Công Tôn Nghĩa: 'Tự tin đã sống thật 100% với con người thật của mình'

Sau những vấp ngã ấy, Nghĩa tâm niệm rằng hãy sống hết mình cho hiện tại và quý trọng tất cả những gì mình có để khi vuột mất sẽ không tiếc nuối nữa", Công Tôn Nghĩa - chàng trai xuất hiện trong show "Come out" tâm sự.

Come out tập 28 được bắt đầu bằng nụ hôn ngọt ngào của hai chàng trai Công Tôn Nghĩa và Kiều Minh Đức. Có thể nói đây là cặp đôi hiếm hoi mang đến cho khán giả những giây phút thoải mái, nhẹ nhàng thay vì nỗi buồn và những giọt nước mắt trong câu chuyện của mình.

Công Tôn Nghĩa sinh năm 1997, hiện đang là diễn viên ở sân khấu kịch Trịnh Kim Chi. Nhờ được mẹ ủng hộ và bày cách mà cuối cùng Nghĩa cũng chinh phục được anh chàng Kiều Minh Đức lạnh lùng. Đức cũng sinh năm 1997, đang là chuyên viên trang điểm. Cùng trò chuyện với Công Tôn Nghĩa về mối tình đáng yêu này.

Công Tôn Nghĩa: Tự tin đã sống thật 100% với con người thật của mình - Ảnh 1.

Công Tôn Nghĩa (áo đen) và Kiều Minh Đức (áo trắng) tham gia chương trình Come out

100% tự tin và thoải mái với con người thật của mình

- Xuất hiện trong Tập 28 "Come out - Bước ra ánh sáng" mang đến cho khán giả câu chuyện tình yêu lãng mạn. Lí do nào Nghĩa quyết định tham gia chương trình này?

Nghĩa thường xuyên theo dõi Come out và cũng muốn sự xuất hiện của Nghĩa cùng Đức sẽ mang đến một không gian trường quay vui vẻ, tích cực. Để khán giả có một góc nhìn khác về LGBT, rằng không phải thế giới những LGBT luôn nhiều u ám và tiêu cực.

- Hiện tại, Nghĩa có tự tin mình đã sống thật 100% với giới tính của bản thân?

Sau những thử thách đã trải qua, tính đến thời điểm hiện tại, Nghĩa có thể khẳng định bản thân đã 100% tự tin và thoải mái với con người thật của mình.

Công Tôn Nghĩa: Tự tin đã sống thật 100% với con người thật của mình - Ảnh 2.

- Mẹ là người phụ nữ được nhắc đến nhiều nhất trên chương trình. Mẹ phản ứng như thế nào sau khi chương trình được phát sóng?

Những gì đau nhất trong thời gian đầu, mẹ đã vượt qua được nên đến hiện tại mẹ cũng như gia đình luôn vui vẻ đón nhận con người thật của mình. Cũng chính vì vậy, sau khi chương trình được lên sóng, không chỉ mẹ mà cả dòng họ ngồi xem đều cười vui vẻ.

- Đến hiện tại, Nghĩa nghĩ bản thân đã làm mẹ hài lòng chưa?

Nghĩa tự thấy mình chưa thực sự làm mẹ hài lòng hoàn toàn được. Có thể do mình còn trẻ, chưa có sự vững chắc về kinh tế và sự thành công rực rỡ trong sự nghiệp. Cũng có một tin rất vui muốn gửi đến mẹ là Nghĩa đang set up một lớp học và chuẩn bị đưa vào hoạt động. Nghĩa hi vọng đây sẽ là khởi đầu tốt đẹp cho tương lai của mình.

Công Tôn Nghĩa: Tự tin đã sống thật 100% với con người thật của mình - Ảnh 3.

Mẹ là người luôn ủng hộ Nghĩa trên con đường sắp tới.

Công Tôn Nghĩa còn trẻ nhưng đã trải qua nhiều tổn thương

- Bài học sâu sắc nhất sau những đổ vỡ của bạn là gì?

Dù Nghĩa còn trẻ nhưng cũng đã trải qua nhiều tổn thương rồi. Sau những vấp ngã ấy, Nghĩa tâm niệm rằng hãy sống hết mình cho hiện tại và quý trọng tất cả những gì mình có để khi vuột mất sẽ không tiếc nuối nữa.

- Tại sao lựa chọn của bạn là Kiều Minh Đức mà không phải ai khác?

Tình yêu là thứ khó định nghĩa nhất với Nghĩa. Đơn giản khi chọn gắn bó với một người là vì chính con người ấy.

- Điều mà Nghĩa lo sợ nhất trong chuyện tình yêu là gì?

Không chỉ riêng mình Nghĩa mà Đức cũng vậy, đó là sự đổ vỡ và phản bội.

Công Tôn Nghĩa: Tự tin đã sống thật 100% với con người thật của mình - Ảnh 4.

Công Tôn Nghĩa và Kiều Minh Đức

- Kiều Minh Đức chia sẻ trên Come out là "trai thẳng". Nghĩa có sợ anh ấy sẽ tìm đến những cô gái xinh đẹp khác?

Thực ra, đó là câu nói "bóng" của cả hai trên chương trình nhưng bản thân cả hai đứa đều biết rõ rằng mình thuộc cộng đồng LGBT. Còn sự lo sợ người yêu mình sẽ tìm đến một nửa khác đâu ai nói trước được điều gì, đúng không?. Nghĩa vẫn sẽ cháy hết mình cho tình yêu để không bao giờ phải hối hận điều gì.

Cảm ơn Công Tôn Nghĩa về những chia sẻ!

Ảnh: NVCC

chọn
Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Có hơn 11.948 tỷ đồng khách trả trước, sắp thu nợ hơn nghìn tỷ từ các công ty chứng khoán
Theo BCTC quý I của  Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP), doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp đạt 11.948 tỷ đồng, có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn hơn 1.353 tỷ đồng từ các công ty chứng khoán.