Cần thu hồi danh hiệu 'người mẫu' trong đường dây mại dâm nghìn đô

Theo luật sư thì các “người mẫu” tham gia đường dây mại dâm nghìn đô sẽ bị thu hồi danh hiệu đã được nhận (nếu có).

Liên quan đến vụ việc Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây môi giới bán dâm có sự tham gia của nhiều diễn viên, người mẫu tham gia với giá đi khách từ 700 - 2.500 USD/người/lượt, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Luật sư Giang Hồng Thanh – Văn phòng Luật sư Giang Thanh, Đoàn luật sư TP Hà Nội để trao đổi về mặt pháp lý liên quan đến vụ án này.

Theo luật sư Thanh, Điều 3 Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm có quy định, “bán dâm” là hành vi giao cấu của một người với người khác để được trả tiền hoặc lợi ích vật chất khác; “Mua dâm” là hành vi của người dùng tiền hoặc lợi ích vật chất khác trả cho người bán dâm để được giao cấu; “Mại dâm” là hành vi mua dâm, bán dâm.

Cụ thể: Điều 23. Hành vi bán dâm

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi bán dâm.

2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng trong trường hợp bán dâm cho nhiều người cùng một lúc.

3. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 1 và Khoản 2

Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam."

Như vậy, với quy định này thì hành vi của người mẫu giao cấu với người khác để nhận tiền là hành vi bán dâm, còn người trả tiền để được giao cấu với người mẫu là hành vi mua dâm.

can thu hoi danh hieu nguoi mau trong duong day mai dam nghin do
Luật sư Giang Hồng Thanh (Ảnh: Nhật Anh)

Người mua, bán dâm sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, cụ thể như sau:

Điều 22. Hành vi mua dâm

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi mua dâm.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp mua dâm nhiều người cùng một lúc.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi lôi kéo hoặc ép buộc người khác cùng mua dâm.

Theo luật sư Thanh, trong vụ việc này, có những người mẫu có hành vi dẫn dắt người mẫu khác bán dâm để được hưởng tiền công, tiền hoa hồng. Hành vi này có dấu hiệu của tội "Môi giới mại dâm" được quy định tại Điều 255 Bộ luật Hình sự. Mức phạt tù của tội danh này thấp nhất là 6 tháng (khoản 1) và cao nhất là 20 năm tù (khoản 4).

Trong vụ án này, có nhiều người mẫu, diễn viên nổi tiếng tham gia hoạt động mại dâm, môi giới mại dâm nên theo Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2017 sửa đổi bổ sung Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 quy định thì cần phải xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo theo điểm c Khoản 5 Điều 14 Nghị định 158/2013/NĐ-CP và biện pháp khắc phục hậu quả theo Khoản 8 của Nghị định này.

Như vậy, những người đẹp, người mẫu tham gia đường dây mại dâm nói trên sẽ bị thu hồi danh hiệu đã được nhận nếu có.

Như tin đã đưa, khuya 15/8, Đội 6 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) phối hợp cùng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) ập vào 2 khách sạn ở quận 10 và quận 1. Tại hai nơi này, lực lượng chức năng bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang có hành vi bán dâm.

Qua truy xét, các đối tượng khai nhận giá bán dâm ở khách sạn quận 10 là 15 triệu đồng/lần, khách sạn ở quận 1 là 20-30 triệu đồng/lần.

Đường dây này do Nguyễn Thị Tiền (33 tuổi) cùng em ruột là Nguyễn Thị Ngọc (31 tuổi, cùng ngụ tại phường 8, quận 3) phối hợp với Phạm Thị Thanh Huyền (32 tuổi, tạm trú quận 6, TP.HCM) tổ chức.

Cảnh sát phát giác Ngọc từng đoạt giải á khôi trong một cuộc thi sắc đẹp. Người đàn bà này và chị ruột hoạt động trong lĩnh vực dẫn chương trình và tổ chức người mẫu nên tiếp xúc với nhiều “chân dài” và rủ rê những người này tham gia vào đường dây.

Các đối tượng tổ chức cũng khai nhận, tổng cộng đường dây bán dâm nghìn đô này có tới 30 người đều là diễn viên, người mẫu.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.