Cử tri TP HCM: 'Vì sao ông Tất Thành Cang vẫn làm đại biểu HĐND TP HCM?'

Nhiều cử tri chất vấn liên quan việc xử lí kỉ luật ông Tất Thành Cang. "Ông Cang hiện đã bị Trung ương xử lí kỉ luật, vậy tại sao đến nay thành phố lại chần chừ?", cử tri Trần Quang Tuấn chất vấn.

Đề nghị HĐND xem xét lại tư cách đại biểu của ông Tất Thành Cang

Ngày 15/10, Tổ ĐBQH đơn vị 1 phụ trách quận 1, 3, 4 đã có buổi tiếp xúc với các cử tri trước kì họp Quốc hội.

Cử tri tiếp tục đặt câu hỏi về việc xử lí kỉ luật ông Tất Thành Cang (nguyên Phó Bí thư Thành ủy TP HCM). Cụ thể, cử tri Trần Quang Tuấn chất vấn: "Ông Cang hiện đã bị Trung ương xử lí kỉ luật, vậy tại sao đến nay thành phố lại chần chừ?".

72351051_400839067530149_5201062604973277184_n

Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang. (Ảnh: Ngự ).

Với tư cách cá nhân, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cho biết, hiện ông Cang vẫn là Thành ủy viên, giữ chức phó ban một đơn vị của Thành ủy và là đại biểu HĐND TP HCM.

"Tinh thần là sai phạm đến đâu xử lí đến đó, đã xử thì xử chắc, không để bỏ lọt nhưng cũng không oan, nên về nguyên tắc anh Cang vẫn đang là ĐB HĐND", ông Quang nêu.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM cũng cho biết, nếu người dân cho rằng "đã vi phạm thì không còn đủ tư cách làm đại biểu", thì ông sẽ đề nghị với HĐND xem xét lại vấn đề này và xử lí theo đúng qui định của luật.

Ghi nhận các ý kiến của cử tri về việc phòng chống tham nhũng, ông Quang nhận định, điều này đã khiến lãnh đạo thành phố cảm thấy cần phải cân nhắc, lo lắng khi thấy có những dấu hiệu liên quan.

Tất Thành Cang

Ông Tất Thành Cang. (Ảnh: VnExpress).

Cùng ngày, phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri quận 5, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cũng nhìn nhận tham nhũng hiện nay là vấn đề. Ông Nhân cho biết, tính từ đầu nhiệm kì đến nay, nhiều cán bộ tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt là xử lí 70 cán bộ cao cấp sai phạm.

Chia sẻ việc xử lí này "là không vui, là đau", nhưng ông Nhân khẳng định phải kiên quyết thực hiện để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật cũng như yêu cầu về tính nêu gương của đảng viên. Ngoài ra, chống tham nhũng phải thực hiện quyết liệt nhằm chuyển tải thông điệp mạnh mẽ: "Đi vào con đường tham nhũng là không có lối ra".

TP HCM cũng tập trung thực hiện cơ chế riêng về qui trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm qui định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Theo đó, trong 9 tháng đầu đầu năm, đã có 4 tổ chức Đảng và 102 Đảng viên bị kỉ luật. Chính quyền cũng kỉ luật 75 trường hợp vi phạm về chức trách công vụ liên quan đến các lĩnh vực quản nhà nước về đất đai, xây dựng, tài chính, tài sản công.

Trước Tết Nguyên đán sẽ có kết luận cá nhân sai phạm liên quan vụ Thủ Thiêm

Cũng trong buổi tiếp xúc cử tri quận 1, 3, 4, trả lời chất vấn của cử tri về khắc phục sai phạm tại Khu đô thị mới (KĐTM) Thủ Thiêm, ông Trần Lưu Quang thông báo về các động thái mà thành phố đã và đang thực hiện, trong đó có việc vừa chốt chính sách bồi thường cho 331 hộ dân ngoài ranh qui hoạch.

thủ thiêm

Ông Trần Lưu Quang cho biết, trước Tết Nguyên đán TP sẽ có kết luận cá nhân sai phạm liên quan vụ Thủ Thiêm. (Ảnh: Tuổi Trẻ).

Bên cạnh đó, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP HCM cho biết, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng có đoàn công tác 1216 vào kiểm tra dấu hiệu vi phạm của các cựu lãnh đạo TP HCM qua các nhiệm thực hiện dự án KĐTM Thủ Thiêm.

Ông Quang thông tin: "Nếu không có gì thay đổi, trước Tết Nguyên đán Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ có kết luận trình Ban Bí thư, Bộ Chính trị để thực hiện theo qui định của Đảng".

Ông Quang khẳng định, thành phố đang nỗ lực xử các vấn đề ở Thủ Thiêm với tinh thần trách nhiệm, không né tránh. Tuy nhiên, do dự án trải qua suốt thời gian dài, hệ thống pháp luật đã thay đổi và còn nhiều bất cập nên không thể giải quyết trong "một ngày một bữa".

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.