Đà Nẵng: Giới trẻ tranh tài khởi nghiệp với giải thưởng hơn 200 triệu đồng

Chia sẻ tiền cùng đi du lịch, chăm sóc sức khỏe tận nhà là một trong 10 ý tưởng khởi nghiệp của giới trẻ tranh tài giải thưởng hơn 200 triệu đồng từ các nhà đầu tư, doanh nghiệp.
 

Sáng 21/7, tại TP Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị và Triển lãm Khởi nghiệp năm 2017 được tổ chức bởi Vườn ươm doanh nghiệp, dưới sự hỗ trợ của UBND TP Đà Nẵng.

Sự kiện thu hút hơn 2.000 lượt tham dự là các lãnh đạo các quỹ đầu tư, nhà đầu tư cá nhân, doanh nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, ban lãnh đạo và sinh viên các trường Đại học ở Đà Nẵng.

gioi tre tranh tai khoi nghiep voi giai thuong hon 200 trieu dong
Hội nghị và Triển lãm Khởi nghiệp năm 2017 tổ chức thu hút hơn 2.000 lượt người tham dự. Ảnh: Quang Nam

Tại sự kiện diễn ra các phiên thảo luận, tọa đàm bàn tròn trực tiếp đề cập đến nhiều chủ đề “nóng” về làn sóng khởi nghiệp đồng thời là vòng chung kết cuộc thi thuyết trình ý tưởng khởi nghiệp Pitching Competition.

10 dự án gồm: Zody xây dựng ứng dụng giúp người dùng được nhận quà tặng cho các hoạt động hằng ngày (mua sắm, ăn uống...) bằng chương trình tích luỹ điểm chung tại hàng trăm cửa hàng khác nhau.

Homecares là dịch vụ y tế tại nhà đặt qua app/website/call center hay Btaskee là ứng dụng mang lại trải nghiệm hiện đại cho những người có nhu cầu tìm kiếm người giúp việc nhà. Chỉ cần có smartphone, một tài khoản btaskee, người dùng có thể gọi người giúp việc hỗ trợ những việc dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc em bé, sửa chữa điện, nước...

Các ý tưởng sẽ tranh tài, thuyết phục ban giám khảo để giành lấy giải thưởng lên đến 200 triệu đồng, đồng thời tiếp cận cơ hội gọi vốn từ các nhà đầu tư thiên thần và quỹ đầu tư mạo hiểm.

gioi tre tranh tai khoi nghiep voi giai thuong hon 200 trieu dong
Ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị và Triển lãm khởi nghiệp Đà Nẵng 2017. Ảnh: Quang Nam

Ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chia sẻ, Hội nghị và Triển lãm khởi nghiệp Đà Nẵng 2017 với chủ đề “The Innovation Hub by the Sea - Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo bên bờ biển” đã nói lên ý chí, tham vọng mà chính quyền thành phố cùng với cả nước chinh phục những con sóng khởi nghiệp, vượt lên những thử thách, nắm bắt cơ hội, tạo động lực vững chắc tiến vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

“Với tiềm năng, lợi thế được thiên nhiên ưu đãi, “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, thành phố đang xây dựng hình ảnh, thương hiệu khác biệt và quyết tâm trở thành điểm đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dựa trên thế mạnh của một thành phố bên bờ biển xinh đẹp và đầy tiềm năng”, ông Anh nhấn mạnh.

gioi tre tranh tai khoi nghiep voi giai thuong hon 200 trieu dong Khởi nghiệp lúc 50 tuổi, đột ngột thành tỷ phú ở tuổi 86 nhờ điều bất ngờ này
gioi tre tranh tai khoi nghiep voi giai thuong hon 200 trieu dong Sinh viên giành giải nhất Cuộc thi khởi nghiệp với ứng dụng chia sẻ dịch vụ ăn uống
chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.