Chuẩn bị di dời 523 hộ dân khỏi khu di tích Kinh thành Huế

Đến giữa tháng 12 này, chính quyền tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ bắt đầu di dời, giải phóng mặt bằng (đợt 1) khu vực I, di tích Kinh thành Huế. Đợt này sẽ có 523 hộ dân ở khu vực Thượng thành được di dời.

Trong số 523 hộ dân di dời có 28 hộ nghèo (15 hộ chính và 13 hộ phụ). Nhà nước hỗ trợ cấp đất nhưng nhiều hộ dân tỏ ra lo âu vì không đủ tiền xây nhà.

di doi dan hue 2

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế dẫn người dân đi xem thực tế khu tái định cư ngày 27/10. (Ảnh tư liệu).

Kinh phí xây nhà cho mỗi hộ này là ít nhất 210 triệu đồng/nhà, diện tích mỗi lô đất là 61,1 m2. Kinh phí xây nhà được các cơ quan có chức năng sử dụng tiết kiệm, trên tinh thần tiết kiệm nhất nhưng phải đảm bảo chất lượng.

Sau khi hoàn thành, mỗi nhà đất cho các hộ nghèo này gồm có: Phòng khách, bếp, phòng ngủ, nhà vệ sinh, sân vườn và gác lửng (để phòng chống lũ lụt và làm nơi thờ tự).

Ông Hoàng Hải Minh, Chủ tịch UBND TP Huế cùng lãnh đạo các ban ngành, các phường có liên quan vừa mới gặp mặt với đại diện các hộ nghèo Thượng Thành thuộc diện di dời trong đợt này.

Ông Minh cho biết, đến giữa tháng 12, sẽ bắt đầu di dân đợt 1 đối với 523 hộ Thượng Thành. Nhà nước đã có các khung chính sách về đền bù, hỗ trợ, trong đó có cả tiền thuê nhà ở, di chuyển chỗ ở cho người dân trước khi nhà mới chính thức hoàn thành.

Theo kế hoạch, đến đầu tháng 4/2020, sẽ hoàn thành xây dựng và bàn giao nhà đất ở khu bắc Hương Sơ để người dân Thượng thành chuyển đến ở chính thức và ổn định cuộc sống.

Trước mắt, với 15 hộ chính (trong 28 hộ nghèo) được hỗ trợ thêm cho đủ số tiền 120 triệu đồng để xây nhà, với 13 hộ phụ còn lại (đây là các hộ không có tài sản và không có đất bị thu hồi), chỉ được hỗ trợ tiền thuê nhà và di chuyển chỗ ở.

Ông Minh cho biết thêm, tỉnh và TP Huế sẽ tiếp tục vận động cộng đồng, các cơ quan, ban ngành, địa phương, vận động các mạnh thường quân quyên góp hỗ trợ tiền cho cả 28 hộ nghèo này, nhất là các hộ phụ để họ có đủ tiền xây dựng nhà với tinh thần "không có ai bị bỏ lại phía sau". 

Việc giao nhà cho người dân được triển khai theo hình thức "chìa khóa trao tay" theo thiết kế nhà mẫu, đảm bảo sau khi di dời, ai cũng sẽ có nhà mới.

di doi dan hue

TP Huế vận động cộng đồng, các cơ quan, ban ngành, địa phương, vận động các mạnh thường quân quyên góp hỗ trợ tiền xây nhà cho 28 hộ nghèo. (Ảnh: Khải Tuấn).

Mới đây, ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên -Huế cũng đã viết thư kêu gọi ủng hộ người nghèo thuộc dự án này. Lời kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy đã được nhiều cơ quan, đơn vị triển khai ngay các hoạt động ủng hộ.

Vào cuối tháng 10, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã dẫn hơn 200 hộ dân đại diện cho 523 hộ dân Thượng thành chuẩn bị di dời đợt 1 đến xem khu đất tái định cư ở phía Bắc Hương Sơ. Tại đây, người dân vui mừng khi được xem nơi họ sắp được ở trong vài tháng nữa.

Được biết, dự án hạ tầng kĩ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ ở khu vực 1 có diện tích 4,98 ha, khu vực 2 có diện tích 4,90 ha với tổng mức đầu tư hơn 115 tỉ đồng. Cả hai khu vực có hơn 500 lô đất tái định cư.

Hiện nay, dự án đã hoàn thiện hệ thống hạ tầng kĩ thuật đảm bảo nhu cầu sử dụng cho người dân. Cụ thể có các hạng mục như: đường giao thông; điện chiếu sáng; viễn thông; hệ thống cấp thoát nước; điện sinh hoạt... Đây sẽ là nơi đảm bảo cho người dân có cuộc sống tốt hơn nơi cũ.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.