Clip xe bồn cố tình vượt đèn đỏ, cán chết cô gái giữa ngã tư

Khi đèn tín hiệu chuyển sang màu đỏ, tài xế xe bồn vẫn cố tình nhấn ga để vượt rồi tông vào chiếc xe máy khiến cô gái bị cán chết giữa ngã tư.
 

Clip ghi lại cảnh xe bồn cố tình vượt đèn đỏ cán chết cô gái giữa ngã tư:

Ngày 9/5, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết, cơ quan này đang điều tra vụ tai nạn giao thông giữa xe bồn và xe máy khiến một cô gái tử vong xảy ra trên quốc lộ 13, đoạn qua địa bàn phường Bình Hoà vào trưa 7/5.

xe bon co tinh vuot den do can chet co gai giua nga tu
Hiện trường vụ xe bồn cán chết người ở ngã tư (Ảnh: Xuyến Chi)

Cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip được trích xuất từ camera hành trình của một chiếc ôtô quay lại toàn cảnh chiếc xe bồn này cố tình vượt đèn đỏ, gây tai nạn khiến cô gái thiệt mạng tại chỗ.

Theo nội dung clip, vào lúc 10h54 ngày 7/5, chiếc xe bồn mang BKS 54Z – 9427 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên quốc lộ 13, hướng từ TP HCM về Bình Dương.

Khi đến ngã tư giao lộ đường quốc lộ 13 – ĐT743B, đoạn ngã tư cầu Ông Bố (thuộc phường Bình Hoà, TX Thuận An, Bình Dương). Lúc này, đèn tín hiệu giao thông đã chuyển sang màu đỏ nhưng tài xế xe bồn vẫn cố tình nhấn ga để vượt qua.

xe bon co tinh vuot den do can chet co gai giua nga tu
Mặc dù đèn tín hiệu đã chuyển sang màu đỏ nhưng tài xế xe bồn vẫn cố tình vượt qua. (Ảnh: Cắt từ clip).

Lúc này, xe máy do anh Hà (22 tuổi, quê Nghệ An) điều khiển chở chị Ksor H’Tuyết (19 tuổi, quê Gia Lai) đang chạy phía trước bị chiếc xe bồn vượt lên, tông trúng. Chị Ksor H’Tuyết bị bánh xe cán qua người tử vong tại chỗ, anh Hà bị thương nhẹ.

Vụ tai nạn xảy ra giữa ngã tư khiến giao thông qua khu vực hỗn loạn hàng giờ.

Nhận tin báo, CSGT TX Thuận An cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt để điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường vụ việc.

xe bon co tinh vuot den do can chet co gai giua nga tu Xe bồn rẽ phải cán xe máy, người phụ nữ tử vong
chọn
Chuyên gia: Không thể giải quyết bài toán nhà ở giá rẻ thông qua cơ chế thị trường
Dưới góc nhìn của Chuyên gia pháp lý bất động sản Nguyễn Văn Đỉnh, trong nền kinh tế chung, sẽ có những người không thể giải quyết bài toán nhà ở thông qua cơ chế thị trường, kể cả với phân khúc giá thấp nhất họ cũng không thể mua được.