Cập nhật tình hình dịch virus corona trên thế giới ngày 14/3: Số người hồi phục ở Hàn Quốc cao hơn ca nhiễm mới, Pháp cấm các sự kiện có hơn 100 người tham dự

Italy ghi nhận kỉ lục 250 ca tử vong mới. Trong khi đó, số người hồi phục ở Hàn Quốc cao hơn ca nhiễm mới. Hiện tại, châu Âu đang trở thành "tâm điểm" của đại dịch virus corona.

Số người hồi phục ở Hàn Quốc cao hơn ca nhiễm mới

Theo Yonhap, Hàn Quốc ghi nhận 107 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 8.086, trong khi 204 bệnh nhân hồi phục và được xuất viện hôm qua, nâng tổng số người bình phục ở nước này lên 714.

Cập nhật tình hình dịch virus corona trên thế giới ngày 14/3: Số người hồi phục ở Hàn Quốc cao hơn ca nhiễm mới, Pháp cấm các sự kiện có hơn 100 người tham dự - Ảnh 1.

(Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, Hàn Quốc vẫn đang điều trị cho ít nhất 59 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Tổng số người chết vì virus corona tại Hàn Quốc hiện là 72, tăng 5 trường hợp so với một ngày trước đó. Phần lớn các ca tử vong là bệnh nhân cao tuổi có bệnh lí nền.

Đây là ngày thứ hai Hàn Quốc có số người xuất viện cao hơn số ca nhiễm mới, thắp lên hi vọng rằng nước này đang dần kiểm soát được dịch bệnh, ngăn nó tiếp tục lây lan trong cộng đồng.

Italy ghi nhận kỉ lục 250 ca tử vong mới 

Theo Reuters, Bộ Y tế Italy cho biết số ca nhiễm virus corona hiện tại ở nước này là 17.660, tăng 2.547 so với hôm trước, trong khi đó có 1.439 người đã hồi phục. 7.426 người Italy đang được điều trị tại bệnh viện, 1.328 ca trong số này ở tình trạng nguy kịch, 6.201 người đang được cách li tại nhà.

Cập nhật tình hình dịch virus corona trên thế giới ngày 14/3: Số người hồi phục ở Hàn Quốc cao hơn ca nhiễm mới, Pháp cấm các sự kiện có hơn 100 người tham dự - Ảnh 2.

Số liệu cập nhật đến 15h30 ngày 14/3. (Nguồn: Bộ Y Tế)

Số người chết vì virus corona tại Italy là 1.266, tăng 250 trong 24 giờ qua và chiếm tỉ lệ hơn 7%. Giới chức y tế Italy cho biết một phần nguyên nhân là tình trạng dân số già của nước này, phần lớn các ca tử vong vì dịch bệnh từ 80 tuổi trở lên với bệnh lí nền.

Giới chuyên gia cho rằng bên cạnh dân số già, tình trạng vi khuẩn kháng kháng sinh gây nhiễm trùng cho những người mắc bệnh và hệ thống y tế quá tải do lượng bệnh nhân tăng đột biến là nguyên nhân khác khiến nhiều người Italy chết.

Tây Ban Nha tăng đột biến hơn 1.000 ca nhiễm virus corona

Theo AFP, Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết đã ghi nhận thêm hơn 1000 ca nhiễm mới trong một ngày, nâng tổng số người nhiễm trên cả nước lên 5.232. Đồng thời, tổng số trường hợp tử vong trên toàn quốc lên 133.

Chính quyền nước này đã thông báo hoãn tất cả các trận đấu bóng đá tại hai giải đấu hàng đầu trong hai tuần vì lo ngại dịch bệnh lan rộng. Trường học tại Catalonia, Basque, Galicia và Murcia sẽ đóng cửa trong hai tuần. Trường học tại khu vực Madrid đã ngừng hoạt động từ trước đó.

Pháp thêm gần 800 ca nhiễm mới, cấm các sự kiện có hơn 100 người tham dự

Theo Reuters, đã có thêm 785 ca nhiễm virus corona mới tại Pháp trong 24 giờ qua, cao gấp 4 lần mức tăng vài ngày trước, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 3.661.

Hiện tại, số người chết vì virus corona ở nước này là 79, tăng 18 trường hợp so với một ngày trước. 154 bệnh nhân đang phải điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt. 

Thủ tướng Pháp Edouard Philippe chiều 13/3 thông báo, sẽ có nhiều biện pháp mới nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch như đóng cửa trường học cũng như cấm các sự kiện có hơn 100 người tham dự. 

Cập nhật tình hình dịch virus corona trên thế giới ngày 14/3: Số người hồi phục ở Hàn Quốc cao hơn ca nhiễm mới, Pháp cấm các sự kiện có hơn 100 người tham dự - Ảnh 2.

(Ảnh: CNBC)

Châu Âu hiện là tâm dịch

Theo hãng tin AFP, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, cho rằng châu Âu giờ đang là tâm dịch bệnh virus corona. 

Ông Tedros cũng cảnh báo chưa thể biết khi nào dịch ở châu Âu sẽ lên tới đỉnh. Tại thời điểm này, châu Âu đang có số ca bệnh và số người chết vì bệnh dịch nhiều hơn tổng số ca bệnh và số người chết ở các nước khác trên thế giới gộp lại (không kể Trung Quốc).

Cộng hòa Séc sẽ đóng cửa hoàn toàn biên giới 

Ngày 13/3, Chính phủ Séc tiếp tục ra quyết định đóng cửa biên giới từ 0h ngày 16/3, cấm người Séc và người nước ngoài xuất cảnh khỏi Séc, trừ những người làm việc cách biên giới 50 km, cấm nhập cảnh với người nước ngoài không có tạm trú, vĩnh trú vào Séc. Đây là một lệnh cấm chưa từng có của nước này nhằm ngăn chặn khả năng bùng phát đại dịch virus corona.

Các chuyến bay đến cộng hòa Séc sẽ chỉ chở công dân Séc đồng thời những người trở về Séc từ các quốc gia: Trung Quốc, Hàn Quốc, Iran, Italia, Tây Ban Nha, Áo, Đức, Na Uy, Thụy Điển, Bỉ, Hà Lan, Đan Mạch, Anh và Thụy Sĩ và sẽ phải cách li 14 ngày. 

Nếu phát hiện các trường hợp trốn cách li có thể bị phạt tiền. Hiện tại, số người dương tính với virus corona ở nước này đã lên tới 141 trường hợp.

Nga tạm thời hạn chế giao thông hàng không với các nước EU, Na uy và Thụy điển

Kể từ ngày 16/3, Nga hạn chế các chuyến bay thường xuyên với tất cả các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu, ngoại trừ các chuyến bay từ Matxcơva đến các thủ đô và ngược lại. Giao thông hàng không với Thụy Sĩ và Na Uy cũng bị hạn chế, ngoại trừ các chuyến bay đến Geneva và Oslo.

Biện pháp này được áp dụng nhằm đảm bảo an ninh quốc gia và sức khỏe của người dân, tránh lây lan dịch bệnh virus corona trên lãnh thổ Liên bang Nga. 

Cập nhật tình hình dịch virus corona trên thế giới ngày 14/3: Số người hồi phục ở Hàn Quốc cao hơn ca nhiễm mới, Pháp cấm các sự kiện có hơn 100 người tham dự - Ảnh 3.

(Ảnh: EPA)

Trước đó, Nga đã hạn chế giao thông hàng không với Trung Quốc, Hàn quốc, Iran, Đức, Tây Ban Nha, Italy và Pháp. Đồng thời, trong các biện pháp được áp dụng trước đó, các chuyến bay thường xuyên được phép đến Barcelona, Munich và Frankfurt.

Hiện tại Nga đã có thêm 11 trường hợp bị nhiễm mới, nâng tổng số người mắc bệnh lên 45. Trong đó, 11 trường hợp bị nhiễm mới trong 2 tuần gần đây đã đến các nước đang bị dịch bệnh là Italy, Pháp và Áo, một người nhiễm do tiếp xúc với bệnh nhân khác. 

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.