Cảnh hoang tàn ở khu đô thị Đa Phước liên quan Vũ 'Nhôm'

Khu đô thị Đa Phước (Đà Nẵng) đang bị thanh tra toàn diện. Các công trình biệt thự, nhà ở được xây dựng dang dở, nhiều khu rơi vào tình trạng bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm.

Hàng trăm biệt thự ở khu đô thị Đa Phước giờ ra sao?: Hàng trăm khách hàng đang lo lắng vì chưa nhận được nhà, biệt thự tại dự án The Sunrise Bay (Đà Nẵng). Lí do là dự án này có sai phạm và đang bị thanh tra.

Cảnh hoang tàn ở khu đô thị Đa Phước liên quan Vũ 'Nhôm' - Ảnh 2.

Dự án The Sunrise Bay (nằm trong khu đô thị Đa Phước, đường Nguyễn Tất Thành, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) từng được lãnh đạo Đà Nẵng ví như vầng trăng khuyết nằm ở khu đất "vàng".

Cảnh hoang tàn ở khu đô thị Đa Phước liên quan Vũ 'Nhôm' - Ảnh 3.

Dự án này thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH The Sunrise Bay. Công ty này có cổ đông lớn là Công ty cổ phần Nova Bắc Nam 79 do Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm") làm Chủ tịch HĐQT.

Cảnh hoang tàn ở khu đô thị Đa Phước liên quan Vũ 'Nhôm' - Ảnh 4.

Năm 2016, dự án chưa hoàn thành nhưng Công ty TNHH The Sunrise Bay đã thông qua nhà phân phối là Công ty Nova Đà Nẵng bán hơn 1.000 nhà phố, biệt thự (theo hợp đồng đặt cọc) cho khách hàng.

Cảnh hoang tàn ở khu đô thị Đa Phước liên quan Vũ 'Nhôm' - Ảnh 5.

Cũng trong năm 2016, dư luận bắt đầu nghi vấn về tính pháp của dự án này. Tháng 3/2017, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đình chỉ thi công dự án này vì chủ đầu tư chưa có đánh giá tác động môi trường, các cơ quan chức năng chưa thẩm định phương án phòng cháy, chữa cháy trước khi khởi công xây dựng.

Cảnh hoang tàn ở khu đô thị Đa Phước liên quan Vũ 'Nhôm' - Ảnh 6.

Đến tháng 6/2017, Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra toàn diện khu đô thị Đa Phước. Khi Vũ "Nhôm" dính vòng lao khiến nhiều khách hàng đặt cọc mua nhà, biệt thự ở dự án này hoang mang. Bởi lẽ, khi thực hiện hợp đồng đặt cọc, chủ đầu tư hứa năm 2018 sẽ bàn giao nhà, biệt thự cho khách hàng.

Cảnh hoang tàn ở khu đô thị Đa Phước liên quan Vũ 'Nhôm' - Ảnh 7.

"Giá mỗi căn biệt thự ở đây là 4-9 tỉ đồng tùy theo diện tích. Chúng tôi đã đặt cọc hơn 80% số tiền nhưng đến nay vẫn chưa nhận được nhà", bà Nguyễn Thị Lợi (ngụ Hà Nội) thông tin.

Cảnh hoang tàn ở khu đô thị Đa Phước liên quan Vũ 'Nhôm' - Ảnh 8.

Nhiều khách hàng cho biết lúc đó họ tin vào chủ đầu tư và Vũ "Nhôm" nên mới đặt cọc mua nhà. "Chúng tôi không ngờ khi triển khai dự án này, chủ đầu tư lại có những sai phạm đến mức cơ quan Trung ương phải vào cuộc", một khách hàng nói.

Cảnh hoang tàn ở khu đô thị Đa Phước liên quan Vũ 'Nhôm' - Ảnh 9.

Thời gian qua, hàng trăm khách hàng đã đến văn phòng dự án The Sunrise Bay, yêu cầu chủ đầu tư giải thích về tình trạng dự án và tiến độ bàn giao nhà, biệt thự cho họ.

Cảnh hoang tàn ở khu đô thị Đa Phước liên quan Vũ 'Nhôm' - Ảnh 10.

Trả lời khách hàng, bà Phạm Xuân Thủy, Giám đốc Công ty Nova Đà Nẵng, lại đổ lỗi do Thanh tra Chính phủ đang thanh tra toàn bộ dự án Đa Phước nên dự án trên bị đình trệ, dẫn đến việc chậm giao nhà cho khách.

Cảnh hoang tàn ở khu đô thị Đa Phước liên quan Vũ 'Nhôm' - Ảnh 11.

Theo tìm hiểu của Zing.vn, một trong những vướng mắc lớn hiện nay của dự án The Sunrise Bay là UBND TP Đà Nẵng nhiều lần điều chỉnh quy hoạch xây dựng 1/500 nên dẫn đến việc thay đổi mục đích sử dụng đất.

Cảnh hoang tàn ở khu đô thị Đa Phước liên quan Vũ 'Nhôm' - Ảnh 12.

Điều đáng nói là những lần điều chỉnh này UBND TP Đà Nẵng không yêu cầu chủ đầu tư lập báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung là trái quy định. Thậm chí, đến nay chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Bên trong dự án hoang tàn, cỏ mọc um tùm.

Cảnh hoang tàn ở khu đô thị Đa Phước liên quan Vũ 'Nhôm' - Ảnh 13.

Luật sư Lê Cao (Đoàn Luật sư Đà Nẵng) cho biết những khách hàng đặt cọc mua nhà phố, biệt thự tại dự án này có thể kiện chủ đầu tư. Bởi hợp đồng giữa người dân và chủ đầu tư được xác lập tự nguyện, các giao dịch mang tính dân sự nên khi xảy ra rủi ro, khách hàng có thể yêu cầu đơn vị bán sản phẩm trả lại tiền.

Cảnh hoang tàn ở khu đô thị Đa Phước liên quan Vũ 'Nhôm' - Ảnh 14.

"Nếu không được chủ đầu tư trả lại tiền, khách hàng có quyền kiện ra tòa để đòi lại tiền đã đặt cọc", luật sư Cao nhận định. Trong ảnh: Nhiều đồ dùng để thi công công trình bị vứt bừa bãi, hoen gỉ.

Cảnh hoang tàn ở khu đô thị Đa Phước liên quan Vũ 'Nhôm' - Ảnh 15.

Vị luật sư khuyến cáo người mua nhà đất cần tỉnh táo, rà soát, kiểm tra tính pháp các sản phẩm nhà đất đủ điều kiện chuyển nhượng, nhằm đảm bảo an toàn cho tài sản của mình. Trong ảnh: Một sân bóng trong dự án.

Cảnh hoang tàn ở khu đô thị Đa Phước liên quan Vũ 'Nhôm' - Ảnh 16.

Khu đô thị Đa Phước. (Ảnh: Google Maps).

Một lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết sau khi có đơn kêu cứu của người dân, ông Đặng Việt Dũng, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đã có văn bản chỉ đạo Sở Tài nguyên - Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch - Đầu tư nghiên cứu, trả lời kiến nghị của khách hàng mua nhà tại dự án The Sunrise Bay liên quan đến việc ngừng thi công và chậm tiến độ bàn giao mặt bằng.

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.