Tin tức pháp luật: Nhân viên cây xăng 17 tuổi bị sát hại sáng 30 Tết, kẻ cứa cổ lái xe taxi ở Mỹ Đình do thiếu tiền chơi game

Tin tức pháp luật hôm nay, 4/2, gồm có: Nhân viên cây xăng 17 tuổi ở Bình Thuận bị sát hại và cướp tài sản sáng 30 Tết, kẻ cứa cổ lái xe taxi Linh Anh ở Mỹ Đình do thiếu tiền chơi game...

1. Tin tức pháp luật mới nhất về nghi phạm sát hại nhân viên cây xăng 17 tuổi

Khoảng 3h30 ngày 4/2, vụ giết người, cướp tài sản xảy ra tại cây xăng dầu Đăng Nam (xã Vĩnh Hảo, Tuy Phong, Bình Thuận). Nạn nhân là anh Đàm Thanh Long (17 tuổi, nhân viên bán xăng, ngụ tại Ninh Thuận).

tin tuc phap luat nhan vien cay xang 17 tuoi bi sat hai sang 30 tet ke cua co lai xe taxi o my dinh do thieu tien choi game
Hiện trường vụ án tại cây xăng được cơ quan chức năng phong tỏa. (Ảnh: Tuấn Kiệt).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một người đàn ông mặc áo trắng đi xe máy vào cây xăng Đăng Nam đổ xăng. Trong lúc anh anh Long đang bơm xăng, người đàn ông này bất ngờ dùng hung khí đánh mạnh từ phía sau.

Bị đánh bất ngờ, anh Long ngã gục tại chỗ. Kẻ gây án cướp hơn 6 triệu đồng của nạn nhân rồi lên xe bỏ chạy. Toàn bộ sự việc xảy ra được camera an ninh của cây xăng ghi hình lại.

Anh Long sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Công an tỉnh Bình Thuận sau đó phong tỏa hiện trường, trích xuất camera để tra vụ việc, đồng thời truy bắt nghi can.

2. Vụ cứa cổ lái xe taxi Linh Anh ở Mỹ Đình: Do thiếu tiền chơi game nên học theo clip trên youtube

Như đã đưa tin tối 3/2, Công an Hà Nội đã bắt giữ và di lý nghi phạm Nguyễn Cảnh An (SN 1999, trú xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) cứa cổ lái xe taxi Linh Anh trước sân vận động Mỹ Đình.

tin tuc phap luat nhan vien cay xang 17 tuoi bi sat hai sang 30 tet ke cua co lai xe taxi o my dinh do thieu tien choi game
Nghi phạm Nguyễn Cảnh An tại cơ quan công an.

Thông tin về nghi phạm này, báo Kiến thức viết: "Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng An đã thừa nhận hành vi gây án. Nguyên nhân là do An không có nghề nghiệp ổn định và thường xuyên chơi điện tử trên mạng, không có tiền nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản của lái xe taxi".

Cũng liên quan đến vụ án này, báo An ninh Thủ đô viết: "An là đối tượng không có nghề nghiệp, sống cùng gia đình ở Nghệ An. Khoảng hơn 2 tháng trước ngày gây án, do mê game, thường xuyên tụ tập ở quán internet, nên An bị bố mắng.

Đối tượng này tức giận, nên đã lấy 2,5 triệu đồng của bố rồi bỏ ra Hà Nội để "tìm việc". Tại đây, An sống cùng một người bạn trong phòng trọ ở khu vực quận Nam Từ Liêm (Hà Nội).

Hằng ngày, Nguyễn Cảnh An vẫn tiếp tục ra quán internet để chơi game. Tới khi hết tiền, đối tượng này nghĩ tới một video mà hắn xem qua YouTube, trong đó kể câu chuyện cảnh giác liên quan tới một vụ án dùng dao cướp tài sản của xe ôm. Từ đây, An liền mua một con dao inox cán xanh, loại gọt hoa quả, với giá 13.000 đồng ngoài chợ.

Tới chiều ngày 29/1, An thủ dao trong người, đi loanh quanh ở khu vực Bến xe Mỹ Đình. Gần 18h, anh Nguyễn D. (SN 1993, trú tại huyện Sóc Sơn) là lái xe taxi của hãng Linh Anh đã tới mời An đi xe. Hai bên thỏa thuận giá chuyến đi là 50.000 đồng, di chuyển từ Bến xe Mỹ Đình tới SVĐ Mỹ Đình.

Khi ngồi trên xe, An ngồi ở ghế sau, và liên tục nghĩ cách ra tay để cướp tài sản của anh D. Do có thể trạng gầy gò, thể lực kém, nên An toan tính sẽ rút dao và chủ động tấn công lái xe.

Tới hơn 18h, khi chiếc xe taxi đến khu vực cổng phụ của SVĐ Mỹ Đình và vừa tấp vào lề, An liền rút dao chồm lên, cứa một nhát rất mạnh vào cổ lái xe. Do quá bất ngờ, anh D. chỉ kịp hét lên, rồi ôm cổ, mở cửa bỏ chạy ra ngoài. Được vài mét, lái xe taxi này gục xuống đường và tử vong vì mất máu cấp.

Trong khi đó, sau khi ra tay, An hoảng sợ nên đã vứt bỏ cả dao và dép, không kịp lấy bất kỳ tài sản nào của lái xe, rồi bỏ chạy bằng chân trần về nhà trọ. Tại đây, An thấy bạn chưa về, nên vội vã lấy chiếc áo và đôi dép ở cửa, bỏ chạy lên Đại lộ Thăng Long.

Trên đường chạy trốn, An thấy một chiếc xe đạp dựng ven đường nên đã lấy trộm, rồi dựa vào biển chỉ dẫn đường, y đạp xe tới tỉnh Hòa Bình. Khi tới đây, An đã bán chiếc xe đạp với giá 53.000 đồng. Sau đó, "kẻ nghiện game" lại tiếp tục trú chân trong quán internet ở địa phương này".

Về nhân thân của nghi phạm, một lãnh đạo UBND xã Tràng Sơn (huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) trao đổi với báo Kiến thức cho biết, khoảng hơn 19h cùng ngày, Công an TP Hà Nội đã cử một số cán bộ điều tra trực tiếp về địa phương làm việc và tìm hiểu nhân thân của đối tượng này. Công an xã đã trực tiếp dẫn các cán bộ điều tra về tận nhà của đối tượng An để làm việc.

Theo vị lãnh đạo UBND xã Tràng Sơn, An là con trai thứ 2 trong gia đình có 4 anh chị em, nghi phạm mới học xong THPT và rời khỏi địa phương cách đây vài tháng để đi làm ăn.

Ngoài ra, ở địa phương An chưa có tiền án, tiền sự nhưng lại nằm trong diện giáo dục tại cộng đồng vì thường có hành vi trộm cắp tiền của gia đình.

3. Đi hát karaoke, hai nhóm thanh niên hỗn chiến khiến 4 người bị thương

Hôm nay, 4/2, Công an Thanh Hoá cho biết CSĐT Công an huyện Nga Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về các hành vi Gây rối trật tự công cộng, Cố ý gây thương tích, Cố ý làm hư hỏng tài sản, trong đó bắt bắt tạm giam 5 đối tượng có liên quan trực tiếp…

Trước đó, khoảng 2h30’ ngày 24/12/2018, tại quán karaoke Gia Linh Clup thuộc địa phận xóm 2, xã Nga Mỹ, 2 nhóm thanh niên cùng vào hát karaoke đã nảy sinh mâu thuẫn, dẫn đến ẩu đả, dùng dao, gạch, đá tấn công lẫn nhau khiến 4 người bị thương tích và một số tài sản tại cơ sở karaoke Gia Linh Clup bị hư hỏng.

tin tuc phap luat nhan vien cay xang 17 tuoi bi sat hai sang 30 tet ke cua co lai xe taxi o my dinh do thieu tien choi game
Các đối tượng tại cơ quan công an.

Mặc dù vụ việc xảy ra vào ban đêm, nhiều đối tượng là người địa phương khác đến, sau khi xô sát đã rời khỏi hiện trường, nhưng Công an huyện Nga Sơn đã khẩn trương điều tra, làm rõ và khởi tố 10 bị can gây ra vụ án trên.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Trịnh Văn Định, ở TX Bỉm Sơn; Nguyễn Văn Nam, ở xã Nga Yên; Nguyễn Văn Hát, ở xã Nga Mỹ, huyện Nga Sơn, đều SN 1993; Trương Văn Tuấn, SN 2001, ở huyện Thạch Thành; Trịnh Văn Chung, SN 1987, ở xã Hà Vinh, huyện Hà Trung; Nguyễn Văn Xiêm, SN 1996, ở xã Nga Thành; Ngô Văn Đại, SN 1995, ở xã Nga Bạch; Mai Huy Thành, SN 1990, ở xã Nga Văn; Nguyễn Văn Phi, SN 1987, ở xã Nga Bạch; Mai Xuân Thao, SN 1999, ở xã Nga Yên, huyện Nga Sơn.

4. Từ lần móc tiền trong heo đất, nữ giúp việc bị phát hiện trộm gần 150 triệu của gia chủ để tiêu xài

Hôm nay, 4/2, báo Công lý & Xã hội dẫn thông tin từ Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết đang tiếp tục tạm giữ Nguyễn Thị My My (36 tuổi, ngụ phường Mỹ Phước) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu được cơ quan công an cung cấp, My giúp việc cho một chủ tiệm làm tóc ở khóm Đông Thịnh, phường Mỹ Phước được khoảng 10 tháng.

tin tuc phap luat nhan vien cay xang 17 tuoi bi sat hai sang 30 tet ke cua co lai xe taxi o my dinh do thieu tien choi game

Đối tượng Nguyễn Thị My My.

Tối 29/1 vừa qua, My lấy trộm chìa khóa nhà chị Tuyến. Đột nhập vào nhà, My dùng vật cứng móc 5,5 triệu đồng trong con heo đất nhưng bị chủ nhà phát hiện.

Tối cùng ngày, My đến công an phường đầu thú. Bước đầu My khai đã 3 lần trộm cắp tương tự, lấy khoảng 145 triệu đồng trong heo đất để trả nợ và chi xài cá nhân.

5. Dùng zalo tán tỉnh đàn ông rồi vờ cưới để lừa tiền, vàng

Hôm nay, 4/2, Công an Lạng Sơn cho biết CSĐT Công an huyện Lộc Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Dương Thị Tú (SN 1982, trú tại xã Cao Minh, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an cảnh báo, đối tượng Tú đã sử dụng thủ đoạn mới là lừa tình qua mạng xã hội Zalo, lấy lòng tin của bị hại để chiếm đoạt tài sản.

tin tuc phap luat nhan vien cay xang 17 tuoi bi sat hai sang 30 tet ke cua co lai xe taxi o my dinh do thieu tien choi game
Đối tượng Tú tại cơ quan công an.

Theo tài liệu điều tra, đầu tháng 1/2019, nạn nhân là anh Nguyễn Văn T, trú tại huyện Lộc Bình, Lạng Sơn quen Dương Thị Tú qua mạng xã hội Zalo, lúc này Tú lấy tên giả là Nguyễn Thị Thương. Dù đã có hai đời chồng và ba con nhưng Tú nói với anh T mình chưa từng lấy chồng.

Sau thời gian ngắn Tú nói chuyện tán tỉnh, anh T đã nảy sinh tình cảm, anh xuống nhà Tú chơi và tặng Tú 1 chỉ vàng. Ngày hôm sau Tú theo anh T về nhà bàn chuyện tổ chức đám cưới.

Nhà anh T tin tưởng đưa cho Tú số tiền 40 triệu đồng cùng số trang sức trị giá 7 chỉ vàng để lo liệu việc cưới hỏi. Khi anh T đưa Tú về nhà, đến bến xe Mỹ Đình Tú mượn điện thoại anh T xóa hết số điện thoại, chặn zalo, giả vờ nhờ anh T đi mua bánh và sữa, sau đó ôm tiền và vàng bỏ trốn.

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo của bị hại, Công an huyện Lộc Bình đã tiến hành điều tra xác minh và đến ngày 24/1 đã bắt khẩn cấp Dương Thị Tú.

Tại cơ quan Công an, Tú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình: sau một thời gian nói chuyện với anh T, thấy anh T là người thật thà tin người nên Tú đã tán tỉnh, biết anh T dành dụm được số tiền 100.000.000đ để lấy vợ, Tú nảy lòng tham nên giả vờ ngỏ ý muốn lấy chồng.

Anh T tin là thật nên đã đến nhà Tú chơi và đưa Tú về gia đình ra mắt bàn chuyện cưới xin, mua vàng tặng và đưa toàn bộ số tiền 40.000.000đ để Tú giữ, nhưng không ngờ Tú đã ôm tiền cao chạy xa bay.

tin tuc phap luat nhan vien cay xang 17 tuoi bi sat hai sang 30 tet ke cua co lai xe taxi o my dinh do thieu tien choi game Tin tức pháp luật: Tìm kiếm thi thể cô gái nghi bị hiếp dâm, chiêu lừa 10 tỉ đồng của người đàn bà có nhan sắc

Tin tức pháp luật hôm nay, 3/2, gồm có: Tìm kiếm thi thể cô gái nghi bị hiếp dâm, chiêu lừa 10 tỉ đồng của ...

tin tuc phap luat nhan vien cay xang 17 tuoi bi sat hai sang 30 tet ke cua co lai xe taxi o my dinh do thieu tien choi game Tin tức pháp luật: Phương Nga nhận ra dù cả thế giới quay lưng lại với mình thì Dung vẫn luôn bên cạnh

Tin tức pháp luật hôm nay, 2/2, gồm có: Trả lời báo giới, Phương Nga nhận ra dù cả thế giới quay lưng lại với ...

tin tuc phap luat nhan vien cay xang 17 tuoi bi sat hai sang 30 tet ke cua co lai xe taxi o my dinh do thieu tien choi game Tin tức pháp luật: Hoàng Công Lương bị phạt 42 tháng tù, hai cựu thứ trưởng công an lĩnh 30 và 36 tháng tù

Tin tức pháp luật hôm nay, 30/1, gồm có: BS Hoàng Công Lương bị phạt 42 tháng tù, hai cựu thứ trưởng công an lĩnh ...

chọn
ĐHĐCĐ Becamex IJC: Quý đầu năm lãi sau thuế 40 tỷ, sắp mở bán Sunflower II và Prince Town II
Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa tổ chức, lãnh đạo Becamex IJC tiết lộ doanh thu và lãi sau thuế hợp nhất dự kiến quý I đạt 162 tỷ và 40 tỷ đồng. Hiện nay, công ty đang hoàn thiện các thủ tục để đưa vào bán hàng dự án Sunflower II và Prince Town II trong quý III/2024.