Cận cảnh 'phòng điều hòa' di động cho người dân tránh nóng ở Hà Nội

Các "phòng điều hòa" di động là những chiếc xe ô tô 16 chỗ giúp người lao động ở Hà Nội tránh nắng nóng thiêu đốt giữa trưa.
1

Thời gian gần đây, các đơn vị thuộc Hội Chữ thập đỏ Hà Nội đang thí điểm dùng xe buýt lưu động làm nơi nghỉ ngơi, tránh nóng cho người lao động trên địa bàn.

2

Hiện tại, Hà Nội đang triển khai 3 chiếc xe buýt lưu động, tập trung ở những khu vực đông người lao động phải làm việc ngoài trời.

3

Hàng ngày, các xe buýt này đi đến các điểm đông người lao động như chợ, bến xe, bệnh viện... từ 9h đến 14h để phục vụ người dân.

4

Lên xe, người dân được ngồi điều hòa mát lạnh, uống nước miễn phí.

5

Khăn lạnh cũng được phát miễn phí cho người dân trên các xe buýt.

6

Nước lạnh, khăn lạnh, quạt... được phát cho người dân nhằm chống chọi cái nắng thiêu đốt của Hà Nội.

7

Được biết, mỗi ngày, chiếc xe buýt phục vụ khoảng 300 người dân.

8

Ngoài các xe buýt lưu động, Hà Nội cũng lập nhiều điểm tránh nóng tại chỗ. Trong ảnh: Điểm tránh nóng tại số 299 Trần Cung.

9

Các điểm tránh nóng này phục vụ người dân đi qua đây nghỉ ngơi miễn phí.

10

Điểm tránh nóng được trang bị quạt điều hòa.

11

Người dân được phát khăn lạnh, quạt cầm tay.

12

Được biết, các điểm tránh nóng này do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Hà Nội tổ chức thí điểm. Dự án được hỗ trợ bởi Hội chữ thập đỏ Đức cùng với sự phối hợp của Viện Khoa học khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

Clip "phòng điều hòa" di động giúp người dân Thủ đô tránh nóng.