Danh tính người đàn ông sát hại nữ tài xế taxi rồi tự tử

Quá trình khám nghiệm hiện trường cơ quan chức năng xác định danh tính đối tượng và nữ taxi bị cứa cổ trọng thương tại Đền Lừ.

Sáng ngày 15/5, quá trình khám nghiệm hiện trường cơ quan Công an xác định đối tượng cứa cổ nữ tài xế taxi rồi tự tử là Nguyễn Tuấn Long (SN 1976, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Còn nữ tài xế taxi được xác định là Phạm Thị Oanh (SN 1980, ở phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Danh tính người đàn ông sát hại nữ tài xế taxi rồi tự tử - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án. (Ảnh: Công an cung cấp).

“Sau khi dùng dao đâm nữ tài xế taxi Oanh, đối tượng Long đã tự sát, cơ quan chức năng kịp thời có mặt đưa cả hai đi cấp cứu tại bệnh viện”- nguồn tin này cho hay.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định, giữa chị Oanh và nghi phạm có mối quan hệ quen biết. Chị Oanh làm nghề lái taxi, còn Long hành nghề chở hàng bằng xe ba bánh tự chế.

Căn cứ tài liệu, thông tin bước đầu thu thập được, cơ quan Công an loại trừ khả năng động cơ gây án của Long để cướp tài sản. Nhiều khả năng, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân.

Trước đó, khoảng 21h tối ngày 14/5, tại khu vực trước số 431, đường Tam Trinh, đoạn gần đền Lừ (Hoàng Mai, Hà Nội).

Long dùng dao uy hiếp, cứa cổ nữ tài xế taxi Oanh. Người dân khi đi ngang qua nghe tiếng kêu cứu của nữ tài xế đã hô hào truy đuổi hung thủ.

Thấy vậy, Long dùng dao tự đâm vào ngực mình tự tử rồi lao xuống sông.

Tại hiện trường, người phụ nữ bị thương nặng nằm trong xe taxi, người đàn ông trong tình trạng rất nguy kịch. Ngay sau đó, xe cứu thương đã đến hiện trường đưa cả hai vào viện cấp cứu.

chọn
Hình ảnh đường kết nối Hà Nội - Bắc Giang qua cầu Xuân Cẩm vừa thông xe
Tuyến đường kết nối từ nút giao Bắc Phú, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến cầu Xuân Cẩm ở Sóc Sơn, Hà Nội dài 4,2 km vừa thông xe kỹ thuật.