Cận cảnh cầu Tăng Long sắp hồi sinh tại TP Thủ Đức

Dự án xây mới cầu Tăng Long bắc qua rạch Trau Trảu nằm trên đường Lã Xuân Oai, phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức, có chiều dài khoảng 231 m. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 688 tỷ đồng.

Dự án xây mới cầu Tăng Long bắc qua rạch Trau Trảu nằm trên đường Lã Xuân Oai, phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức, có chiều dài khoảng 231 m. 

Tổng bề rộng cầu 23 m, đáp ứng 4 làn xe và có lề bộ hành hai bên cầu. Dự án này còn xây dựng 559 m đường hai đầu cầu theo lộ giới quy hoạch, bề rộng 30 m, đường dân sinh hai bên cầu, đường chui, xây dựng hệ thống chiếu sáng, trồng cây xanh, thoát nước… 

Dự án được khởi công từ tháng 12/2017, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2019. Hiện tại, do vướng mặt bằng cho nên hiện nay cây cầu này vẫn đang ngừng thi công được 4 năm nay. Chủ đầu tư dự án này là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông. Hiện khối lượng thực hiện ước đạt 30% giá trị hợp đồng.

Hồi tháng 10/2022,  Sở GTVT TP HCM đã có văn bản gửi UBND Thủ Đức và Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông  về việc phê duyệt điều chỉnh dự án xây dựng cầu Tăng Long, tăng tổng mức đầu tư tự dự án này từ gần 450 tỷ đồng lên thành 688 tỷ đồng.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, nguyên nhân điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án từ gần 450 tỷ đồng lên thành 688 tỷ đồng do chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật tăng từ 100 tỷ đồng lên 350 tỷ đồng. 

 Hiện tại, người dân lưu thông trên tuyến đường Lã Xuân Oai phải di chuyển qua hai cây cầu sắt tạm nằm song song với cầu Tăng Long đang được xây dựng.

Hai cây cầu sắt này có mặt cắt ngang khá hẹp, do đó, vào giờ cao điểm, việc tắc đường tại đây xảy ra khá thường xuyên. Trong ảnh là một trong hai cây cầu sắt song song với cầu Tăng Long.

Dự án có tổng diện tích đất thu hồi là hơn 26.000 m2 trong đó, diện tích đất ở hơn 4.000 m2, đất nông nghiệp 3.700 m2 và phần đất công là đường, sông, rạch là hơn 18.000 m2. Tổng số hộ dân bị ảnh hưởng là 43 hộ (phường Long Trường 22 hộ và phường Trường Thạnh 21 hộ). 

Theo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm nay, dự án này sẽ được thành phố bố trí khoảng 200 tỷ đồng. 

Mới đây, cầu Nam Lý nằm trên đường Đỗ Xuân Hợp cũng đã được thi công trở lại, qua đó, Đại diện Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố mong thời gian tới, TP Thủ Đức sẽ tiếp tục bàn giao mặt bằng các cầu Tăng Long, Ông Bồn, Ông Nhiêu để chủ đầu tư có điều kiện sớm hoàn thành các cầu còn lại trên địa bàn TP Thủ Đức và đưa vào phục vụ người dân.