Đây là số tiền chi trả đợt một cho những người được thi hành án theo bản án phúc thẩm giai đoạn 2 vụ án Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Vạn Thịnh Phát) và đồng phạm.
Theo quyết định thi hành án, bà Lan có nghĩa vụ bồi hoàn toàn bộ 30.000 tỷ đồng cho các trái chủ và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu của Vạn Thịnh Phát.
Hiện, số tiền cơ quan thi hành án thu hồi được từ cả hai giai đoạn của vụ án là khoảng hơn 8.600 tỷ đồng sẽ được ưu tiên chi trả cho trái chủ. Nhưng đến nay các ngân hàng mới chuyển về tài khoản của Cục Thi hành án Dân dự TP HCM được hơn 7.000 tỷ (còn hơn 1.335 tỷ chưa chuyển). Dựa trên số tiền thu hồi được, Cục đã thực hiện việc chi trả theo tỷ lệ 24,81% cho mỗi người được thi hành án.
Trong số trái chủ được nhận lại tiền có khoảng hơn 2.800 trường hợp cơ quan thi hành án chưa thể chi trả (hơn 441 tỷ đồng) do họ chưa cung cấp thông tin, cung cấp sai số tài khoản ngân hàng, hoặc đã chết... Những người này đã được thông báo cần hoàn thiện hồ sơ để nhận tiền trong thời gian tới.
Bà Trương Mỹ Lan tại phiên tòa phúc thầm hồi tháng 3. (Ảnh: Trần Quỳnh).
Đối với các tài sản bị kê biên trong hai giai đoạn của vụ án, Cục Thi hành án Dân dự TP HCM đang xác minh, thu thập thông tin với các tài sản và tài khoản khác liên quan nhằm bảo đảm thi hành đầy đủ các nghĩa vụ theo quyết định của tòa.
Mới đây, bà Trương Mỹ Lan đã có buổi làm việc với hai đối tác đến từ Đức về việc tham gia xử lý tài sản gắn liền với tái cơ cấu SCB với số tiền giai đoạn đầu 3 tỷ USD.
Trong đó, bà Lan mong muốn một tỷ USD sẽ dùng để thanh toán cho các trái chủ mua trái phiếu Vạn Thịnh Phát, trong giai đoạn 2 của vụ án. 2 tỷ USD còn lại sẽ phục vụ tái cơ cấu SCB (một phần để hoàn trả cho người dân có tiền gửi tại SCB và phần để tăng vốn điều lệ SCB đảm bảo nguồn vốn hoạt động).
Đại diện hai công ty nước ngoài đồng ý sẽ chứng minh nguồn vốn theo yêu cầu của bà Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, song "phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương, cho phép thực hiện" và phải có tài sản đảm bảo tương ứng với số tiền đối tác nước ngoài chuyển vào Việt Nam.
Hồi tháng 4, TAND Cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm giai đoạn 2, chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bà Trương Mỹ Lan (69 tuổi, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát) tuyên giảm án tù chung thân xuống 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; giữ nguyên hình phạt 12 năm tù về tội Rửa tiền và 8 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; tổng hợp hình phạt là 30 năm tù (mức cao nhất của hình phạt tù có thời hạn). Tòa buộc bà phải bồi thường số tiền hơn 30.000 tỷ đồng cho gần 36.000 trái chủ, người có quyền nghĩa vụ liên quan.
Tại giai đoạn một vụ án, hồi 12/2024, bà Lan bị TAND Cấp cao tại TP HCM giữ nguyên án tử hình về tội Tham ô tài sản; Đưa hối lộ; và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Bà Lan bị buộc bồi thường số tiền gần 674.000 tỷ đồng cho SCB.
Theo phán quyết, nếu bà Lan tích cực khắc phục 3/4 hậu quả sẽ được xem xét chuyển sang chung thân. Tổng cộng ở cả hai giai đoạn bà Lan có nghĩa vụ thi hành hơn 704.000 tỷ đồng.