Cận cảnh khu đất vàng tứ giác Bến Thành đang xây hai tòa tháp 55 tầng vừa được phép mở bán của Bitexco

Dự án Khu văn phòng - khách sạn 6 sao - căn hộ cao cấp The Spirit of Saigon nằm trên khu đất cực kì đắc địa tại tứ giác Bến Thành vừa được TP HCM vừa được chấp thuận bán nhà ở hình thành trong tương lai. Trong dự án này cũng có khách sạn tiêu chuẩn 6 sao thứ 2 của TP.
 - Ảnh 1.

Dự án The Spirit of Saigon (tên cũ là The One) có tổng vốn đầu tư khoảng 500 triệu USD, nằm trên khu đất 8.500 m2 giữa bốn con đường Phạm Ngũ Lão - Phó Đức Chính - Lê Thị Hồng Gấm, Calmette (thường được gọi là khu đất tứ giác Bến Thành, quận 1, TP HCM). Chủ đầu tư dự án The Spirit of Saigon là Tập đoàn Bitexco. Ngày 18/3, tập đoàn này đã chuyển nhượng toàn bộ dự án cho Công ty TNHH Saigon Glory - là một công ty con 100% vốn sở hữu của Tập đoàn Bitexco. (Ảnh: Thời điểm The Spirit of Saigon đang được thi công tầng hầm vào tháng 10/2019).

 - Ảnh 2.

Đây là vị trí được xem là cực kì đắc địa khi đối diện hoặc nằm gần nhiều công trình nổi tiếng của TP HCM như chợ Bến Thành, tòa nhà Bitexco, UBND TP HCM , Bảo tàng Mỹ thuật cùng các tòa nhà, trung tâm thương mại lớn xung quanh. Sở Xây dựng TP HCM đã có văn bản xác nhận về việc 214 căn hộ thuộc dự án đủ điều kiện mở bán căn hộ hình thành trong tương lai.

 - Ảnh 3.

Qui mô của The Spirit of Saigon gồm 2 tòa tháp được nối với nhau bằng khối đế, 6 tầng hầm và 48-55 tầng cao, bao gồm các tầng văn phòng cho thuê, khách sạn và căn hộ cao cấp. Đến nay phần hầm đã hoàn thành và đơn vị Tổng thầu là Coteccons đang xây dựng đến tầng thứ 4 của khối đế. Lợi thế của dự án này là nằm ngay bên cạnh trạm metro Bến Thành chính của tuyến số 1 và những tuyến dự kiến khác kết nối đến đây. (Ảnh: Zing.vn).

Cận cảnh khu đất vàng tứ giác Bến Thành đang xây hai tòa tháp 55 tầng, có khách sạn tiêu chuẩn 6 sao ở TP HCM - Ảnh 4.

Dự án tòa tháp khách sạn - căn hộ cao cấp - văn phòng The Spirit of Saigon kết hợp với nhà ga metro tạo nên khung cảnh đại công trường tại khu vực vòng xoay Bến Thành. Cũng theo thông tin từ Tập đoàn Bitexco, dự án này đã thế chấp tại ngân hàng SHB để lấy vốn thực hiện dự án là hoàn toàn đúng qui định pháp luật.

Cận cảnh khu đất vàng tứ giác Bến Thành đang xây hai tòa tháp 55 tầng, có khách sạn tiêu chuẩn 6 sao ở TP HCM - Ảnh 5.

Tuy có vị trí đắc địa nhưng ngoại trừ mặt đường Phạm Ngũ Lão (đối diện với nhà ga metro Bến Thành) khá rộng rãi thì các mặt tiền còn lại như Calmette, Lê Thị Hồng Gấm và Phó Đức Chính lại khá nhỏ hẹp với hai làn đường.

Cận cảnh khu đất vàng tứ giác Bến Thành đang xây hai tòa tháp 55 tầng, có khách sạn tiêu chuẩn 6 sao ở TP HCM - Ảnh 6.

Tổng thầu Coteccons dự kiến sẽ hoàn thành 10 tầng khối đế của dự án và bàn giao cho chủ đầu tư trong vòng 10 tháng.

Cận cảnh khu đất vàng tứ giác Bến Thành đang xây hai tòa tháp 55 tầng, có khách sạn tiêu chuẩn 6 sao ở TP HCM - Ảnh 7.

Mặt tiền dự án trên đường Lê Thị Hồng Gấm đối diện với Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM.

Cận cảnh khu đất vàng tứ giác Bến Thành đang xây hai tòa tháp 55 tầng, có khách sạn tiêu chuẩn 6 sao ở TP HCM - Ảnh 8.

Cùng với việc đủ điều kiện mở bán 214 căn hộ nhà ở hình thành trong tương lai, thời gian hoàn thành của dự án cũng được gia hạn đến năm 2024.

Cận cảnh khu đất vàng tứ giác Bến Thành đang xây hai tòa tháp 55 tầng, có khách sạn tiêu chuẩn 6 sao ở TP HCM - Ảnh 9.

Dự kiến khi hoàn thành, hai tòa tháp này sẽ cung cấp khoảng 31.800 m2 sàn bán lẻ, 17.300 m2 sàn văn phòng cho thuê, 250 phòng khách sạn và 350 căn hộ có diện tích 90 m2 - 275 m2. Đặc biệt, trong dự án cũng sẽ có khách sạn đạt tiêu chuẩn 6 sao thứ hai của TP HCM bên cạnh khách sạn 6 sao The Reverie Saigon trong tòa nhà Saigon Times Square.

Cận cảnh khu đất vàng tứ giác Bến Thành đang xây hai tòa tháp 55 tầng, có khách sạn tiêu chuẩn 6 sao ở TP HCM - Ảnh 10.

Chủ đầu tư dự án - Công ty Saigon Glory được thành lập vào cuối tháng 6/2018 với vốn điều lệ 7.000 tỉ đồng và hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản. Người đại diện theo pháp luật của Saigon Glory là ông Vũ Quang Bảo, Tổng giám đốc Bitexco và là em trai ông Vũ Quang Hội, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bitexco.

Cận cảnh khu đất vàng tứ giác Bến Thành đang xây hai tòa tháp 55 tầng, có khách sạn tiêu chuẩn 6 sao ở TP HCM - Ảnh 11.

Khu vực tập kết vật liệu của công trình nằm phía mặt đường Lê Thị Hồng Gấm.

Cận cảnh khu đất vàng tứ giác Bến Thành đang xây hai tòa tháp 55 tầng, có khách sạn tiêu chuẩn 6 sao ở TP HCM - Ảnh 12.

Không khí làm việc bên trong công trường diễn ra khá tấp nập.

Cận cảnh khu đất vàng tứ giác Bến Thành đang xây hai tòa tháp 55 tầng, có khách sạn tiêu chuẩn 6 sao ở TP HCM - Ảnh 13.

Khi dự án hoàn thành, hai tòa nhà cao gần 50 tầng với khách sạn 6 sao, kiến trúc độc đáo của công trình hi vọng sẽ trở thành một trong những biểu tượng mới của TP HCM bên cạnh các tòa nhà nổi tiếng khác như Bitexco Financial Tower, Vietcombank Tower, Saigon Times Square và Landmark 81.

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.