phút 90+3, Raheem Sterling đã có bàn thắng vào lưới của thủ thành Hugo Lloris sau pha kiến tạo của Sergio Aguero. Tuy nhiên, VAR xác nhận Aguero đã việt vị khi nhận bóng từ chân của Bernardo Silva.

Cản bước Man City, Son Heung-min biết ơn VAR - Ảnh 1.

VAR từ chối bàn thắng của Man City. Ảnh: Empics Sport.


Sau trận đấu, ngôi sao của Tottenham là Son Heung-min đã có cuộc phỏng vấn nhanh với BT Sport. Anh nói: "Tôi chưa bao giờ thấy một cái gì đó như thế này. Thật khó khăn và điên rồ nhưng chúng tôi rất tự hào về các đồng đội. Một trận đấu điên rồ".Bàn thắng của chủ nhà Man City đã bị tước và tỷ số vẫn được giữ nguyên 4-3 cho Tottenham. Kết quả này giúp đội bóng của HLV Mauricio Pochettino đi tiếp nhờ luật bàn thắng trên sân khách.

"Đôi khi bạn cảm thấy khó chịu với VAR nhưng hôm nay cần phải cảm ơn sự trợ giúp của công nghệ này. Chúng tôi đã cùng nhau chiến đấu không thể tin được trong 90 phút", chân sút 26 tuổi bày tỏ lòng biết ơn tới VAR.

Trận đấu này chứng kiến sự tỏa sáng của Son Heung-min. Anh lập cú đúp chỉ trong 4 phút và trở thành chân sút châu Á ghi bàn nhiều nhất tại đấu trường Champions League với 12 pha lập công.

Đội bóng của anh lọt vào bán kết và sẽ chạm trán Ajax Amsterdam. Đây là lần thứ 2 trong lịch sử đội bóng, đoàn quân Spurs vào vòng 4 đội tại giải đấu cao nhất cấp CLB kể từ năm 1962 dưới sự dẫn dắt của HLV Bill Nicholson.

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.