Công ty bán bánh phồng tôm đặt kế hoạch lãi hơn 3 tỷ đồng mỗi tháng

Sa Giang - doanh nghiệp dẫn đầu thị phần bánh phồng tôm tại thị trường nội địa, đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm nay 40 tỷ đồng. 

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (mã CK: SGC) vừa công bố tài liệu trình đại hội cổ đông thường niên 2018. Theo đó, mục tiêu doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm nay lần lượt là 312 tỷ đồng và 40 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 7% và 6% so với năm trước. Ước tính bình quân mỗi tháng, công ty ghi nhận lãi ròng khoảng 3,3 tỷ đồng.

cong ty ban banh phong tom dat ke hoach lai hon 3 ty dong moi thang
Bánh phồng tôm đóng góp đến 91% vào tổng doanh thu của Công ty CP Xuất nhập khẩu Sa Giang.

Ban lãnh đạo công ty cho biết, kế hoạch này đề ra trên cơ sở sản lượng tiêu thụ bánh phồng tôm và các sản phẩm từ gạo như hủ tiếu, bún phở… xấp xỉ 9.000 tấn. Tuy nhiên, vấn đề có thể tác động mạnh nhất đến kế hoạch này là rủi ro cạnh tranh với sản phẩm cùng loại ngày càng tăng khi Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA) chính thức có hiệu lực

Để phòng trường hợp nguyên liệu biến động mạnh, công ty dự kiến kiểm soát bằng cách chào giá cạnh tranh với nhiều nhà cung cấp và nghiên cứu nguyên liệu thay thế. Công ty cũng đầu tư thêm máy ép bún khô và hệ thống sấy băng chuyền nhằm cải thiện công suất nhà máy.

Đối với kênh phân phối, công ty tiếp tục mở rộng kênh tiêu thụ hiện đại (siêu thị, cửa hàng tiện lợi…) tại thị trường nội địa để duy trì thị phần trên 80%.

Năm ngoái, Sa Giang ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế xấp xỉ 290 tỷ đồng và 30 tỷ đồng. Bánh phồng tôm tiếp tục chiếm tỷ trọng áp đảo trong cơ cấu doanh thu với tỷ lệ 91%, tương đương 265 tỷ đồng.

Theo phương án phân phối lợi nhuận, cổ đông sẽ được chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 35% (tức 3.500 đồng cho mỗi cổ phiếu) và trích quỹ khen thưởng 12% lợi nhuận. Ước tính số tiền còn lại chưa đầy 900 triệu đồng.

cong ty ban banh phong tom dat ke hoach lai hon 3 ty dong moi thang Tài xế Uber chán nản về bán phở sau khi đầu quân cho ứng dụng mới

Uber chính thức ngừng hoạt động tại Việt Nam khiến cho nhiều tài xế tiếc nuối, các tài xế Việt nhiều người đã đầu quân ...

cong ty ban banh phong tom dat ke hoach lai hon 3 ty dong moi thang Từ sinh viên bỏ học đến ông chủ nhang trầm hương

Không có tiền, phải mượn từng kg nhang trầm về bán, Châu Tự Trọng đã gầy dựng doanh nghiệp với doanh số 4-5 tỷ đồng ...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.