![]() |
| Các nguyên lãnh đạo Navibank bị truy tố tại tòa. Ảnh: Ngọc Hoa |
Ngày 2/3, TAND TP HCM tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại ngân hàng TMCP Nam Việt tiếp tục với phần xét hỏi của các luật sư.
10 bị cáo nguyên là lãnh đạo của Navibank bị truy tố cùng về tội danh trên. Trong số 10 bị cáo bị truy tố, có nguyên TGĐ, 3 phó TGĐ Navibank. 6 bị cáo còn lại nguyên là lãnh đạo các phòng, ban của Navibank.
Trả lời luật sư tại tòa, bị cáo Hiền cho rằng, mình thực hiện theo sự phân công của lãnh đạo và hoàn toàn không biết số tiền đã mất như thế nào. Bị cáo Hiền cho biết, nếu buộc các bị cáo phải bồi hoàn khoản tiền này cho Navibank là quá bất công.
Bị cáo Hiền tiếp tục kêu oan, bởi không vi phạm bất cứ quy định nào tại Thông tư 02 cả. Về điều 94 của luật các Tổ chức tín dụng, bị cáo Hiền cho rằng: “Tại thời điểm xét phê duyệt cho vay, tôi không có trách nhiệm xem xét phương án cho vay nên tôi nghĩ là oan sai cho tôi”, bị cáo Hiền nói.
Một bị cáo khác là bị cáo Tiến cho rằng, việc chuyển tiền của Navibank sang Vietinbank theo đúng hợp đồng, và số tiền này theo bị cáo Tiến là vẫn đang nằm tại Vietinbank chứ chưa bị thiệt hại.
Đồng quan điểm với bị cáo Tiến, bị cáo Bình tiếp tục khẳng định, số tiền 200 tỷ chắc chắn vẫn còn nằm ở Vietinbank TP HCM vì hồ sơ, quá trình chuyển tiền đều hợp lý. Khi không có chữ ký, giấy tờ của các nhân viên Navibank thì không thể rút tiền.
Đại diện Ngân hàng Quốc Dân (Navibank vào năm 2014 đã được đổi tên thành Ngân hàng Quốc Dân - NCB) cũng khẳng định, cáo trạng xác định Huyền Như chiếm đoạt 200 tỷ là không đúng. Số tiền nay đang ở Vietinbank hay đang ở đâu là vấn đề nội bộ của Vietinbank.
“Theo chúng tôi, số tiền 200 tỷ đồng không mất mà vẫn ở Vietinbank nên yêu cầu Vietinbank bồi thường cho chúng tôi”, đại diện ngân hàng Quốc dân cho biết.
Trong khi đó, đại diện Vietinbank cho rằng, một số nhân viên Navibank đã ký khống lệnh chi tiền cho Huyền Như.
“Khi khách hàng muốn rút tiền đã gửi vào ngân hàng thì cần làm gì”, luật sư hỏi. Đại diện Vietinbank cho biết, chủ tài khoản sẽ dùng lệnh chi và rút tiền. Thực tế chủ tài khoản là người kí vào lệnh chi, chữ kí sẽ được đối chiếu với chữ kí mẫu trên máy.
Luật sư hỏi tiếp: Có cần xuất trình chứng minh nhân dân không?; Đại diện Vietinbank trả lời: “Tôi nghĩ là có”.
“Theo nghiệp vụ ngân hàng của Vietinbank, nếu 1 người có số dư trong tài khoản ngân hàng chỉ kí lệnh xuất tiền mà không có Chứng minh nhân dân thì dòng tiền có chạy ra được không?”, luật sư hỏi tiếp. Đại diện Vietinbank cho biết: “Theo quy định là không”.
| Vụ xử 10 lãnh đạo Navibank: 'Việc làm sai của bị cáo là có nguyên nhân đặc biệt'
Cho rằng cáo trạng truy tố mình không đúng, nhiều bị cáo nguyên là lãnh đạo Navibank kêu oan. |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit
Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.
Ba phiên thảo luận chính:
Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến
Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.