Chủ tịch TP HCM thị sát công trình chống ngập 10.000 tỷ

Sau trận “đại hồng thủy” ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP HCM đã đi thị sát dự án chống ngập do triều có tổng vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng.
chu tich tp hcm thi sat cong trinh chong ngap 10 000 ty
Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đi thị sát công trình chống ngập 10 000 tỷ

Chiều 4/10, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong cùng các sở ngành đã có chuyến thị sát thực địa tại công trường dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực TP HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu – giai đoạn 1”. Đây là dự án do Công ty Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam làm chủ đầu tư và đã được khởi công từ tháng 6.

Tại buổi thị sát ông Nguyễn Thành Phong nhìn nhận thời gian vừa qua trên địa bàn TP HCM đã xảy ra mưa lớn gây ngập nặng ảnh hưởng đến lớn đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Từ thực tế đó người đứng đầu UBND TP cho rằng chống ngập đang là vấn đề cấp bách.

chu tich tp hcm thi sat cong trinh chong ngap 10 000 ty
Công trình được kỳ vọng sẽ giải quyết phần nào vấn đề ngập của TP HCM do triều cường.

Ông Phong đánh giá cao nỗ lực của nhà đầu tư khi chứng kiến những hạng mục đang được triển khai tốt dù thời gian thi công mới gần 3 tháng và lưu ý dù tiến độ được đẩy nhanh nhưng phải quan tâm đến chất lượng công trình không được lơ là. “Giá trị công trình này không thể tính bằng tiền mà nằm ở chỗ hiệu quả giải quyết ngập cho thành phố như thế nào sau khi hoàn thành? Chính vì vậy mà TP HCM đã kiến nghị Chính phủ cho phép thuê giám sát nước ngoài”, ông Phong nói.

Theo ông Phong thì công trình này ngoài chức năng ngăn triều, thoát nước mưa thì còn chức năng giữ nước cho TP HCM vào mùa khô. Chủ tịch UBND TP HCM cho rằng dù thuê công ty này, công ty nọ giám sát cũng không bằng việc hơn 10 triệu dân của TP sẽ đánh giá, giám sát sau khi công trình hoàn thành.

chu tich tp hcm thi sat cong trinh chong ngap 10 000 ty
Lãnh đạo TP HCM không chỉ thị sát trên đất liền mà còn di chuyển bằng cano thị sát những hạng mục đang được thi công ở giữa sông

Ông Võ Văn Hoan, chánh văn phòng UBND TP lưu ý quận huyện đối với các hộ dân sống, doanh nghiệp sống và kinh doanh bên bờ sông, bờ kè chưa chịu di rời thì địa phương phải tích cực vận động giải thích cho họ hiểu đây là công trình phục vụ mục đích chung của TP.

“Đơn vị thi công nên thiết kế thêm cống, khoảng hở để người dân tận dụng làm nơi neo đậu thuyền, thậm chí có thể làm nơi mua bán, đi từ bên này sang bên kia. Các địa phương khi nhà thầu xây dựng xong thì phải quản lý chặt, tránh tình trạng dân lấn chiếm trở lại”, ông Hoan đề nghị.

Trước đó đơn vị đầu tư cho biết đã sử dụng hơn 500 tỉ đồng vốn tự có, để tăng cường tiến độ thi công và đang thi công 6 cống kiểm soát triều, 2 cống nhỏ và 7,8 km đê kè thuộc huyện Nhà Bè và hơn 16.000 tấn thép cùng hơn 200 thiết bị thi công hạng nặng các loại.

chu tich tp hcm thi sat cong trinh chong ngap 10 000 ty
Nhà dân dọc ven sông, kênh rạch chưa được di dời làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án

Chủ đầu tư đề nghị lãnh đạo TP chỉ đạo các quận huyện sớm bàn giao mặt bằng để nhà đầu tư triển khai dự án vì hiện công trình đang vướng hệ thống điện, cáp viễn thông, cống thoát nước…khiến tiến độ bị ảnh hưởng.

Bên cạnh đó chủ đầu tư cũng mong muốn TP HCM kiến nghị với Chính phủ xem xét chỉ đạo cho ngân hàng nhà nước cho ứng vốn.

Dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực TP HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu – giai đoạn 1” được đầu tư với tổng vốn gần 10.000 tỷ đồng theo hình thức xây dựng – chuyển giao (BT), với tiến độ thực hiện dự kiến 36 tháng.

chu tich tp hcm thi sat cong trinh chong ngap 10 000 ty
Công nhân đang thi công tại công trình chống ngập

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần kiểm soát ngập do triều cường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho vùng diện tích 570 km² với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm TP HCM.

Ngoài ra dự án sẽ chủ động điều tiết hạ thấp mực nước trong các kênh rạch nhằm cải thiện khả năng tiêu thoát nước của các dự án thoát nước đô thị và hỗ trợ trữ nước mưa khi triều cường xuống thấp, kết hợp chống sạt lở bờ sông.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.