Dân mạng tranh cãi kịch liệt trước việc đạp xe không phanh hơn 100 km để thăm em của cậu bé 13 tuổi

Câu chuyện cậu bé đạp xe 100 km từ Sơn La xuống Hà Nội để thăm em đã tạo nên làn sóng tranh cãi lớn trong cộng đồng mạng những ngày qua.

Hôm qua, thông tin cậu bé Vì Quyết Chiến một mình trải qua "hành trình" từ Sơn La xuống Hà Nội đã khiến nhiều người bất ngờ và xúc động. 

Điều đáng nói là cậu bé đã đạp xe hơn 100 km để thăm em trai đang bị ốm nằm trong bệnh viện trên chiếc xe đạp đứt cả phanh trước lẫn phanh sau. Vì thế, mỗi lần xuống dốc, cậu bé phải dùng chân và cà vẹt cả đôi dép để hãm phanh.

Theo báo Tuổi Trẻ đưa tin, dù không biết đường đi Hà Nội, cũng không biết Hà Nội cách bao xa, cậu bé cứ đạp xe theo đường quốc lộ, vừa đi vừa hỏi cho đến khi địa bàn tỉnh Hòa Bình, cậu bé do quá mệt nên đã bị ngất.

Dân mạng tranh cãi kịch liệt trước việc đạp xe không phanh hơn 100 km để thăm em của cậu bé 13 tuổi - Ảnh 1.

Cậu bé đạp xe hơn 100 km để thăm em trai nằm viện. (Ảnh: Tuổi trẻ).

Ngay khi câu chuyện được đăng tải trên các trang báo, phần lớn mọi người đều bày tỏ sự xúc động của mình và dành tặng những lời ngợi khen cho hành động yêu thương và dũng cảm của cậu bé. Nhiều ý kiến cho rằng cậu bé vô tư, "chẳng nghĩ gì nhiều đâu, chỉ biết mẹ đi chăm em mà nằm viện chưa về nên nó đi thăm, thương ghê".

Tài khoản Đ.V. bình luận: "Thật sự ngưỡng mộ em. Nhờ em mà anh thấy được sức mạnh của tình yêu thương nó đến cỡ nào. Chúc em luôn mạnh khoẻ học tập tốt và luôn là người đàn ông tốt".

Tuy nhiên, một số ý kiến khác cho rằng, hành động này của cậu bé tuy rất cảm động nhưng lại quá liều lĩnh và mạo hiểm. Một cậu bé 13 tuổi một mình đi hơn 100 km có thể gặp rất nhiều vấn đề nguy hiểm nhưL Gặp kẻ xấu, hay tai nạn... 

Nhiều người cũng đồng tình rằng, tình cảm thiêng liêng đã khiến em có nghị lực để vượt qua mọi khó khăn. Nhưng với tình hình xã hội hiện tại, đây quả là một điều may mắn khi em có thể đến nơi bình yên vô sự.

Dân mạng tranh cãi kịch liệt trước việc đạp xe không phanh hơn 100 km để thăm em của cậu bé 13 tuổi - Ảnh 2.

Bên cạnh những ý kiến bày tỏ sự xúc động, cộng đồng mạng cho rằng đây là sự liều lĩnh và mạo hiểm. Một đứa trẻ 13 tuổi không nên một mình đi cả quãng đường như vậy. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Người dùng H.T.N. viết: "Cậu bé làm vì bản năng và tình cảm dành cho cậu em thôi. Một đứa trẻ 13 tuổi chưa từng ra khỏi bản thì không thể nhận thức được nguy hiểm có lẽ cũng dễ hiểu. Có thể trong đầu nó, Hà Nội là đâu đó gần nhà".

Chị Y.V. viết: "Rất yêu con nhưng không ủng hộ con làm như vậy vì rất nguy hiểm. Đường xá đèo dốc cao, ngoằn ngoèo rất dễ tai nạn, hơn nữa gặp kẻ xấu bắt cóc bán cho bọn buôn người, bán nội tạng thì sao? Con còn nhỏ chưa hiểu hết chuyện. Bố mẹ phải khuyên các con không được dại dột như vậy. May là gặp bác tài xế tốt bụng".

Trích một ý kiến của cư dân mạng: "Bác rất yêu con với cương vị người anh giàu tình cảm với cha mẹ và với em. Thương cha mẹ khi thấy khó khăn không đòi cha mẹ mua xe mới. Nhưng một lần này thôi nhé không được liều lĩnh và tái phạm nữa nha rất nguy hiểm con có biết không? Một là bị tai nạn, hai là con bị bắt cóc, ba là con đói mệt lả ở đâu không ai biết...."

Từ đây, nhiều người đặt ra câu hỏi liệu cậu bé có thiếu một số kĩ năng sống cần thiết hay không? Có người cho rằng vì có thể em sống trong một cộng đồng an toàn, không có những mối nguy hiểm rình rập, hoặc đơn giản là bố mẹ em chưa cảnh báo em về những điều đó nên cậu bé không biết đến.

Chị H.T.T viết: "Em nghĩ rằng, cha mẹ đã sinh ra con thì phải có trách nhiệm nuôi dạy con. Và tình yêu con cái sẽ hối thúc cha mẹ dạy dỗ và tạo điều kiện để con phát triển tốt nhất có thể. Chuẩn bị hành trang đầy đủ cho con là vì trách nhiệm và tình yêu của cha mẹ dành cho con".

Ở đây, cậu bé đạp xe hơn 100 km thăm em khi không có bất cứ vật dụng cần thiết nào, cũng không rõ mình sẽ phải đối mặt với những điều gì phía trước, chẳng biết phải đối phó với tình huống bất ngờ ra sao. 

Chín kỹ năng sống trẻ cần biết trước khi lên 10 tuổiChín kỹ năng sống trẻ cần biết trước khi lên 10 tuổi Những kỹ năng sống trẻ em Nhật được nuôi dạyNhững kỹ năng sống trẻ em Nhật được nuôi dạy Học sinh thiếu kỹ năng sống vì cha mẹHọc sinh thiếu kỹ năng sống vì cha mẹ
chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.