Cầu vượt nút giao Xa La - đường 70 chưa thi công do vướng 108 hộ dân

UBND TP Hà Nội cho biết dự án xây dựng cầu vượt nút giao Xa La - đường 70 chưa thi công do vướng mắc GPMB liên quan 108 hộ dân.
Cầu vượt nút giao Xa La - đường 70 chưa thi công do vướng 108 hộ dân - Ảnh 1.

Cầu vượt nút giao Xa La - đường 70 vướng mặt bằng, chưa thể thi công. (Ảnh: Hạ Vũ).

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản trả lời cử tri về kiến nghị chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cầu vượt nút giao Xa La - đường 70 để giải quyết tình trạng ùn tắc tại đây.

Trả lời cử tri, UBND TP Hà Nội cho biết, Dự án đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An được thực hiện theo hợp đồng BT số 2/2014/HĐBT, ký ngày 10/4/2014.

Đến nay, dự án đã hoàn thành tuyến đường số 1 (nối vành đai 3 với đường 70) và tuyến đường số 5. Nút giao giữa tuyến số 1 với đường 70 (nút giao Xa La - đường 70) bao gồm cầu vượt đường 70 chưa thi công do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Cụ thể, Hà Nội cho biết vượt mắc giải phóng mặt bằng liên quan đến 98 hộ dân trên địa bàn huyện Thanh Trì và 10 hộ dân trên địa bàn quận Hà Đông).

Hà Nội cũng cho biết sẽ chỉ đạo quận Hà Đông và huyện Thanh Trì giải quyết vướng mắc giải phóng mặt bằng để xây dựng dự án.

Theo tìm hiểu, dự án đường BT nêu trên khởi công năm 2014; tuyến số 1 (đường Nguyễn Xiển - Xa La) dài 2,5 km; tuyến số 5 (đường bên hông The Manor Central Park, song song Vành đai 3) dài 1,1 km.

Ban đầu, dự án được phê duyệt tiến độ trọng 36 tháng, đến tháng 5/2017 phải hoàn thành. Tuy nhiên, TP Hà Nội yêu cầu bổ sung thêm cầu vượt nút giao Xa La - đường 70 và dự án được kéo dài tiến độ lên 54 tháng (tháng 11/2018).

Đầu năm 2020, tuyến số 1 đã thông xe. Sau đó không lâu, tuyến số 5 cũng được đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, hạng mục cầu vượt nút giao Xa La - đường 70 chưa thi công do không có mặt bằng.

Khu vực nút giao này có lượng phương tiện giao thông lớn và sát bệnh viện K cơ sở Tân Triều nên thường xuyên xảy ra ùn tắc.

chọn
ĐHĐCĐ Đạt Phương: Luật mới sẽ không tác động nhiều đến thị trường bất động sản, vụ Tập đoàn Thuận An không ảnh hưởng đến doanh nghiệp
Chủ tịch Đạt Phương cho biết, doanh nghiệp có liên danh với Tập đoàn Thuận An và nhiều nhà thầu khác tại hai dự án xây dựng. Về bản chất, mỗi nhà thầu độc lập với nhau, Đạt Phương ký hợp đồng độc lập với chủ đầu tư và khẳng định không liên quan gì đến Thuận An.