Chủ dự án Goldmark City nợ 23.000 tỷ, đang lưu hành 129 lô trái phiếu gần 10.000 tỷ đồng

Địa ốc Việt Hân - chủ đầu tư dự án TNR Goldmark City ở quận Bắc Từ Liêm có nợ phải trả tại ngày 30/6 là 23.024 tỷ đồng. Doanh nghiệp đang trả nợ cho 129 lô trái phiếu với tổng giá trị lưu hành theo mệnh giá là 9.736 tỷ đồng.

Dự án TNR Goldmark City. (Ảnh: Hoàng Huy). 

CTCP Thương Mại - Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2024 với lãi sau thuế gần 19 tỷ đồng, giảm 77% so với cùng kỳ. 

Nợ phải trả tại ngày 30/6 là 23.024 tỷ đồng, tăng 30% so với thời điểm cuối năm 2023. Trong đó, dư nợ trái phiếu chiếm 9.717 tỷ đồng, gần như đi ngang so với 31/12/2023.

Trong báo cáo tình hình thanh toán trái phiếu 6 tháng đầu năm, Việt Hân cho biết tính đến 30/6 đang trả nợ cho 129 lô trái phiếu với tổng giá trị phát hành 10.300 tỷ đồng, giá trị lưu hành theo mệnh giá là 9.736 tỷ đồng.

Địa ốc Việt Hân được thành lập vào năm 2006, là một doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái TNG Holdings Việt Nam. Việt Hân được biết đến là chủ đầu tư của dự án TNR Goldmark City trên khu đất 12 ha, tổng vốn 10.000 tỷ tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Bên cạnh đó, Địa ốc Việt Hân từng tham gia phát triển Khu đô thị sinh thái - Du lịch nghỉ dưỡng - Thể thao Tam Nông (Dream City) 2.050 ha tại tỉnh Phú Thọ, tổng mức đầu tư 1,5 tỷ USD và nhiều dự án khác như: Skypark Beach Long Điền, Đồng Nai (94,8 ha), ba Khu dân cư Việt Hân tại Long Hải, Bà Rịa Vũng Tàu...

Trước đây, Việt Hân từng được dẫn dắt bởi Chủ tịch Đinh Trường Chinh, người đồng thời là Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC).

Vào cuối tháng 10/2023, ông Đinh Trường Chinh đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM khởi tố bị can về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” từ vụ thâu tóm 2 khu đất vàng ở số 33 Nguyễn Du và 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé (quận 1, TP HCM).

chọn
Chuyên gia: Đầu tư bất động sản ngày càng khó
Theo chuyên gia, trong bối cảnh giá tăng cao như hiện nay, việc đầu tư bất động sản ngày càng trở nên khó khăn. Nếu lựa chọn đầu tư không hợp lý, người mua có thể sẽ phải mua với giá cao, tức trả tiền cho mức giá của tương lai trong 3 - 5 năm nữa.