Cập nhật tình hình dịch virus corona trên thế giới ngày 15/3: Italy thêm 175 ca tử vong, Mỹ cấm nhập cảnh từ Anh và Ireland, Hàn Quốc giảm mạnh ca nhiễm mới

Trong khi số người nhiễm virus corona ở Hàn Quốc giảm mạnh thì tại Italy vẫn ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm bệnh và tử vong mới. Mỹ cũng tuyên bố mở rộng lệnh cấm đi lại từ châu Âu vào quốc gia này, bao gồm cả Anh và Ireland.

Số người nhiễm virus corona ở Hàn Quốc giảm mạnh

Theo Yonhap, Hàn Quốc ghi nhận 76 ca nhiễm mới, mức tăng hàng ngày thấp nhất kể từ 21/2, nâng tổng số ca nhiễm toàn quốc lên 8.162.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) sáng nay cho biết trong số 76 ca nhiễm mới có 41 trường hợp được ghi nhận tại thành phố Daegu và 4 người ở tỉnh Bắc Gyeongsang, tâm dịch tại Hàn Quốc. Thủ đô Seoul và tỉnh Gyeonggi lần lượt ghi nhận 9 và 11 ca nhiễm mới.

Cập nhật tình hình dịch virus corona trên thế giới ngày 15/3: Italy ghi nhận thêm 175 ca tử vong, Mỹ cấm nhập cảnh từ Anh và Ireland - Ảnh 2.

Số liệu cập nhật đến 15h45 ngày 15/3. (Nguồn: Bộ Y Tế)

Đây là lần đầu tiên sau 23 ngày số ca nhiễm bệnh mới ở Hàn Quốc giảm xuống dưới 100. Tính đến nay, tổng số người tử vong do virus corona trên toàn quốc là 75 người.

Trung Quốc ghi nhận số ca nhiễm virus corona ''ngoại nhập'' cao hơn trong nước

Theo AFP, Trung Quốc ghi nhận thêm 20 trường hợp nhiễm mới, trong đó 16 ca có nguồn gốc từ nước ngoài và chỉ 4 ca được phát hiện trong nước.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo có 10 trường hợp tử vong mới, đều ở tỉnh Hồ Bắc, nâng tổng số người tử vong trên toàn Trung Quốc lên 3.199 trong 80.844 ca dương tính với virus corona. Trung Quốc đang điều trị hơn 3.600 trường hợp nguy kịch trong khi hơn 70.000 người đã hồi phục.

Thủ đô Manila tại Philippines áp giới nghiêm ban đêm

Thủ đô Manila hạn chế người ra đường từ 19h đến 5h sáng hôm sau, trừ đi làm, mua nhu yếu phẩm hoặc đến các cơ sở y tế để ngăn lây lan virus corona. Lệnh này sẽ có hiệu lực từ 15/3, cùng lúc với quyết định "đóng cửa" thủ đô Manila của Tổng thống Rodrigo Duterte. 

Tổng thống Duterte ngày 12/3 đã tuyên bố ngừng hoạt động đi lại bằng đường không, đường biển và đường bộ nội địa đến và đi từ thủ đô Manila, đồng thời đưa ra nhiều biện pháp cách li cộng đồng khác. Manila cấm tụ tập đông người, đóng cửa trường học một tháng, cách li những cộng đồng đã phát hiện trường hợp nhiễm virus corona. 

Hiện Philippines ghi nhận 111 ca nhiễm virus corona, trong đó 8 người đã tử vong, một trường hợp đang nguy kịch. Bộ trưởng Y tế Francisco Duque hôm qua cảnh báo số ca nhiễm mới ở nước này có khả năng tiếp tục gia tăng trong những ngày tới.

Italy ghi nhận thêm 175 ca tử vong

Theo AFP, Italy đã ghi nhận thêm 175 người chết vì virus corona trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong lên 1.441.

Cập nhật tình hình dịch virus corona trên thế giới ngày 15/3: Italy ghi nhận thêm 175 ca tử vong, Mỹ cấm nhập cảnh từ Anh và Ireland - Ảnh 3.

(Ảnh: Reuters)

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy hôm nay ra thông cáo cho biết, số ca nhiễm virus corona tại nước này là 21.157, tăng 3.497 ca so với hôm trước. Số ca tử vong tăng 14%, từ 1.266 lên 1.441. Italy vẫn là ổ dịch lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc và lớn nhất tại châu Âu, với tỉ lệ tử vong 6,8%, so với mức trung bình 3,7% toàn cầu.

Mỹ cấm nhập cảnh từ Anh và Ireland

Theo Washington Post, Phó Tổng thống Mike Pence đã tuyên bố mở rộng lệnh cấm đi lại từ châu Âu vào Mỹ, bao gồm cả Anh và Ireland. Lệnh cấm bắt đầu có hiệu lực từ 16/3. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết ông đang xem xét một số hạn chế đi lại trong nước. Trump cùng nhóm phụ trách chiến dịch của ông đã hủy một số sự kiện trong tuần qua khi dịch bệnh diễn biến phức tạp tại Mỹ.

Trước đó, Mỹ cũng ra thông báo cấm người đến từ hầu hết các nước châu Âu trong 30 ngày kể từ đêm 13/3. Lệnh cấm có hiệu lực với 26 quốc gia thuộc khối Schengen, không gồm Anh và Ireland. Hiện tại Mỹ ghi nhận 2.866 ca mắc bệnh dịch virus corona, trong đó có 57 ca tử vong. 

Tây Ban Nha phong tỏa toàn quốc

Theo AFP, Tây Ban Nha phong tỏa toàn quốc sau khi ban bố tình trạng khẩn cấp trong 15 ngày từ 14/3. Khoảng 46 triệu dân Tây Ban Nha phải ở nhà ngoại trừ đi làm, mua thức ăn, đến hiệu thuốc, đến bệnh viện hoặc các trường hợp khẩn cấp khác. Các hoạt động này phải được thực hiện riêng lẻ, ngoại trừ những người gặp khó khăn trong việc di chuyển.

Tất cả cửa hàng phải đóng cửa, ngoại trừ trạm xăng, hiệu thuốc, cửa hàng bán thực phẩm và nhu yếu phẩm cơ bản. Các khách hàng phải duy trì khoảng cách với nhau ít nhất 1 m. 

Cập nhật tình hình dịch virus corona trên thế giới ngày 15/3: Italy ghi nhận thêm 175 ca tử vong, Mỹ cấm nhập cảnh từ Anh và Ireland - Ảnh 4.

Người dân đeo khẩu trang khi đi bộ tại Madrid. (Ảnh: Reuters)

Các hãng hàng không, tàu hỏa và tàu thủy được yêu cầu cắt giảm ít nhất một nửa lưu lượng khách để đảm bảo khoảng cách giữa các hành khách. Xe buýt và tàu điện ngầm vẫn hoạt động như bình thường, các chuyến bay quốc tế không bị ảnh hưởng.

Tất cả quán bar, nhà hàng và quán cà phê phải đóng cửa nhưng được phép cung cấp dịch vụ giao hàng tận nhà. Các doanh nghiệp có thể cho phép nhân viên làm việc tại nhà. Hầu hết cơ sở giải trí bao gồm nhà hát, rạp chiếu phim, công viên giải trí, trung tâm thể thao đều phải đóng cửa. Trường học ở tất cả các cấp đã đóng cửa từ đầu tuần trước.

Hiện tại Tây Ban Nha số người nhiễm virus corona là 6.391 người, trong đó có 196 ca tử vong. Với số ca nhiễm tăng nhanh, Tây Ban Nha đã thành ổ dịch lớn thứ hai châu Âu, chỉ sau Italy.

Pháp siết chặt các biện pháp chống virus corona

Theo Reuters, Pháp đang siết chặt các biện pháp chống dịch virus corona. Tính đến nay, Pháp ghi nhận 4.499 ca nhiễm bệnh virus corona, trong đó 91 trường hợp đã tử vong. 

Thủ tướng Pháp Edouard Philippe đã tuyên bố tại Paris rằng Pháp sẽ đóng cửa tất cả nơi công cộng không thiết yếu đối với cuộc sống, bao gồm quán cafe, nhà hàng, sàn nhảy, rạp chiếu phim.

Các cửa hàng phải đóng cửa, ngoại trừ các dịch vụ thiết yếu như siêu thị, hiệu thuốc, trạm xăng. Giao thông công cộng sẽ tiếp tục hoạt động nhưng vẫn kêu gọi người Pháp hạn chế di chuyển và tránh đi lại giữa các thành phố.


chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.