Chủ tịch Quốc hội 'chấm điểm' phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã nắm rất chắc vấn đề, trả lời rõ ràng, khúc triết.
chu tich quoc hoi cham diem phan tra loi chat van cua bo truong dao ngoc dung
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kết luận phiên chất vấn Bộ trưởng Đào Ngọc Dung (Ảnh: Quốc Khánh)

Kết thúc phiên trả lời chất vấn của Bộ trưởng LĐTBXH Đào Ngọc Dung vào chiều 5/6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, Bộ trưởng đã nắm rất chắc vấn đề, trả lời rõ ràng, khúc triết, đưa ra nhiều giải pháp có lộ trình thực hiện rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kết luận, có 51 đại biểu đặt câu hỏi, 18 đại biểu tham gia tranh luận. Phiên chất vấn Bộ trưởng LĐTBXH diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, nhiều đại biểu đặt câu hỏi đi thẳng vào vấn đề cử tri quan tâm.

Tham gia phiên trả lời còn có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, dù lần đầu trả lời chất vấn trước Quốc hội, nhưng Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã nắm chắc vấn đề, trả lời khúc triết, đưa ra nhiều giải pháp, lộ trình cụ thể.

chu tich quoc hoi cham diem phan tra loi chat van cua bo truong dao ngoc dung
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trả lời chất vấn vào chiều 5/6.

“Vấn đề lao động và trẻ em liên quan trực tiếp đến cuộc sống người dân, nhận được sự quan tâm của các đại biểu Quốc hội, cử tri, nhân dân.

Thời gian qua, công tác của Bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực, như thị trường việc làm, chất lượng đào tạo nghề, số lượng lao động của Việt Nam đi xuất khẩu lao động tăng, công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em được chú trọng” - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn nhiều hạn chế bất cập như nhiều đại biểu đã nêu câu hỏi chất vấn và cần có giải pháp tích cực trước mắt và cả lâu dài.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ, Bộ LĐTB&XH, các bộ ngành liên quan chỉ đạo quyết liệt, thực hiện các giải pháp để khắc phục những tồn tại, yếu kém, tập trung vào các vấn đề sau:

Tiếp tục rà soát để hoàn thiện chính sách pháp luật có liên quan đến lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp, nâng cao dự báo chất lượng lao động, khẩn trương xây dựng dự báo cung cầu lao động…

Tập trung giải quyết việc làm cho đối tượng sinh viên ra trường chưa có việc làm, có lộ trình giải pháp giảm tỉ lệ thất nghiệp, việc làm cho thanh niên ở nông thôn, triển khai đề án giải quyết việc làm trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0…

Về vấn đề bạo hành trẻ em, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bảo đảm thực hiện quyền trẻ em;

Tích cực truyền thông, giáo dục gia đình, cộng đồng và trẻ em về các kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em; xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ bạo lực, xâm hại trẻ em, đảm bảo số trẻ em bị xâm hại giảm qua các năm.

Đồng thời cần vận động và tạo điều kiện cho các đoàn thể, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế tham gia bảo vệ, chăm sóc trẻ em; mở rộng chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội nhằm tạo cơ hội cho mọi trẻ em đều được bảo vệ, chăm sóc, giáo dục dưới các hình thức khác nhau.

Ngày mai, 6/6, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ sẽ đăng đàn chất vấn về các vấn đề: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại học, giáo dục phổ thông;

Công tác quản lý giáo dục mầm non, nhất là giáo dục mầm non ngoài công lập; giải pháp khắc phục tình trạng xuống cấp về đạo đức, lối sống cho giáo viên và học sinh trong nhà trường.

chu tich quoc hoi cham diem phan tra loi chat van cua bo truong dao ngoc dung Video trực tiếp phiên chất vấn kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV sáng 5/6: Chất vấn Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

Sáng 5/6, Quốc hội tiếp tục chương trình chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ LĐ, TB&XH Đào Ngọc Dung

chu tich quoc hoi cham diem phan tra loi chat van cua bo truong dao ngoc dung 'Nếu biết người nước ngoài mua đất ở Việt Nam, đại biểu báo cho Bộ'

Tại phiên chất vấn sáng 5/6, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết chưa phát hiện người nước ngoài mua đất ở Việt Nam.

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.