Elizabeth Warren - người phụ nữ quyền lực ứng cử tổng thống Mỹ có khối tài sản 10 triệu USD kiếm tiền như thế nào?

Elizabeth Warren là một ứng cử viên sáng giá cho việc kế nhiệm Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kì tới. Tài sản của bà hiện đang vào khoảng 4,6-10,6 triệu USD.
Ảnh 1

Elizabeth Warren là một trong những ứng cử viên tổng thống hàng đầu trong nhiệm kì tới. Người phụ nữ này được xếp hạng số 1 trong "Xếp hạng quyền lực" gần đây của Bussiness Insider, người có cơ hội tốt nhất để trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ năm 2020. (Ảnh: Reuters).

Ảnh 2

Cựu giáo sư luật 70 tuổi đã tăng vọt độ tín nhiệm qua nhiều cuộc thăm dò ý kiến. Warren đã huy động được 24,6 triệu USD tiền gây quỹ trong quý III năm 2019, cho cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, nhiều hơn bất kì ứng cử viên đảng Dân chủ nào khác, ngoại trừ Bernie Sanders. (Ảnh: Reuters).

Ảnh 3

Trang National Review nhiều lần nhận định Elizabeth Warren là một ứng cử viên có khuynh hướng chủ nghĩa xã hội. Bà luôn miệng nói về chiến dịch thuế Ultra-Millionaire. Theo đó, thuế hàng năm sẽ thu 2% với các hộ gia đình có từ 50 triệu USD và 3% với các hộ có từ 1 tỉ USD trở lên. (Ảnh: Getty).

Ảnh 4

Một cuộc thăm dò của Bussiness Insider cho thấy hơn một nửa số người Mỹ ủng hộ đề xuất thuế tài sản của Warren. Thượng nghị sĩ này tuyên bố chính sách thuế mới có thể tạo ra 2,75 nghìn tỉ USD trong thập niên tới. (Ảnh: WBUR).

Ảnh 5

Tài sản của họ được giữ chủ yếu ở các tài khoản hưu trí và bất động sản, theo Forbes. Warren và chồng có tài khoản TIAA và CREF, dành cho nhân viên và giáo viên phi lợi nhuận, trị giá ít nhất 4 triệu USD. (Ảnh: Reuters).

Ảnh 6

Năm 2017, Warren và chồng đã báo cáo thu nhập 913.000 USD, theo Newsweek. Mức lương của một thượng nghị sĩ Mỹ điển hình là 174.000 USD và Warren cũng kiếm được 430.370 USD từ tiền bản quyền sách. Cặp vợ chồng này đã trả 302.000 USD tiền thuế trong năm đó, và quyên góp 82.000 USD cho từ thiện. (Ảnh: Getty).

Ảnh 8

Năm 2018, chồng của bà đã kiếm được 400.000 USD từ việc giảng dạy tại Harvard, nơi ông đã làm việc từ năm 2006. Mức lương trung bình cho một giáo sư Luật Harvard là khoảng 145.000 USD, theo Paysa. (Ảnh: CNN).

Ảnh 9

Nơi cư ngụ chính của cặp vợ chồng là một ngôi nhà theo phong cách Victoria ở Cambridge, Massachusetts. Họ đã mua vào năm 1995 với giá 447.000 USD, theo Forbes. Ngày nay, ngôi nhà 2 phòng ngủ rộng 3.728m2 này trị giá khoảng 3,1 triệu USD, theo Z.60. (Ảnh: Getty).

Ảnh 10

Cặp đôi này cũng sở hữu một căn hộ 2 phòng ngủ ở Washington DC. Họ đã mua với giá 740.000 USD vào năm 2013. Căn hộ rộng hơn 130m2 nằm ở khu phố Penn, một khu phố lịch sử với các nhà hát và bảo tàng giáp với khu phố người Trung. Giá trị nhà trung bình hiện tại trong khu phố là 473.200 USD, theo Z.60. (Ảnh: Google Maps).

Ảnh 11

Trước khi trở thành thượng nghị sĩ vào năm 2013, Warren đã kiếm tiền từ việc dạy học, viết sách và tư vấn. Từ năm 2008 đến 2018, tờ khai thuế cho thấy Warren và chồng kiếm được khoảng 10 triệu USD, theo Forbes. Trong những năm đó, Warren đã thực hiện ít nhất 290.000 USD tư vấn về các trường hợp pháp lí. (Ảnh: Getty).

Ảnh 12

Sau khi bà trở thành thượng nghị sĩ vào năm 2013, Warren đã dừng công việc tư vấn của mình, nhưng tiếp tục mang về hàng trăm nghìn USD tiền bản quyền sách. Warren đã xuất bản một số cuốn sách, bao gồm Cái bẫy thu nhập kép vào năm 2004, Cơ hội chiến đấu vào năm 2014 và Cuộc chiến này là cuộc chiến của chúng tôi: Cuộc chiến để cứu tầng lớp trung lưu Mỹ vào năm 2017. Bà cũng là đồng tác giả của một số cuốn sách khác như Tầng lớp trung lưu mong manh: Người Mỹ mắc nợ. (Ảnh: WireImage).