Cổ phiếu ngân hàng: Ế ẩm vẫn muốn tăng vốn

Dù cổ phiếu ế ẩm, không tìm được nhà đầu tư như SeaBank, TPBank, OCB hay Maritime Bank, song nhiều ngân hàng vẫn có ngân hàng muốn tăng vốn nghìn tỷ trong năm nay.

Đầu vào ngành ngân hàng đã khiến nhiều đại gia "nếm" trái đắng trong 1 thập kỷ qua. Đại gia "nổi tiếng" nhất vì lao đao với cổ phiếu ngân hàng là ông Đặng Thành Tâm. Ông Đặng Thành Tâm từng chia sẻ nếu "an phận" với khu công nghiệp mà không ăn theo cơn sốt cổ phiếu ngân hàng thì ông không khốn khổ tới mức "muốn uống thuốc sâu tự tử". Không lao đao như ông Đặng Thành Tâm nhưng nhiều đại gia Nhà nước cũng chật vật vì cổ phiếu ngân hàng. VNPT hay Mobifone đều nếm trải thất bại khi cố gắng thoái vốn khỏi ngân hàng.

Cổ phiếu ngân hàng ế ẩm

co phieu ngan hang dai ha gia khong ai mua van doi tang von
VNPT đã không thể bán đấu giá cổ phần Maritime Bank do không có nhà đầu tư nào đăng ký.

Tháng 3 năm nay, VNPT công bố bán đấu giá cổ phần Maritime Bank (MSB). Theo đó, lượng cổ phần đấu giá là 71.577.141 cổ phần với giá khởi điểm 11.900 đồng/cổ phần. Ngày tổ chức bán đấu giá là sáng ngày 10/3/2017. Tuy nhiên, phiên đấu giá không thể diễn ra, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cho biết tới hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15h ngày 3/3/2017), không có nhà đầu tư nào đăng ký. Vì vậy, phiên đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.

Hồi cuối năm 2015, VNPT cũng đã muốn bán toàn bộ cổ phiếu MSB nhưng bất thành vì chỉ có 1 nhà đầu tư đăng ký mua. Không chỉ VNPT nếm trái đắng khi thoái vốn khỏi Maritime Bank. Trước đó, SCIC cũng đã có 2 lần thông báo thoái vốn (hơn 2,4 triệu cổ phiếu) tại MSB nhưng vẫn chưa thành công. Mobifone cũng chật vật khi cố gắng rút vốn khỏi ngân hàng.

Điều đáng nói, để mong thoái vốn theo đúng yêu cầu của Thủ tướng, Mobifone đã lên kế hoạch bán cổ phiếu SeaBank và TienphongBank (TPB) dưới mệnh giá. Theo kế hoạch, ngày 25/4/2016, MobiFone sẽ bán đấu giá 33,4 triệu cổ phần tại SeABank với giá khởi điểm là 9.600 đồng/CP. Cùng ngày, MobiFone đấu giá 14,28 triệu cổ phần, tương đương 2,57% vốn tại TPBank với giá khởi điểm: 8.900 đồng/CP. Mức giá khởi điểm của cả TPBank và SeaBank đều thấp hơn mệnh giá.

Kế hoạch bán các cổ phiếu ngân hàng dưới mệnh giá nằm trong lộ trình thoái vốn của Mobifone không thành công khi cả 2 phiên đấu giá này đều bị hủy do không đủ nhà đầu tham gia đăng ký đấu giá. Trong khi TPBank vẫn có người "nhòm nhó" thì giống như MSB, cổ phiếu SeaBank rơi vào tình cảnh không ai đặt mua.

Tháng 3 năm nay, Agribank cũng công bố thông tin đấu giá toàn bộ cổ phiếu OCB mà ngân hàng này nắm giữ.

Theo kế hoạch, thời gian tổ chức đấu giá ngày 23/3/2017. Tuy nhiên, cho tới nay, không có thêm thông báo nào cho thương vụ này.

Ồ ạt muốn tăng vốn

Dù cổ phiếu ế ẩm, vẫn khá nhiều ngân hàng lên kế hoạch tăng vốn "khủng". SeaBank là một trong số đó. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của SeaBank thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên mức tối đa là 8.999 tỷ đồng. Như vậy, theo kế hoạch, SeaBank sẽ tăng vốn điều lệ thêm hơn 3.500 tỷ đồng, tương ứng 65% lên gần 9.000 tỷ đồng. Đây có thể xem là tốc độ tăng vốn điều lệ khủng với đa số các doanh nghiệp, chứ không nói riêng gì ngành ngân hàng.

co phieu ngan hang dai ha gia khong ai mua van doi tang von
Dù cổ phiếu "ế ẩm" nhưng theo kế hoạch, SeaBank sẽ tăng vốn điều lệ hơn 3.500 tỷ đồng, tương ứng 65% lên gần 9.000 tỷ đồng trong năm 2017.

Không chỉ Seabank, dự kiến trong năm 2017, OCB cũng sẽ tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng thông qua phát hành 5% cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (không bao gồm cổ phiếu quỹ) từ lợi nhuận chưa phân phối gần 195 tỷ đồng, còn lại 805 tỷ đồng từ phát hành riêng lẻ cho đối tượng chọn lọc.

Như vậy, kế hoạch diễn ra suôn sẻ, vốn tại OCB sẽ tăng 1.000 tỷ đồng, tương ứng 25% trong năm 2017. Tuy nhiên, cổ đông vẫn lo ngại vì năm ngoái, OCB đã trải qua 1 lần tăng vốn bất thành.

Năm ngoái, kế hoạch tăng vốn của OCB không thành là điều không khó hiểu vì thị trường chứng khoán năm 2016 đã chứng kiến những đợt tăng vốn hoành tráng của các công ty lớn đang niêm yết. Vì vậy, không chỉ phải cạnh tranh với các doanh nghiệp niêm yết, cả SeaBank và OCB còn phải cạnh tranh với những "ông lớn" ngân hàng như Vietcombank, BIDV hay VietinBank.

Trong năm 2017, các ông lớn này đều có kế hoạch tăng vốn. Mà trên thị trường ngân hàng, cả SeaBank và OCB đều đứng ở vị trí thấp hơn Vietcombank, BIDV hay VietinBank rất nhiều. Trong khi đó, TPBank và Maritime Bank "thực tế" hơn SeaBank và OCB rất nhiều. Trong năm nay, cả hai ngân hàng này đều không có kế hoạch tăng vốn. Maritime Bank thậm chí còn rất dè dặt khi đặt các chỉ tiêu hoạt động cho năm 2017.

chọn
PC1 nhìn thấy cơ hội đầu tư bất động sản từ quy hoạch giãn dân nội đô Hà Nội
Theo Giám đốc Đầu tư của Tập đoàn PC1, việc Hà Nội quy hoạch theo hướng giãn dân mở ra tiềm năng lớn cho thị trường bất động sản và PC1 cũng lên kế hoạch tận dụng cơ hội này.