Chủ tịch Nguyễn Đức Chung chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi cản trở nhà báo tác nghiệp

Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan liên quan xử lý nghiêm hành vi cản trở nhà báo khi tác nghiệp.

Chiều ngày 15/6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký công văn gửi Giám đốc Công an Thành phố; Giám đốc Sở GTVT và Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn về việc điều tra xử lý hành vi cản trở nhà báo khi tác nghiệp, xử lý nghiêm các vi phạm đất, quản lý đất đại tại xã Phù Lỗ.

chu tich nguyen duc chung chi dao xu ly nghiem hanh vi can tro nha bao tac nghiep
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Chống người thi hành công vụ; Hủy hoại tài sản quy định tại Điều 257 và Điều 143, Bộ luật hình sự.

Công văn nêu rõ, Đài truyền hình Việt Nam ngày 14/6 và báo chí thông tin về việc nhóm phóng viên Ban thời sự, Đài truyền hình Việt Nam, do nhà báo Trần Thị Tuyết Mai làm trưởng nhóm bị hành hung, cản trở tác nghiệp khi đang ghi hình tại địa bàn xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, dẫn đến hư hỏng máy quay phim.

Về việc này, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung giao Giám đốc Công an Thành phố chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi cản trở nhà báo tác nghiệp theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch Hà Nội cũng yêu cầu Giám đốc Sở GTVT, Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND thành phố tại văn bản 2861 ngày 13/6 của UBND thành phố; báo cáo Thành uỷ, UBND Thành phố kết quả trước ngày 30/6.

chu tich nguyen duc chung chi dao xu ly nghiem hanh vi can tro nha bao tac nghiep
Văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi cản trở nhà báo khi tác nghiệp

Sáng cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sóc Sơn đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Văn Hạnh (SN 1961), ở khối 5, xã Phù Lỗ để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ” theo Điều 257 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 13/6, chị Trần Tuyết Mai, Ban thời sự Đài truyền hình Việt Nam cho biết, nhóm phóng viên gồm 4 người xuống hiện trường theo phân công của lãnh đạo Đài để ghi nhận, tìm hiểu thông tin theo đơn phản ánh của nhân dân huyện Sóc Sơn đã gửi đến Đài truyền hình Việt Nam trước đó.

"Khi chúng tôi đến phỏng vấn lãnh đạo UBND xã Phù Lỗ, họ cũng khẳng định có một số địa điểm như đơn phản ánh. Theo đó, phóng viên xuống hiện trường để quay.

Khi chúng tôi đang đứng ở khu vực mà người dân phản ánh có sai phạm thì xuất hiện một người nhảy ra xưng là chủ nhà tên là H. Ông H. phóng xe ô tô đâm thẳng vào tôi. Tôi nhảy ra và tránh được, sau đó ông H. tiếp tục cho xe đâm vào người quay phim, chiếc máy quay rơi xuống đường”, chị Mai nói.

Chị Mai cho biết thêm, trước khi xuống hiện trường, nhóm phóng viên có trao đổi với lãnh đạo xã và đề nghị xã đưa nhóm xuống vị trí 3ha hồ bị chiếm dụng. Sau đó, lãnh đạo xã nói rằng không thể đưa nhóm phóng viên xuống hiện trường vì "lý do tế nhị".

Được biết, chiếc máy quay của VTV bị nghiền nát có giá thị trường khoảng hơn 1 tỷ đồng.

Theo dữ liệu quản lý phương tiện, chiếc xe Mitsubishi biển kiểm soát 24C-011.25T do ông H. điều khiển bị chị Mai tố cáo cố tình lao vào các phóng viên thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần N.Hạnh, địa chỉ chủ phương tiện ở Mường Khương, Lào Cai.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.