Có những loại thẻ tín dụng chỉ dành cho giới siêu giàu, muốn gì được nấy

Thay vì giới hạn mức tín dụng và có chung đường dây nóng dịch vụ khách hàng, thẻ dành riêng cho giới siêu giàu có thể đi kèm với hạn mức tín dụng không giới hạn, người mua sắm có thể được đáp ứng bất cứ yêu cầu phục vụ gì.

Nữ hoàng Elizabeth II và ca sĩ Elton John được cho là đã sử dụng thẻ World Card của Coutts & Co., một loại thẻ có uy tín cao được đồn đại sẽ cung cấp các phiên mua sắm riêng sau giờ làm việc, ở bất cứ nơi nào chủ thẻ muốn. Trong khi đó, hai nữ diễn viên Kim Kardashian và Oprah Winfrey đã sử dụng thẻ American Express Centurion, cho phép chủ thẻ mua bất cứ thứ gì họ muốn, dù nó ở bất cứ đâu.

1. Thẻ American Express Centurion (Black)

American Express từ chối tiết lộ nhiều chi tiết về Centurion, bao gồm số lượng thẻ được phát hành. Nhưng một đại diện lưu ý rằng việc đăng kí đòi hỏi khoản phí khởi đầu 7.500 USD, phí hàng năm là 2.500 USD. 

Tiện ích đi kèm của thẻ được tùy chỉnh để phù hợp với lối sống và nhu cầu của chủ thẻ.

Các báo cáo chỉ ra rằng để nhận được lời mời mở thẻ, bạn cần phải chi từ 250.000 - 450.000 USD mỗi năm cho một thẻ American Express khác. Và Centurion được cho là cung cấp một số đặc quyền tương tự như American Express Platinum, bao gồm quyền truy cập phòng chờ của Centurion, các lợi ích hàng không và khách sạn hàng đầu.

105315282-centurion1

Thẻ American Express Centurion (Black). (Ảnh: CNBC).

Nhưng thẻ này còn cung cấp nhiều hơn thế. Trang web kiểm tra thực tế Snopes cho biết tin đồn American American Express phát hành một thẻ đen đặc biệt, cho phép chủ sở hữu của nó mua bất cứ thứ gì có thể là sự thật.

Snopes trích dẫn một vài ví dụ nổi tiếng. Một chủ thẻ muốn mua con ngựa mà Kevin Costner cưỡi trong bộ phim năm 1990 "Dances with Wolves". Vì vậy American Express đã đặt mua con vật ở Mexico và đưa nó về châu Âu. Một người chủ thẻ Centurion khác ở London muốn lấy cát từ Biển Chết cho dự án trường học của con họ. Vì vậy, công ty đã cử một nhân viên đi bằng xe máy lấy một ít mang về.

2. Thẻ J.P. Morgan Reserve (Palladium)

J.P. Morgan Reserve là phiên bản cập nhật của người tiền nhiệm nổi tiếng hơn nó, The Chase Palladi, một thẻ mà ông Barack Obama đã sử dụng. Bloomberg gọi nó là thẻ tín dụng cho 1% của 1% người siêu giàu trên thế giới. Để đủ điều kiện nhận lời mời sử dụng thẻ, bạn cần phải là thành viên của Ngân hàng tư nhân Chase.

Tư cách thành viên của ngân hàng này là độc quyền cho các khách hàng giàu có, những người được báo cáo có ít nhất 10 triệu USD trong tài khoản của họ, mặc dù Chase từ chối xác nhận con số này.

105315253-palladium-jp-morgan-1-660x495

Thẻ J.P. Morgan Reserve (Palladium). (Ảnh: CNBC).

J.P. Morgan Reserve cũng giống với Chase Sapphire Reserve, một thẻ phần thưởng du lịch phổ biến. Thẻ này đòi hỏi cùng một khoản phí hàng năm là 450 USD và cung cấp khoản tín dụng du lịch 300 USD. 

Cấu trúc phần thưởng cũng tương tự, 3 điểm cho mỗi USD bạn chi tiêu cho du lịch, nhà hàng và 1 điểm cho tất cả các giao dịch mua khác. Mỗi điểm được quy đổi khi đi du lịch trị giá 1,5 xu.

Các đặc quyền khác cũng tương tự, và bao gồm quyền truy cập ưu tiên chọn phòng chờ, tín dụng precheck toàn cầu và quyền truy cập VIP vào các sự kiện.

Điều khác biệt thẻ này với Chase Sapphire Reserve là tính độc quyền của nó. Thẻ chủ yếu là một biểu tượng cá nhân, xác nhận bạn là thành viên của một trong những câu lạc bộ giàu có nhất trên thế giới.

3. Thẻ Bank of Dubai First Royale MasterCard

Bank of Dubai First Royale MasterCard được cắt gọt bằng vàng thật, và có một viên kim cương 0,235 carat nhúng trong trung tâm của nó. Thẻ yêu cầu một khoản phí hàng năm không được tiết lộ. Sở hữu thẻ, người chủ sẽ như có được một "người quản lí" lối sống hoàng gia, theo Dubai First, công ty, có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

"Những khách hàng này yêu cầu gì? Nhu cầu của họ là gì? Đó không phải là tiền. Đó là dịch vụ. Bạn yêu cầu mặt trăng, chúng tôi cố gắng để có được nó", Giám đốc điều hành Dubai First Royale Ibrahim al Ansari từng khẳng định.

105315258-DubaiRoyale

Thẻ Bank of Dubai First Royale MasterCard. (Ảnh: CNBC).

Royale được đồn đại là không có giới hạn tín dụng. Bất cứ điều gì chủ thẻ muốn chỉ cần vuốt thẻ lên máy POD, giao dịch phải được thực hiện. "Nếu khách hàng thích một chiếc du thuyền vào kì nghỉ, họ vẫn có thể mua nó", ông Amit Marawah, cựu Phó Chủ tịch cấp cao của Dubai First, và là trưởng phòng tiếp thị và truyền thông, cho biết

Chỉ những cá nhân có tài sản cực cao mới có cơ hội được mời làm thẻ. Đây là loại thẻ thuộc dạng độc quyền nhất trên thế giới.

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.