Cảnh báo triều cường các sông Nam Bộ, nguy cơ ngập úng tại Tp HCM

Chiều nay (14/11), Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết mực nước sông Cửu Long và sông Sài Gòn đang lên theo kỳ triều cường.

Theo đó, do ảnh hưởng của kỳ triều cường, mực nước trên sông Cửu Long và sông Sài Gòn sẽ tiếp tục lên nhanh và đạt đỉnh vào ngày 16/11.

Cơn mưa lớn chiều ngày 27/9 khiến TP.HCM bị ngập nặng

Trong đợt triều cường này, mực nước tại các trạm chính vùng hạ lưu sông Cửu Long và sông Sài Gòn lên mức báo động 3 và trên báo động 3.

Mực nước tại một số trạm chính có khả năng như sau:

Trên sông Tiền tại Mỹ Thuận lên mức: 1,9m (trên báo động 3 là 0,1m); tại Mỹ Tho: 1,7m (trên mức báo động 3 là 0,1m).

Trên sông Hậu tại Cần Thơ lên mức: 2,0m (trên báo động 3 là 0,1m); tại Long Xuyên: 2,4m (dưới mức báo động 3 là 0,1m).

Trên sông Sài Gòn tại trạm Phú An lên mức: 1,65m (trên báo động 3 là 0,15m).

Nguy cơ cao sẽ xảy ra tình trạng ngập úng ở các vùng trũng thấp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.