Con đường nhựa do người dân xây không phép ở Củ Chi sẽ được 'trở về nguyên trạng'

Qua điều tra, cơ quan chức năng xã Tân Thạnh Đông xác định công trình mà ông Bùi Hoàng Anh cho rằng đã bỏ 200 triệu trải nhựa đường có sai phạm nên sẽ tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ vào ngày 24/8.

Ngày 20/8, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thạnh Đông - Huỳnh Văn Thành đã kí quyết định cưỡng chế, tháo dỡ công trình do ông Bùi Hoàng Anh trải nhựa đường tại Ấp 6, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi.

Theo kết luận của UBND xã Tân Thạnh Đông con đường đó đã đặt cống, san lấp, mở rộng đường trên kênh thoát nước công cộng trái quy định.

Chính vì thế, UBND xã Tân Thạnh Đông đã yêu cầu chủ đầu tư có trách nhiệm phá dỡ và chịu mọi thiệt hại phát sinh trong quá trình cưỡng chế, phá dỡ đó.

con duong nhua do nguoi dan xay khong phep o cu chi se duoc tro ve nguyen trang
Con đường mà ông Bùi Hoàng Anh nói bỏ 200 triệu đồng để trải nhựa. (Ảnh: Bảo Bình)

Trước đó, ông Anh có phản ánh với báo chí rằng ông bị chính quyền còng tay, cưỡng chế, tịch thu xe lu khi tự ý trải nhựa con đường đất.

Cụ thể, trong một lần đi qua Ấp 6 (xã Tân Thạnh Đông, Củ Chi) ông Bùi Hoàng Anh thấy con đường nhỏ tại đây (đường dài khoảng 100 m, rộng 3 m) xuống cấp, lầy lội khiến việc đi lại gặp khó khăn nên nảy ra ý định làm đường giúp người dân.

Ngày 4/5, ông A., bỏ số tiền 200 triệu đồng mua vật liệu, thuê nhân công, máy móc để thực hiện làm đường.

Cùng ngày, chính quyền tổ công tác của UBND xã kiểm tra và lập biên bản đình chỉ thi công công trình.

con duong nhua do nguoi dan xay khong phep o cu chi se duoc tro ve nguyen trang Mới bị phạt vì làm đường không xin phép, 'nhà hảo tâm' lại tiếp tục mắc sai lầm

Ông Hoàng Anh - người từng nhận sai và phải nộp phạt khi làm đường không xin phép tại xã Tân Thạnh Đông lại tiếp ...

con duong nhua do nguoi dan xay khong phep o cu chi se duoc tro ve nguyen trang Vụ chi 200 triệu đồng làm đường: 'Nhà hảo tâm' được thuê với giá 120 triệu đồng

Công an huyện Củ Chi đã có kết luận về vụ việc "nhà hảo tâm" bỏ 200 triệu đồng tiền túi trải nhựa đường bị ...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.