Chính phủ đồng ý với đề xuất lùi một năm thực hiện chương trình GDPT mới

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý với đề xuất của Bộ GD&ĐT về việc lùi 1 năm thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) tổng thể tới năm 2019. 
chinh phu dong y voi de xuat lui mot nam thuc hien chuong trinh gdpt moi Bộ GD&ĐT kiến nghị lùi thời gian thực hiện chương trình GDPT mới sang năm 2019
chinh phu dong y voi de xuat lui mot nam thuc hien chuong trinh gdpt moi Bộ GD&ĐT sẽ không công bố đề thi minh họa THPT quốc gia năm 2018
chinh phu dong y voi de xuat lui mot nam thuc hien chuong trinh gdpt moi Bộ trưởng Bộ GD&ĐT dự Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017
chinh phu dong y voi de xuat lui mot nam thuc hien chuong trinh gdpt moi Bộ GD&ĐT yêu cầu xử nghiêm vụ cô giáo bị phụ huynh đánh tại trường

Thông tin tới chúng tôi, GS Nguyễn Minh Thuyết - Tổng chủ biên Chương trình GDPT tổng thể mới cho biết: "Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý với đề xuất của Bộ GD&ĐT về việc lùi 1 năm thực hiện chương trình GDPT tổng thể tới năm 2019. Đồng thời, Chính phủ cũng ủy quyền cho Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ gửi tờ trình lên Quốc hội về vấn đề này".

chinh phu dong y voi de xuat lui mot nam thuc hien chuong trinh gdpt moi
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Báo Chính phủ.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị tăng cường truyền thông, mở rộng đối thoại, tạo đồng thuận xã hội về đổi mới giáo dục. Thủ tướng cũng chỉ đạo ngành giáo dục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017-2018, không để tình trạng lạm thu, xử lý các vi phạm và công khai cho báo chí, người dân được biết.

Trước đó, đại diện Bộ GD&ĐT đã có văn bản báo cáo Chính phủ xin lùi thời gian thực hiện chương trình GDPT tổng thể lại một năm đểcó thời gian chuẩn bị kỹ hơn.

Tại hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2016 - 2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 của ngành giáo dục diễn ra mới đây, nhiều địa phương đề xuất Bộ GD&ĐT nên lùi thời gian triển khai chương trình GDPT tổng thể lại một năm, thay vì áp dụng từ năm học 2018 - 2019 như kế hoạch ban đầu.

Đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An - Bà Nguyễn Thị Kim Chi cho hay, thông tin chương trình GDPT tổng thể đã được làm bài bản, có lộ trình nhưng các địa phương sẽ gặp khó khăn về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất. Cụ thể ở Nghệ An, cơ sở vật chất và giáo viên ở vùng cao còn nhiều hạn chế. Theo đó, người đứng đầu ngành giáo dục Nghệ An đề nghị lùi thời gian áp dụng chương trình mới để đạt hiệu quả tốt hơn.

Còn theo bà Nguyễn Thị Minh Giang - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang, nói việc đổi mới chương trình GDPT tổng thể được triển khai vào năm học tới là phần khung, các phần tiếp theo sẽ được tiếp tục triển khai. Vì vậy, việc lùi lại một năm cũng không quan trọng lắm. Việc triển khai chương trình nên thực hiện từng nội dung, không nên triển khai đồng loạt cùng lúc.

chinh phu dong y voi de xuat lui mot nam thuc hien chuong trinh gdpt moi Bộ GD&ĐT kiến nghị lùi thời gian thực hiện chương trình GDPT mới sang năm 2019

GS Nguyễn Minh Thuyết - Tổng chủ biên Chương trình GDPT mới cho biết như vậy trước thông tin, Bộ GD&ĐT đã đề xuất lùi ...

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.