Cử tri Thủ Thiêm: 'Chỉ thanh tra sai phạm của lãnh đạo, người dân mất đất lại không nói tới'

Liên quan kết luận Thanh tra Chính phủ vừa công bố, nhiều cử tri quận 2 bức xúc vì chỉ nêu ra các sai phạm của cán bộ, lãnh đạo mà "quên" mất những thiệt thòi của người dân.

"Chỉ thanh tra sai phạm của lãnh đạo, người dân mất đất lại không nói tới"

Chiều 29/6, tổ đại biểu HĐND TP HCM đơn vị quận 2, gồm Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu tiếp xúc cử tri quận này trước kì họp HĐND TP (dự kiến diễn ra từ ngày 11-13/7).

Liên quan kết luận Thanh tra Chính phủ vừa công bố, cử tri Lê Thị Bạch Tuyết (phường Bình Trương Tây) cho rằng Thanh tra Chính phủ đã thanh tra một số vấn đề trong Khu đô thị mới (KĐTM) Thủ Thiêm, nhưng chỉ thanh tra sai phạm của cấp chính quyền, lãnh đạo.

"Còn người dân mất đất, 160 ha lại không nói tới. Cái chính là người dân giao đất, nhà nước quy hoạch, nhưng đất người dân mất, thưa gửi mười mấy năm trời nhưng không được gì hết", bà Tuyết bức xúc.

DSC05496

Người dân quận 2 chịu nhiều khó khăn liên quan dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm. (Ảnh: Kỳ Hoa).

Ngừng một lát, người phụ nữ tiếp lời: "Đề nghị xem lại vấn đề 160 ha tái định cư. Mong tổ đại biểu giám sát chặt chẽ để người dân được nhờ".

Cử tri Trương Văn Sinh phát biểu sau đó kể rằng, trong các cuộc họp trước, người dân đã đưa ra rất nhiều vấn đề nhưng đến nay tổ đại biểu HĐND dù ghi nhận nhưng chưa trả lời. 

Ông Sinh đặt câu hỏi: "Các ý kiến của cử tri có thật sự được gửi về cho UBND để trả lời và giải quyết hay không? Về ranh KĐTM Thủ Thiêm, người dân đang nghi ngờ Thanh tra Chính phủ vi phạm luật thanh tra nghiêm trọng vì chỉ làm việc với UBND nhưng không làm việc với người dân và không giải quyết các bức xúc thật sự của người dân về ranh quy hoạch và các bản đồ".

Đề nghị khởi tố vụ án liên quan 4,3 ha và 160 ha tái định cư

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Xuân Đức trình bày: "Đã 22 năm tách quận, người dân quận 2 rất mong thu được thành quả lớn, nhưng bán đảo Thủ Thiêm bị 'chia năm xẻ bảy', người dân li tán, đời sống khổ cực. Chính phủ có trả lời nhưng còn chung chung lắm, đây là đại án của cả nước chứ không riêng gì quận 2".

Đánh giá Thanh tra Chính phủ trả lời chưa trọng tâm, ông cho rằng: "Số phận 5 khu phố mà người dân nói nằm ngoài ranh dự án. Cả quận lớn mà không có công viên, chỉ có dự án giải tỏa mặt bằng…".

DSC05502

Nhiều cử tri bức xúc vì kết luận thanh tra chưa làm rõ các vấn đề liên quan 160 ha đất tái định cư. (Ảnh: Kỳ Hoa).

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Thị Hà (phường Bình An) cũng nêu quan điểm: "Quận 2 có nhiều dự án, 88 ha Thạnh Mỹ Lợi, Cát Lái, tổ đại biểu HĐND giám sát thế nào? 4,3 ha, 160 ha tái định cư, tổ đại biểu HĐND có biết không? Đề nghị khởi tố vụ án lấy 4,3 ha và 160 ha tái định cư".

Bà Hà sau đó rành rọt chỉ ra, từ trước đến nay, chưa hề có bản vẽ, văn bản nào xác định 5 khu phố, 3 phường trong ranh giới quy hoạch. "Vậy tại sao đập phá nhà người dân và đưa họ vào khu tái định cư, sống với chuột, muỗi, rắn, sâu bọ", nữ cử tri lớn tiếng đặt câu hỏi.

Tiếp đó, bà Hà nhấn mạnh việc "cơ quan giám sát đừng nói chuyện giá cả, hãy xác định ranh Thủ Thiêm sau đó mới bàn đền bù, hoán đổi thế nào".

Trước đó, ông Phạm Văn Thoi (trước ngụ phường Bình Khánh, hiện ngụ phường Cát Lái) cúi đầu, bày tỏ sự xin lỗi đến các cử tri bị ảnh hưởng bởi dự án KĐTM Thủ Thiêm, mà trước đây do ông là cán bộ địa phương đi vận động người dân di dời.

Cho biết cầm trong tay chương trình hành động, ông nói rằng dự án đã kéo dài hơn 20 năm nay nhưng chưa bao giờ thấy đại biểu HĐND TP đề cập bất cập dự án trên nghị trường.

DSC05494

Đại biểu hội đồng nhân dân thành phố IX tiếp xúc cử tri quận 2. (Ảnh: Kỳ Hoa).

"Như vậy, các đại biểu đã hứa quá hay, quá đáng tin tưởng nên chúng tôi đã bầu cho các vị. Đề nghị các vị xem lại đã làm được những gì? Còn gần nửa nhiệm kì, với lương tâm của mình, các vị sẽ giải quyết được gì cho cử tri?", ông Thoi đặt vấn đề.

Tiếp đó, ông chỉ ra, căn cứ vào Nghị quyết 18 của Trung ương, những người dân bị di dời sẽ có cuộc sống mới bằng hoặc tốt hơn. Thế nhưng, ông tiếp tục đặt ra câu hỏi: "Hiện tỉ lệ bao nhiêu phần trăm bằng, tốt hơn, không bằng?"

Liệt kê hàng loạt khó khăn của người dân trong suốt thời gian qua, cử tri Thoi cho biết đã nhiều lần đấu tranh trong các cuộc họp ở phường Bình Khánh, song "cóc kêu không thấu trời".

DSC05500

Ông Phạm Văn Thoi. (Ảnh: Kỳ Hoa).

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết trước đây Thanh tra Chính phủ có thông báo 1483 sau này có thông báo 1201 về KĐTM Thủ Thiêm, ông cho biết ghi nhận toàn bộ ý kiến cử tri và báo cáo lại HĐND TP.

Hiện, UBND TP đang tích cực tham mưu Thành ủy để chỉ đạo thực hiện các nội dung theo kết luận thanh tra một cách nghiêm túc, đảm bảo quyền lợi cho người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của thành phố. Theo đó, tổ đại biểu sẽ tiếp tục giám sát, thông tin lại cho bà con cử tri quận 2.

Liên quan đến việc tái định cư, ông Hiếu đề nghị UBND quận 2 rà soát, kiểm tra các dự án chung cư xuống cấp nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm do Thủ tướng phê duyệt quy hoạch năm 1996, có diện tích 7.3km², nằm bên bờ Đông sông Sài Gòn, đối diện quận 1 và chỉ cách 300 m đường chim bay. Dự án này được kì vọng đẹp nhất Đông Nam Á.

Giải phóng hơn 99% mặt bằng, nhưng dự án này vẫn bị hàng trăm hộ dân khiếu kiện suốt hàng chục năm qua, cho rằng đất của mình nằm ngoài ranh quy hoạch nhưng vẫn bị giải tỏa, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư sai quy định.

Trong kết luận Thanh tra Chính phủ vừa công bố, UBND TP HCM và các sở ngành có nhiều sai phạm khi triển khai dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Khi phê duyệt tổng mức đầu tư các dự án hạ tầng theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao), UBND thành phố với sự tham mưu của các sở ngành đã duyệt nhiều chi phí không đúng, nguy cơ gây thất thoát hàng nghìn tỉ đồng.


chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.