Đà Nẵng kiến nghị Trung ương điều tra, xử lý nhanh vụ Vũ 'nhôm'

Với chức năng của mình, TP Đà Nẵng kiến nghị Trung ương chỉ đạo điều tra, xử lý nhanh, sớm vụ Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”); khi đó mới trả lời được đầy đủ thông tin mà người dân đang quan tâm.

Ông Võ Công Trí - Phó Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng - phát biểu như trên tại Hội nghị lần thứ 10 của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng diễn ra chiều 15/1.

da nang kien nghi trung uong dieu tra xu ly nhanh vu vu nhom
Ông Võ Công Trí: TP Đà Nẵng kiến nghị Trung ương điều tra, xử lý nhanh, sớm vụ Phan Văn Anh Vũ.

Tại Hội nghị, ông Huỳnh Minh Chức - Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh thành phố - nêu ý kiến: Người dân Đà Nẵng đang theo dõi từng ngày thông tin liên quan vụ Vũ “nhôm” (ông Phan Văn Anh Vũ, bị khởi tố tội “làm lộ bí mật Nhà nước”), nên sớm điều tra, làm rõ vụ việc.

“Nhân dân Đà Nẵng đang theo dõi từng ngày quá trình điều tra, xử lý, công bố vụ án Phan Văn Anh Vũ để làm rõ xem ai đã chống lưng cho ông Vũ "nhôm" lộng hành, thao túng chính quyền suốt nhiều năm. Tại sao đất đai, nhà công sản là một nguồn lực công quan trọng để đầu tư phát triển thành phố lại biến thành tài sản riêng. Nó đem lại lợi ích kếch xù cho Vũ "nhôm" và một bộ phận cán bộ nào nữa? Có lợi ích nhóm không? Đây là biểu hiện tham nhũng tinh vi, nên sớm xử lý và có biện pháp thu hồi” - ông Huỳnh Minh Chức nói.

Trả lời ý kiến này, ông Võ Công Trí - Phó Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng - phát biểu: Vụ ông Phan Văn Anh Vũ thuộc thẩm quyền điều tra, xử lý của cơ quan Trung ương. Với chức năng của mình, TP Đà Nẵng kiến nghị Trung ương chỉ đạo điều tra, xử lý nhanh, sớm vụ Phan Văn Anh Vũ và khi đó mới trả lời được đầy đủ thông tin mà người dân đang quan tâm.

da nang kien nghi trung uong dieu tra xu ly nhanh vu vu nhom Bộ Công an đang làm rõ tấm thẻ ngành công an của Vũ 'nhôm'

Trước chất vấn của báo giới về tấm thẻ ngành công an của ông Phan Văn Anh Vũ được lan truyền trên mạng là thật ...

chọn
Khu vực sẽ mở đường 1.400 tỷ đồng nối khu đô thị Phú Mỹ Hưng - cầu Cần Giờ
Dự án xây dựng đường 15B đã được HĐND TP HCM thông qua chủ trương đầu tư hồi năm 2015. Song đến nay, dự án vẫn chưa triển khai do Thành phố chưa cân đối được nguồn vốn. Dự án hiện nay đã chuẩn bị sẵn sàng công tác kiểm kê để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.