Cận cảnh Khu đô thị Đa Phước liên quan đến Vũ 'nhôm' vừa bị tòa tuyên thu hồi

Hàng trăm hộ dân mua nhà tại dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước Đà Nẵng đang lo lắng, hoang mang khi TAND TP Hà Nội sửa bản án sơ thẩm, tuyên giao UBND TP Đà Nẵng thu hồi khu đất 29 ha này.

Theo ghi nhận của PV, tại các dãy biệt thự thuộc Khu đô thị quốc tế Đa Phước (phường Tam Thuận, quận Thanh Khê và phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng) người dân chuyển đến sinh sống khá đông.

Theo cư dân Trương Văn Sang, hiện có khoảng 100 hộ chuyển đến sinh sống ổn định từ năm 2018. Những ngày qua, người dân rất lo lắng trước thông tin TAND TP Hà Nội sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 20/2020/HS-ST ngày 13/1/2020, giao UBND TP Đà Nẵng thu hồi và cùng các bên liên quan thực hiện các thủ tục pháp tại khu đất 29ha thuộc dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước.

Cận cảnh Khu đô thị Đa Phước liên quan đến Vũ 'nhôm' vừa bị tòa tuyên thu hồi - Ảnh 1.

Anh Sang (trái) bày tỏ: “Chúng tôi sẵn sàng chấp hành quyết định của chính quyền. Tuy nhiên, chúng tôi đề nghị chủ đầu tư và các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết, đảm bảo quyền lợi cho người dân nếu thực hiện thu hồi theo bản án”.

Cận cảnh Khu đô thị Đa Phước liên quan đến Vũ 'nhôm' vừa bị tòa tuyên thu hồi - Ảnh 2.

Dãy biệt thự 3 tầng giá hơn 6 tỷ đồng/căn, diện tích 105m2 này đón cư dân chuyển đến sinh sống từ năm 2018.

Cận cảnh Khu đô thị Đa Phước liên quan đến Vũ 'nhôm' vừa bị tòa tuyên thu hồi - Ảnh 3.

Hiện có khoảng 100 hộ dân đang ở Khu đô thị quốc tế Đa Phước.

Cận cảnh Khu đô thị Đa Phước liên quan đến Vũ 'nhôm' vừa bị tòa tuyên thu hồi - Ảnh 4.

Một số người dân cho biết, họ vay tiền ngân hàng để mua căn hộ tại dự án này. Khi mua, chủ đầu tư cung cấp đầy đủ các giấy tờ pháp nhưng hiện vẫn chưa trả sổ đỏ cho người mua.

Cận cảnh Khu đô thị Đa Phước liên quan đến Vũ 'nhôm' vừa bị tòa tuyên thu hồi - Ảnh 5.

Đến nay, dự án Khu đô thị Quốc tế Đa Phước chuyển nhượng 189 lô đất biệt thự cho 189 người với tổng giá trị trên 1.280 tỷ đồng.

Cận cảnh Khu đô thị Đa Phước liên quan đến Vũ 'nhôm' vừa bị tòa tuyên thu hồi - Ảnh 6.

Tuy nhiên, từ khi Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra dự án này, nhiều công trình xây dựng dở dang phải dừng lại.

Cận cảnh Khu đô thị Đa Phước liên quan đến Vũ 'nhôm' vừa bị tòa tuyên thu hồi - Ảnh 7.

Dãy căn hộ biệt thự 5 tầng này hoàn thành phần xây dựng thô nhưng phải tạm dừng vì liên quan đến sai phạm đất đai.

Cận cảnh Khu đô thị Đa Phước liên quan đến Vũ 'nhôm' vừa bị tòa tuyên thu hồi - Ảnh 8.

Công trình nhà ở tại Khu đô thị quốc tế Đa Phước đang xây dựng dở dang, sắt thép hoen gỉ theo thời gian.

Cận cảnh Khu đô thị Đa Phước liên quan đến Vũ 'nhôm' vừa bị tòa tuyên thu hồi - Ảnh 9.

Phương tiện phục vụ thi công phơi nắng mưa kể từ khi dự án phải dừng để chờ thanh tra.

Cận cảnh Khu đô thị Đa Phước liên quan đến Vũ 'nhôm' vừa bị tòa tuyên thu hồi - Ảnh 10.

Như VTC News đưa tin, TAND TP Hà Nội có thông báo sửa chữa, bổ sung Bản án hình sự sơ thẩm số 20/2020/HS-ST ngày 13/1/2020 liên quan đến khu đất 29ha thuộc Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước; giao UBND TP Đà Nẵng thu hồi và cùng các bên liên quan thực hiện các thủ tục pháp đảm bảo quyền lợi cho công dân tại khu đất này.


chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.