Hủy phong tỏa tài sản của vợ Vũ 'Nhôm' và công ty liên quan

Ngày 20/5, Chủ tịch TP Đà Nẵng ký văn bản hủy bỏ tạm dừng giao dịch tài sản của bà Nguyễn Thị Hiền, vợ Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm") và các công ty liên quan.

Thành phố hủy bỏ ba công văn do Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ký vào tháng 12/2017, tháng 1 và tháng 6/2018 về việc tạm dừng giao dịch, chuyển đổi chủ sở hữu; phong tỏa tài sản, tài khoản; không cho mua bán, chuyển nhượng, cho tặng, ủy quyền tài sản liên quan đến Vũ và công ty liên quan.

Động thái này của chính quyền Đà Nẵng thực hiện theo công văn tháng 11/2023 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) về việc hủy bỏ tạm dừng giao dịch tài sản của bà Hiền và các công ty liên quan đến ông Vũ.

Trước đó giữa năm 2023, UBND TP Đà Nẵng từng có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hủy bỏ tạm dừng giao dịch tài sản, đảm bảo hoạt động bình thường của bốn công ty Cổ phần Xây dựng 79, Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79, TNHH I.V.C và Cổ phần Nhất Gia Phúc có liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ. 

Nhà đất của Vũ "Nhôm" tại 73 Nguyễn Thái Học hiện cho thuê kinh doanh quán cà phê. (Ảnh: Nguyễn Đông). 

Tất cả vụ án liên quan đến Vũ "Nhôm" đã được đưa ra xét xử, bản án đã có hiệu lực pháp luật. Theo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, các bản án chỉ tuyên tiếp tục duy trì lệnh kê biên 9 tài sản nhà đất, không tuyên phải tạm dừng các giao dịch tài sản, phong tỏa tài khoản ngân hàng các công ty.

Ông Phan Văn Anh Vũ bị Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) bắt giam ngày 21/12/2017, do liên quan đến các vụ án: Cố ý làm lộ bí mật nhà nướcTrốn thuếLợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụVi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm quy định về quản lý đất đai xảy ra tại Đà Nẵng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kê biên 9 tài sản tại Đà Nẵng liên quan đến 4 công ty trên, gồm quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại các địa chỉ: 32 Lê Hồng Phong; 16, 84, 86 Bạch Đằng; 318 Lê Duẩn; 73 Nguyễn Thái Học; Cà phê Trung Nguyên đường Nguyễn Thị Minh Khai và hai khu đất trên đường Trường Sa.

Tháng 5/2020, TAND Cấp cao tại Hà Nội phạt Vũ thêm 25 năm tù về các tội danh khác nhau do có hành vi thâu tóm, mua bán sai quy định nhà đất công sản ở Đà Nẵng. Cộng án trong 3 vụ trước, Phan Văn Anh Vũ nhận 30 năm tù (mức án có thời hạn cao nhất một người có thể nhận).

Liên quan việc chuyển nhượng nhà đất sai quy định, cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng là ông Trần Văn Minh, ông Văn Hữu Chiến nhận lần lượt 17 và 10 năm tù. 

chọn
Thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua (20/7 - 26/7): Hơn 11.500 tỷ đồng làm cao tốc Sơn La - cửa khẩu Tây Trang, chính thức mở rộng TP Nam Định
Chính thức mở rộng TP Nam Định; thông tin mới về dự án khép kín đường Vành đai 3 Hà Nội qua huyện Đông Anh; hơn 11.500 tỷ đồng làm cao tốc Sơn La - cửa khẩu Tây Trang; duyệt điều chỉnh quy hoạch chung TP Cam Ranh... là những thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua.