Con bị tật nháy mắt, nhíu mũi, giật cơ mặt vì mẹ cho xem điện thoại, ti vi thường xuyên

Người mẹ trẻ buồn phiền cho biết, trong phác đồ điều trị của bác sĩ, có thể bệnh sẽ khỏi nhưng có thể sẽ bị tật suốt đời.
con bi tat nhay mat nhiu mui giat co mat vi me cho xem dien thoai ti vi thuong xuyen Ông chồng đáng mơ ước của năm: Hạnh phúc khi giúp vợ chăm con, làm việc nhà
con bi tat nhay mat nhiu mui giat co mat vi me cho xem dien thoai ti vi thuong xuyen Bất ngờ ngắm bé trai 6 tháng tuổi 'đứng vững' trong bộ ảnh độc đáo bố chụp

Chị Phan Hồng Thủy, người mẹ trẻ của bé trai 4 tuổi có tên gọi ở nhà là Subin cho biết, chị không lường trước hết được những hậu quả mà con đang phải gánh chịu vì sự dễ dãi trong cách chăm con của mình.

Cụ thể hơn, chị Hồng Thủy chia sẻ, bé nhà chị có thói quen sử dụng điện thoại và ti vi trong vài năm trở lại đây. Nhưng một tháng gần đây, bé có biểu hiện nháy mắt, cơ mặt giật mỗi khi xem ti vi hay điện thoại và đặc biệt là con nhíu mũi thường xuyên.

con bi tat nhay mat nhiu mui giat co mat vi me cho xem dien thoai ti vi thuong xuyen
Chị Hồng Thủy thường xuyên cho hai con xem ti vi và điện thoại.

Bà mẹ trẻ cho biết: “Lúc đầu mình cứ sợ con thích đùa, thế là mình la, thậm chí đánh con vì sợ con thành thói quen xấu khó bỏ nhưng những biểu hiện đó vẫn không hề cải thiện”. Vì thế, chị Hồng Thủy đã đưa con đi khám ở Bệnh viện Nhi đồng 1 chuyên khoa Thần kinh. Chị ngỡ ngàng khi bác sĩ cho biết, bé bị rối loạn TIC tạm thời.

Chị rất buồn khi bác sĩ cho biết, có bé uống thuốc sẽ hết, và có bé hết sẽ bị tái đi tái lại. Có bé sẽ vĩnh viễn bị nháy mắt và nhíu mũi như thế. Chị tâm sự: “Bác sĩ bảo rằng không phải quá lo lắng nhưng là một người mẹ, mình không lo sao được. Sinh con ra không có tật, tự dưng bây giờ thành như thế. Ai làm mẹ mà không lo”. Bà mẹ trẻ cũng muốn gửi lời cảnh tỉnh các mẹ cho con chơi điện thoại, ipad, xem ti vi nhiều thì nên dừng lại, đừng nghĩ là sẽ không sao bởi xem nhiều rất hại mắt. Có ngày hậu quả đáng tiếc xảy ra lại hối hận và buồn phiền như chị hiện tại.

con bi tat nhay mat nhiu mui giat co mat vi me cho xem dien thoai ti vi thuong xuyen
Chị Thủy cùng con trai Subin.

Chia sẻ về hướng điều trị, chị được bác sĩ cảnh báo nên hạn chế và tốt nhất là dừng lại không cho con xem nữa để thị giác được ổn định. Chỉ nên xem ti vi nhiều nhất là 30 phút một ngày và nên ngồi xa khi xem. Chị cũng kiên quyết: “Bây giờ mình không cho con đụng đến điện thoại hay ti vi dù con khóc cỡ nào cũng không. Chỉ mong được cải thiện tốt. Trước đây, mình cũng đã đọc một số cảnh báo nhưng do quá chủ quan nên cứ nghĩ con không sao. Giờ mới hiểu được. Cũng may là khi mới bắt đầu thì phát hiện kịp thời, hy vọng con chỉ bị tạm thời”.

con bi tat nhay mat nhiu mui giat co mat vi me cho xem dien thoai ti vi thuong xuyen
Chị mong con khỏe mạnh từng ngày.
con bi tat nhay mat nhiu mui giat co mat vi me cho xem dien thoai ti vi thuong xuyen
Chẩn đoán bệnh và đơn thuốc bác sĩ kê sau khi chị Thủy đưa con đến khám.

Hiểu thêm về Bệnh Rối loạn TIC

Rối loạn Tic (Tic disorder) là một loại rối loạn vận động, được định nghĩa như sự sai lệch của vận động không chủ ý. Dù độ nặng của rối loạn tích khác nhau ở từng trẻ. Rối loạn Tic có thể đi kèm với nhiều rối loạn thần kinh vận động khác.

Các triệu chứng của rối loạn tích bao gồm nháy mắt hoặc nheo mắt, nhăn mũi, cử động lưỡi, xoay đầu hoặc giật đầu, nhảy hoặc đứng lên ngồi xuống liên tục, bẻ khớp ngón tay, nhún vai…

Tic sẽ có biểu hiện phức tạp hơn như nhăn mặt, cúi người xuống chạm đất, cắn môi, đập đầu, chạm vào người khác hoặc những đồ vật khác…

Vì thế, bố mẹ nên cho trẻ vận động ngoài trời, chơi thể dục thể thao, tiếp xúc nhiều với bạn bè, hạn chế căng thẳng về tâm lý, lo âu. Hạn chế cho trẻ ngồi lâu xem ti vi, chơi điện tử…

con bi tat nhay mat nhiu mui giat co mat vi me cho xem dien thoai ti vi thuong xuyen Đừng dại mà chăm con như 'mẹ điên' Bella

Không biết Bella thiếu hiểu biết hay cố tình thiếu hiểu biết trong việc chăm con nhưng những hình ảnh về cách chăm con của ...

con bi tat nhay mat nhiu mui giat co mat vi me cho xem dien thoai ti vi thuong xuyen Mẹ một con eo thon da trắng như gái còn son và bí quyết đơn giản bất ngờ

Bận bịu chăm con cộng thêm việc kinh doanh nên mẹ trẻ Hoài Thu không có nhiều thời gian chăm sóc cho bản thân. Nhưng ...

chọn
ĐHĐCĐ Becamex IJC: Quý đầu năm lãi sau thuế 40 tỷ, sắp mở bán Sunflower II và Prince Town II
Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa tổ chức, lãnh đạo Becamex IJC tiết lộ doanh thu và lãi sau thuế hợp nhất dự kiến quý I đạt 162 tỷ và 40 tỷ đồng. Hiện nay, công ty đang hoàn thiện các thủ tục để đưa vào bán hàng dự án Sunflower II và Prince Town II trong quý III/2024.