Chợ côn trùng ở vùng cao Tây Bắc

Tháng 7 vào mùa châu chấu, ấu trùng chuồn chuồn, ve sầu non, sâu tre, dế mèn, bọ xít, trứng kiến..., tất cả đều xuất hiện ở chợ, được bán buôn và bán lẻ. Tuy nhiên, mỗi loài chỉ có 2-10 kg. Có loài được bán bằng kg, có loài như dế bán bằng con, 1.000 đồng/con.
Chợ côn trùng ở vùng cao Tây Bắc - Ảnh 1.

Nằm cạnh quốc lộ 6, thuộc thị trấn Hát Lót (huyện Mai Sơn, Sơn La), chợ Nà Si họp từ 13h đến 18h hàng ngày. Trên diện tích khoảng 500 m2, người dân bày bán nhiều loại sản vật tự đánh bắt, nuôi trồng, trong đó có các loại côn trùng khai thác tự nhiên.


Chợ côn trùng ở vùng cao Tây Bắc - Ảnh 2.

Tháng 7 vào mùa châu chấu, ấu trùng chuồn chuồn, ve sầu non, sâu tre, dế mèn, bọ xít, trứng kiến..., tất cả đều xuất hiện ở chợ, được bán buôn và bán lẻ. Tuy nhiên, mỗi loài chỉ có 2-10 kg. Có loài được bán bằng kg, có loài như dế bán bằng con, 1.000 đồng/con.


Chợ côn trùng ở vùng cao Tây Bắc - Ảnh 3.

Ấu trùng chuồn chuồn được hình thành khi chuồn chuồn cái đẻ trứng ở các khe của cây thủy sinh. Loài này có thể chế biến thành nhiều món ăn, như rang lá chanh, bọc lá chuối nướng mọi. Giá bán hiện tại 300.000 đồng/kg.


Chợ côn trùng ở vùng cao Tây Bắc - Ảnh 4.

Châu chấu có hai loại, loại ăn cỏ và loại bắt trong rừng hay ăn cây tre nứa. Châu chấu thân thon dài, màu xanh vàng, đốm đen ở chân.


Chợ côn trùng ở vùng cao Tây Bắc - Ảnh 5.

"Hàng ngày tôi đi khoảng 100 km để đến chợ, người dân trong bản đi bắt cả ngày cả đêm rồi tôi thu mua mang đến chợ. Đây là khu chợ duy nhất có lượng tiêu thụ lớn côn trùng", chị Lò Thị Hoài ở huyện Sông Mã cho biết.


Chợ côn trùng ở vùng cao Tây Bắc - Ảnh 6.

Chị Hoài cũng bán nhái sông, nhái đồng. Chúng thường được chế biến thành nhiều món như chiên sả, xào măng...


Chợ côn trùng ở vùng cao Tây Bắc - Ảnh 7.

Nhiều loại cá, tôm, chạch, lươn bắt ngoài sông suối tự nhiên được bán tại chợ.


Chợ côn trùng ở vùng cao Tây Bắc - Ảnh 8.

Người Thái đen, cộng đồng dân cư lớn ở Mai Châu, mang đến chợ nhiều loại đồ ăn chế biến sẵn, thu hút thực khách.


chọn
Mạng lưới metro đến năm 2040 của TP HCM: 'Xương sống' hạ tầng định hình siêu đô thị mới
Với quy hoạch mở rộng sau sáp nhập, TP HCM đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc hạ tầng giao thông quy mô lớn chưa từng có. Hơn 1.000 km metro được phác thảo sẽ trở thành “xương sống”, mở ra kỳ vọng thay đổi bộ mặt giao thông TP và tạo động lực tăng trưởng cho đô thị lớn nhất cả nước.