Đằng sau việc tỉ phú Thái muốn đưa bia Sài Gòn lên sàn ngoại

Trước đó, hãng bia Budweiser APAC đã tách ra khỏi công ty mẹ là Anheuser-Busch InBev, để IPO và được định giá 5 tỉ USD, gấp 48 lần lợi nhuận.
avatar_1576312820643

Vào đầu tháng 12/2019, Thaibev, đơn vị nắm vai trò chi phối tại Sabeco, lên kế hoạch tách mảng bia của mình để phát hành công khai lần đầu (IPO). Trong đó có hãng bia thương hiệu Việt Nam lên sàn chứng khoán Singapore, với kì vọng kêu được nguồn vốn lên đến 10 tỉ USD.

Một nguồn tin từ Thaibev cho biết việc IPO Sabeco tại sàn Singapore sẽ tiến hành vào đầu năm 2020, và nếu Thaibev muốn thoái vốn khỏi Sabeco hoàn toàn có thể làm được.

Hãng tin Financial Times (Anh) mới đây thông qua các nhà phân tích đã dự đoán việc đưa Sabeco lên sàn chứng khoán là một "chiêu" nhằm tìm kiếm người mua mới, với giá trị cao hơn số tiền đã bỏ ra trước đó khi thâu tóm cổ phần Sabeco.

Trả lời Financial Times, ông Euan McLeish, chuyên gia phân tích của Quỹ đầu tư Bernstein, cho biết việc Thaibev tách mảng bia IPO không có gì lạ, vì trước đó hãng bia Budweiser APAC đã tách ra khỏi công ty mẹ là Anheuser-Busch InBev, để IPO, và được định giá 5 tỉ USD, gấp 48 lần lợi nhuận.

"Tuy nhiên, tôi đang nhìn thấy rằng các nhà quản lí của Budweiser không giấu giếm ý định mở rộng thị trường tại Việt Nam, và khả năng Budweiser là người đưa ra đề nghị chào mua Sabeco", ông  Euan McLeish nói.

Nhưng ông Euan McLeish cũng cho rằng thách thức hiện nay là mức giá nào để làm hài lòng các bên.

Thaibev đã trả một mức giá 32 lần thu nhập trước thuế của Sabeco để thắng đấu giá trọn lô cổ phiếu công ty bia Việt Nam. Theo ông Euan McLeish, nếu IPO tại Singapore, mà có giá thấp hơn giá mua Sabeco trước đó, thì các cổ đông sẽ nghiền nát Thaibev.

"Tôi nghĩ liên doanh giữa các bên là một lựa chọn tốt hơn mua đứt", ông  Euan McLeish nhận định.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.