Cầu nối giúp giáo sinh mầm non tìm kiếm việc làm

Ngày hội việc làm ngành khoa Giáo dục Mầm non năm học 2017 – 2018 với sự tham dự của hơn 700 sinh viên của ĐH Thủ đô cùng nhiều đơn vị tuyển dụng đã diễn ra sáng 6/1.
cau noi giup giao sinh mam non tim kiem viec lam Hải Dương: Mua sách tham khảo để đánh giá thi đua của trường, Phòng GD&ĐT nhận sai
cau noi giup giao sinh mam non tim kiem viec lam Dự thảo cho phép trẻ 3 tháng tuổi được 'đi lớp': Liệu có trả đủ lương cho giáo viên?
cau noi giup giao sinh mam non tim kiem viec lam Thái Bình: Làm rõ 'lỗi sai' trong đề kiểm tra học kì môn Ngữ văn lớp 8
cau noi giup giao sinh mam non tim kiem viec lam Nếu xóa bỏ Phòng GD&ĐT quận/huyện thì ngành sẽ 'loạn'?

TS Đỗ Hồng Cường – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Thủ đô Hà Nội cho biết, ngày hội việc làm nhằm tạo điều kiện cho sinh viên sắp và chuẩn bị tốt nghiệp chuyên ngành GDMN có cơ hội tìm việc phù hợp với nghề. Đồng thời, tạo cơ hội việc làm bán thời gian cho sinh viên đang học tại trường; giúp các em nắm bắt được nhu cầu thị trường lao động, từ đó định hướng cho mình trong học tập và rèn luyện bản thân.

cau noi giup giao sinh mam non tim kiem viec lam
Sinh viên tại ngày hội việc làm.

Và đặc biệt, giúp nhà trường có cơ sở định hướng chiến lược đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội, quảng bá hình ảnh và tăng cường hợp tác với các cơ quan và DN. “Ngày hội việc làm khoa GDMN là cầu nối giúp cho sinh viên tiếp xúc, thể hiện năng lực bản thân và tìm kiếm cơ hội việc làm đúng chuyên ngành đào tạo tại các đơn vị uy tín” – TS Hồng Cường nhấn mạnh.

Trong khi ấy, TS Nguyễn Thị Thuý Hạnh – Trưởng khoa GDMN thông tin: Theo định hướng của nhà trường, chúng tôi đang xây dựng chương trình đào tạo gắn ứng dụng nghề nghiệp. Tổ chức ngày hội việc làm lần đầu tiên trong giai đoạn này là cơ sở để khoa nắm bắt được yêu cầu của các trường mầm non từ đó xây dựng chương trình, đào tạo ra những thế hệ sinh viên có đầy đủ năng lực và phẩm chất mà thị trường lao động cần.

Đến tham dự ngày hội việc làm, Nguyễn Phương Thảo – sinh viên năm thứ hai, ngành GDMN mong muốn tìm hiểu cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Cũng như, bồi đắp những điều còn thiếu trong những năm học còn lại để ra trường có việc làm ngay. “Em thấy mình phải bổ sung kiến thức và kỹ năng thực tế nhiều hơn. Hiện nay, nhà trường tổ chức nhiều đợt thực tập nên em sẽ tận dụng cơ hội này và đi làm thêm để có kinh nghiệm” – Phương Thảo cho biết.

cau noi giup giao sinh mam non tim kiem viec lam Dự thảo cho phép trẻ 3 tháng tuổi được 'đi lớp': Liệu có trả đủ lương cho giáo viên?

Thiếu thực tế, tạo thêm áp lực cho giáo viên... là những băn khoăn của giáo viên mầm non trước dự thảo Luật Giáo dục ...

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.