Đà Nẵng sắp có cầu vượt đi bộ qua đường Nguyễn Tất Thành

Ngày 15/1, tại TP Đà Nẵng đã diễn ra lễ động thổ công trình cầu vượt đi bộ Mikazuki qua đường Nguyễn Tất Thành, quận Liên Chiểu.

Theo báo Đà Nẵng, công trình cao gần 11 m, dài hơn 140 m do Tập đoàn Mikazuki (Nhật Bản) xây dựng, tổng vốn đầu tư 42 tỷ đồng. Cầu nối liền hai tòa nhà của khách sạn Mikazuki, dự kiến hoàn thành vào ngày 30/5/2023.  

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam cho biết, đây là công trình kinh tế - văn hóa trọng điểm cho khu du lịch Xuân Thiều nói riêng và khu vực Tây Bắc thành phố nói chung.

 Cầu vượt đi bộ bắt ngang đường Nguyễn Tất Thành, kết nối bãi biển Xuân Thiều. (Ảnh: Báo Chính phủ).

TP Đà Nẵng hiện có nhiều dự án của các nhà đầu tư Nhật Bản, trong đó có dự án Mikazuki Spa & Hotel Resort. Theo ông Odaka Yoshimune, Chủ tịch Tập đoàn Mikazuki, cầu vượt Mikazuki nằm trong kế hoạch của dự án Mikazuki Spa & Hotel Resort từ năm 2017, với mục đích tạo một lối đi qua đường an toàn cho cả du khách và người dân Đà Nẵng. 

Dự án Mikazuki Spa & Hotel Resort có tổng vốn đầu tư 3.900 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích 122.430 m2 tại phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu.

Quy mô dự án gồm khối khách sạn cao 24 tầng và các hạng mục khu vui chơi có mái, khu công viên nước ngoài trời, khối nhà dịch vụ, núi nhân tạo, khu giải khát, nhà nghỉ nhân viên, nhà giặt là, nhà phụ trợ, khu nhà hàng tiệc cưới, khu dịch vụ bể bơi,...

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.