Khánh Sự Người ấy là ai: 'Khó khăn lớn nhất trong cuộc sống tự lập chính là sự cô đơn'

Anh chàng thuộc giới tính thứ 3 Khánh Sự để lại nhiều ấn tượng với khán giả trong chương trình 'Người ấy là ai' bởi nụ cười hiền lành, khuôn mặt đẹp trai và sự rụt rè nhưng đáng mến trong tính cách.

Người ấy là ai tập 3 đã lên sóng vào tối qua 27/4 với sự xuất hiện của dàn khách mới vui tính là Lê Dương Bảo Lâm, Mạc Văn Khoa và Á Hậu Thùy Dung. Trong tập 3, nữ chính Trần Tú Uyên gây ấn tượng ngay từ lần đầu xuất hiện bởi khuôn mặt khả ái và thân hình chuẩn người mẫu.

Một trong các yếu tố khiến chương trình luôn nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả đó chính là những câu chuyện của các chàng trai thuộc giới tính thứ 3. Họ luôn mang đến cho ban cố vấn cũng như khán giả những cảm xúc chân thật, khi thì hạnh phúc khi thì lắng đọng. Trong tập 3 Người ấy là ai, Khánh Sự là anh chàng duy nhất thuộc giới tính thứ 3. Vẻ ngoài hiền lành, nụ cười duyên khiến anh chiếm trọn tình yêu của người hâm mộ.

Khánh Sự Người ấy là ai: Khó khăn lớn nhất trong cuộc sống tự lập chính là sự cô đơn - Ảnh 1.

Khánh Sự xuất hiện trong tập 3 Người ấy là ai

Bố mình từng nói "những người đồng tính họ rất tài năng"

- Điều gì khiến bạn nhận ra bản thân mình là người thuộc giới tính thứ 3?

Cũng giống như những người khác, giới tính được xác định bởi xu hướng tính dục. Ngay từ khi còn trên ghế nhà trường, mình đã ý thức được cảm giác và sở thích của mình nằm ở đối tượng nào.

- Trước khi comeout với gia đình, bạn bè xung quanh có biết Khánh Sự thuộc giới tính thứ 3 không?

Trước khi comeout với gia đình, mình không công khai nhưng cũng không phủ nhận vấn đề giới tính của bản thân. Mình tự thấy bản thân rất may mắn vì được học tập trong môi trường khá văn minh, các bạn chú trọng tình bạn, thành tích học tập của nhau hơn là xét nét tìm hiểu về giới tính của nhau.

- Rất nhiều người trong cộng đồng LGBT từng rơi vào trầm cảm, sống thu mình khi biết mình thuộc giới tính thứ 3 nhưng dường như Khánh Sự thì không như vậy vì mọi người xung quanh đều khá văn minh và hiểu bạn?

Cũng có thể nói như vậy. Bản thân mình khi nghe đến vấn đề này, phần lớn nguyên nhân mình nghĩ là ở phía gia đình. Khi bạn mang trong mình xu hướng tính dục đặc biệt hơn mọi người, cảm giác cô đơn và lạc lõng là điều không thể tránh khỏi. Đặc biệt là những bạn sống ở vùng quê, chưa có lối tư duy cởi mở, thì gia đình chính là nơi duy nhất mà các bạn ấy có thể dựa vào. Tuy nhiên, chính vì sự sĩ diện, vì những khuôn khổ đạo đức của các bậc phụ huynh, làm cho những người con thuộc LGBT càng trở nên thu mình, họ sống trong lo lắng, cô đơn và sợ hãi.

Khánh Sự Người ấy là ai: Khó khăn lớn nhất trong cuộc sống tự lập chính là sự cô đơn - Ảnh 2.

Anh chàng sinh năm 1999 hiện đang là huấn luyện viên thể hình tại TP.HCM

- Bình thường mọi người nghĩ mẹ sẽ là người hiểu và dễ thông cảm hơn, tại sao bạn lại quyết định công khai với bố trước?

Thật sự chẳng có nguyên tắc chung nào cho việc này cả. Nếu là những người con thật sự yêu thương và hiểu bố mẹ, chính các bạn sẽ là người hiểu rõ nhất làm thế nào để bố và mẹ chấp nhận con người thật của mình. Bản thân mình comeout với bố trước vì sư điềm tĩnh của người đàn ông trong tình huống này là rất cần thiết. Và cũng như mình đã chia sẽ ở chương trình, bố rất thích chị Hương Giang. Bố mình từng nói "những người đồng tính họ rất tài năng". Và chính vì câu nói đó đã tiếp thêm lòng tin cho mình.

- Để có được sự chấp nhận từ phía gia đình là một điều rất tuyệt vời. Tuy nhiên, bên ngoài xã hội vẫn có rất nhiều người không hiểu và có một số hành động kì thị hay lời chế giễu, dè bỉu. Bạn có từng bị những điều đó làm tổn thương đến mình chưa?

Thật sự với xã hội hiện đại hiện tại, việc ai đó kì thị và buông lời chế nhạo đến người đồng tính mới khiến họ bị xa lánh, điều đó chỉ càng thể hiện lối tư duy và trình độ dân trí thấp của họ. Tài năng và những cống hiến của người đồng tính không cần bạn phải tìm đâu xa mà ngay chính những thứ bạn xem trên TV, những bộ đồ bạn đang mặc... đều có chất xám của cộng đồng LGBT.

Đối với riêng mình, mình thường không quan tâm quá nhiều về những lời lẽ không hay ho của ai đó bên ngoài cả. Mình chỉ quan tâm tới những người mà mình yêu thương nói gì về mình. Và thường thì chỉ những người không yêu thương mình mới buông những lời không hay về mình. Mà mọi người cũng biết đấy, không nên phí thời gian để quan tâm đến những thứ không xứng đáng.

Khánh Sự Người ấy là ai: Khó khăn lớn nhất trong cuộc sống tự lập chính là sự cô đơn - Ảnh 3.

Hành trình comeout của Khánh Sự không gặp quá nhiều khó khăn vì anh may mắn có bố luôn hiểu và nhìn nhận văn minh về giới tính của con trai

"Trong tình yêu mình là người thích được lắng nghe"

- Được biết hết cấp 3, bạn chuyển lên thành phố và sống tự lập. Điều khó khăn nhất bạn gặp phải là gì?

Sau khi hoàn thành chương trình phổ thông, mình chuyển vào trung tâm Cần Thơ sống được hơn 1 năm sau đó mới quyết định lên Sài Gòn. Những khó khăn trong công việc và xã hội xung quanh mình đều có thể vượt qua. Đối với mình, khó khăn lớn nhất trong cuộc sống tự lập đó chính là sự cô đơn. Đặt biệt là những khi bị bệnh hay ốm mệt, chẳng có mẹ ở cạnh lo từng viên thuốc, bát cháo nữa. Thật sự những lúc như vậy mình cảm thấy rất yêu và hiểu sự quý giá của gia đình.

- Thường những ai sống tự lập họ đều khá mạnh mẽ. Nhưng trong chương trình, ban cố vấn lại nhận xét bạn khá rụt rè. Tại sao vậy?

Khi đứng trước máy ghi hình và nhiều khán giả, đặc biệt là đứng trước những anh chị đều là thần tượng của mình, sự rụt rè là điều không thể tránh khỏi. Đặt biệt là khi tất cả họ đều đang chú ý lắng nghe những gì mình sắp nói ra, mình vừa run nhưng cũng cảm thấy hết sức vinh dự vì điều đó. Bản thân bạn khi mạnh mẽ ở xã hội, đó chỉ là sự cố gắng và là yêu cầu của xã hội. Còn khi mình đã đứng trước những con người giống mình, lắng nghe mình, chẳng có lí do gì mình phải gồng bản thân mình lên cả. Mình sống đúng là chính mình, hiền lành và có chút nhút nhát.

Khánh Sự Người ấy là ai: Khó khăn lớn nhất trong cuộc sống tự lập chính là sự cô đơn - Ảnh 4.

Khánh Sự đã từng trải qua 3 mối tình nhưng hiện tại vẫn đang độc thân

- Vậy trong tình yêu Khánh Sự là người như thế nào?

Trong tình yêu mình là người thích được lắng nghe. Mình thường muốn yêu những người lớn tuổi hơn và trưởng thành hơn mình. Vì mình quan niệm, yêu nhau là cùng nhau phát triển, cùng nhau trở nên tốt hơn. Nên mình muốn chọn người có đủ khả năng quan sát mình, thấu hiể mình và đưa ra những lời khuyên bằng chính sự trưởng thành của họ.

- Mối tình dang dở mà bạn chia sẻ trên sóng truyền hình dường như để lại cho bạn nhiều cảm xúc?

Mối tình của mình và người ấy kéo dài gần 1 năm nên cho đến bây giờ những gì cả hai cùng nhau trải qua dù vui hay buồn mình đều trân trọng. Vì những điều đấy mới có một Khánh Sự của hiện tại. Người đó vẫn luôn là một người tuyệt vời trong lòng mình. Mãi là như vậy!

- Một người tuyệt vời như vậy nhưng lại bỏ đi trong im lặng, bạn có nghĩ lỗi thuộc về mình?

Khi một chuyện đi đến hồi kết, mình không có thói quen tìm lỗi ở ai để làm gì cả và trong tình yêu cũng vậy. Điều mình có thể làm là ghi nhớ bài học đau đớn vừa trải qua, để sau này mình biết cách yêu thương hơn. Yêu thương chính bản thân mình và người bên cạnh trong tương lai.

Khánh Sự Người ấy là ai: Khó khăn lớn nhất trong cuộc sống tự lập chính là sự cô đơn - Ảnh 5.

Mối tình gần nhất của Khánh Sự cách đây 1 năm. Tuy nhiên người bạn đó của anh bất ngờ bỏ đi mà không một lời giải thích.

- Nhiều người không tin vào tình yêu đồng giới, họ cho rằng tình yêu ấy không bền và nhiều đau khổ. Bạn nghĩ sao?

Tình yêu là thứ không ranh giới. Giới nào cũng có tình yêu cho nên tốt xấu thì giới nào cũng có. Chỉ là do mọi người nhìn nhận quá khắt khe về tình yêu đồng giới và những khó khăn xung quanh nó. Bản thân mình sau lần đổ vỡ trước, mình chưa vội đi tìm một người mới. Mình cần thời gian để trưởng thành hơn, để tương lai sẽ có một tình yêu trọn vẹn hơn.

- Trong tương lai mà Khánh Sự nói đến, nếu gặp một người phù hợp bạn sẽ kết hôn chứ?

Điều đó là tất nhiên. Mình 19 tuổi và mọi người hay nói đó là tuổi mộng mơ. Minh cũng vậy, thường xuyên ước ao về một đám cưới thật hạnh phúc của chính mình và người yêu. Mình nghĩ rằng lúc đó, bố mẹ cũng sẽ có mặt và vui mừng cho mình. Mình còn đang nghĩ bố mẹ có khi lại thương người yêu mình hơn cả mình nữa kìa. (Cười).

Cảm ơn những chia sẻ của Khánh Sự!

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.