Tin tức pháp luật: Nhiều người rời trụ sở Nhật Cường trên xe công an lúc nửa đêm

Tin tức pháp luật hôm nay, 10/5, gồm có: Nhiều người rời trụ sở Nhật Cường trên xe công an lúc nửa đêm, khởi tố chủ đàn chó cắn chết bé trai 7 tuổi ở Hưng Yên...

1. Tin tức pháp luật mới nhất về vụ nhiều cửa hàng của Nhật Cường Mobile bị khám xét

Sau khoảng 12 tiếng đồng hồ khám xét, lúc 22h30 tại trụ sở Công ty Nhật Cường tại số 7 Trần Phú (Ba Đình, Hà Nội), lực lượng Công an cùng nhiều xe chở theo nhiều người được cho là thành viên của công ty Nhật Cường rời trụ sở công ty.
Tin tức pháp luật: Nhiều người rời trụ sở Nhật Cường trên xe công an lúc nửa đêm - Ảnh 1.

Sau khoảng 12 tiếng khám xét, đến khoảng 22h30 nhiều xe của lực lượng chức năng rời khỏi trụ sở văn phòng công ty TNHH TM& DVKT Nhật Cường, số 7 Trần Phú, Ba Đình, HN, chở theo nhiều nhân viên và tài liệu ra khỏi nơi đây. (Ảnh: Nam Trần).

Trước đó, sáng 9/5, nhiều cửa hàng của Nhật Cường Mobile ở số 33 Lý Quốc Sư, C4 Giảng Võ, Trụ sở Công ty Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (công ty Nhật Cường) số 7 Trần Phú, hàng chục công an, cảnh sát xuất hiện thực hiện khám xét cửa hàng, nơi làm việc. 

Tại cửa hàng Nhật Cường Mobile số 33 Lý Quốc Sư, Nhật Cường Service ở C4 Giảng Võ sau khi khám xét, công an đã đưa nhiều vật dụng tại hai cửa hàng này về trụ sở công an. 

Ngoài hai cửa hàng trên, ghi nhận hàng loạt chuỗi cửa hàng của Nhật Cường Mobile trên phố Chùa Bộc, Xuân Thủy, Láng Hạ, Giảng Võ (Hà Nội) bất ngờ đóng cửa. 

Tại trụ sở công ty Nhật Cường số 7 Trần Phú, theo người dân cho biết, khoảng 9h sáng họ thấy nhiều công an, cảnh sát cơ động đến khám xét tại trụ sở công ty, toàn bộ khu vực toà nhà nơi công ty này đặt làm trụ sở đã bị công an phong toả để phục vụ khám xét. 

Cuối giờ chiều, một số người thân có con, em làm việc tại trụ sở công ty Nhật Cường khi nghe tin cũng hết sức lo lắng cho con em họ. Một số người cho biết từ sáng, sau khi có thông tin trên báo chí phản ánh khám xét công ty Nhật Cường Mobile, họ không gọi được cho người thân đang làm việc tại trụ sở.

Sau khoảng 12 tiếng đồng hồ khám xét liên tục, lúc 22h30 tại trụ sở công ty Nhật Cường tại số 7 Trần Phú (Ba Đình, Hà Nội), lực lượng Công an cùng nhiều xe chở theo nhiều người được cho là thành viên của công ty Nhật Cường rời khỏi trụ sở công ty.

2. Nghi nguyên Bí thư xã xâm hại bé gái: 'Quý cháu thôi'

Xung quanh xôn xao vụ người dân vây giữ nguyên Bí thư xã vì nghi xâm hại bé gái 8 tuổi, ngày 9/5, trao đổi với báo Đất Việt, anh Hoàng Ngọc B (trú tại huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) cho rằng, gia đình anh rất tin tưởng ông  N.N.P (79 tuổi, trú xã Cẩm Phong, huyện Cẩm Thủy, bố vợ anh B).

"Bố vợ tôi là người có địa vị trong xã hội, từ xưa đến nay làm việc ở xã chưa bao giờ có điều tiếng gì. Việc ông chở cháu bé đi chơi cũng xuất phát từ tình thân thiết giữa ông và mẹ con cháu bé.

Bình thường ông là người rất quý trẻ con, nếu ông thơm các cháu cũng vì ông quý thôi. Nhiều khi cháu nội của ông còn phải ghen với cháu bé kia vì được ông quý hơn", anh B cho biết.

Tin tức pháp luật: Nhiều người rời trụ sở Nhật Cường trên xe công an lúc nửa đêm - Ảnh 2.

Người đàn ông được cho là giở trò đồi bại với bé gái 8 tuổi. (Ảnh: VNN).

Theo anh B, từ ngày bố mẹ cháu bé bỏ nhau, ông P là người thường hay giúp đỡ mẹ cháu trong việc đưa đón cháu.

"Nhiều khi dư luận cứ cho là bố tôi đưa cháu bé đi đâu nhưng thực ra là ông chở cháu đi chơi, có hôm sang cả xóm khác chơi. Từ hôm sự việc xảy ra mẹ cháu cũng không có ý kiến gì với bên nhà tôi, chỉ có bên nhà nội của cháu là làm rùm beng, đòi đưa cháu đi xét nghiệm chỗ này chỗ khác", anh B cho biết thêm.

Nói về việc này, cùng ngày, lãnh đạo xã Cẩm Phong cho biết, ông P trước đây là Bí thư xã này. Ở địa phương, ông P được đánh giá là một người rất tốt, sống gương mẫu.

Trong khi đó, ông Đỗ Văn Liên, Chủ tịch UBND xã Cẩm Sơn (huyện Cẩm Thủy), cho biết, hiện chưa thể khẳng định ông P có hành vi xâm hại cháu bé 8 tuổi.

Ông Liên cho biết, khoảng hơn 16h ngày 8/5, UBND xã Cẩm Sơn có nhận được thông tin người dân báo là ông P giở trò đồi bại với cháu bé 8 tuổi.

Vị trí người dân phát hiện vụ việc là khu vực cánh đồng, nơi giáp ranh giữa thôn Hoàng Giang và thôn Gia Dụ, xã Cẩm Sơn. Sau đó, người dân đã giữ ông P lại và báo cho chính quyền địa phương.

Do vụ việc có tính chất phức tạp, nên sau khi tiếp cận hiện trường, Công an xã Cẩm Sơn đã báo cáo đồng thời bàn giao vụ việc lại cho Công an huyện Cẩm Thủy điều tra, làm rõ.

Một người dân địa phương khẳng định đã tận mắt chứng kiến ông P đang hôn cháu bé và đây không phải là lần đầu tiên ông P giở trò với cháu.

Thượng tá Lữ Văn Đồng, Trưởng Công an huyện Cẩm Thủy cho biết, đơn vị này đang tiến hành làm rõ, xác minh sự việc.

3. Khởi tố chủ đàn chó cắn chết bé trai 7 tuổi ở Hưng Yên

Ngày 10/5, Công an huyện Kim Động (Hưng Yên) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can bà Lê Thị An (51 tuổi, trú tại thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, Hưng Yên) để điều tra về tội "Vô ý làm chết người" do vi phạm "quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính" theo khoản 1 Điều 129 Bộ luật hình sự 2015, khung hình phạt 1-5 năm tù.

Quyết định đã được VKSND huyện Kim Động phê chuẩn.

Tin tức pháp luật: Nhiều người rời trụ sở Nhật Cường trên xe công an lúc nửa đêm - Ảnh 3.

Đàn chó nhà bà An. (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Trước đó vào ngày 9/5, cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Động cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính", theo điều 129 Bộ luật Hình sự 2015.

Trao đổi với chúng tôi, sáng 10/5, lãnh đạo chánh VP UBND huyện Kim Động cũng cho biết cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với chủ đàn chó tấn cong khiến bé trai 7 tuổi tử vong.

Trước đó, vào khoảng 18h tối ngày 3/4, bé trai 7 tuổi khi đi qua khu vực sân vận động Kim Đông cũ, thuộc thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Đông (Hưng Yên) thì bất ngờ bị nhiều con chó tấn công. 

Ngay sau khi phát hiện ra sự việc, nhiều người dân đã đưa cháu bé đi cấp cứu, tuy nhiên cháu bé đã tử vong vì vết thương quá nặng.

Ngày 9/5, Công an huyện Kim Động, Hưng Yên qua quá trình điều tra và nhận định việc bé trai 7 tuổi tử vong khi bị đàn chó của chủ nhà trọ tấn công là có dấu hiệu hình sự.

Do đó cùng ngày cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Động đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính", theo điều 129 Bộ luật Hình sự 2015, để điều tra việc bé trai bị đàn chó cắn tử vong và có căn cứ tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm của những người có liên quan.

4. Cặp tình nhân mở quán cà phê kích dục để cưỡng đoạt tài sản

Ngày 10/5, TAND huyện Long Hồ (Vĩnh Long) mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt hai bị cáo Phan Thị Bạch Tuyết (SN 1968, ngụ khóm Phú Hòa, TT.Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, Đồng Tháp) 9 năm tù giam và Nguyễn Phương Đại (SN 1981, ngụ ấp Phước Lợi C, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ) 8 năm tù giam cùng về tội Cướp tài sản.

Tin tức pháp luật: Nhiều người rời trụ sở Nhật Cường trên xe công an lúc nửa đêm - Ảnh 4.

Đại và Tuyết tại tòa.

Theo cáo trạng, Tuyết và Đại sống chung với nhau như vợ chồng và mở quán cà phê kích dục tại ấp Tân Bình, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ. Với thủ đoạn, khi khách vào uống nước, Tuyết sẽ trực tiếp ra gợi ý kích dục với giá 200.000 đồng/lần. Trong lúc hành sự Tuyết sẽ lấy trộm tài sản của khách, nếu không lấy được Tuyết và Đại sẽ dùng vũ lực chiếm đoạt tài sản của khách.

Vào khoảng 2h ngày 1/11/2018, ông Trần Minh Thành (SN 1967, ngụ huyện Châu Thành, Đồng Tháp) đi đến quán của Tuyết uống nước và được Tuyết gạ kích dục với giá 200.000 đồng. Khi cả hai vào trong được khoảng 15 phút thì ông Thành bỏ ra ngoài, lúc này Tuyết hô lên "chưa trả tiền". 

Nghe thấy ám hiệu, Đại chạy vào dùng cây đánh ông Thành, lợi dụng lúc này Tuyết lấy một cái ví bên trong có 13,5 chỉ vàng 24K và 7,5 triệu đồng tiền mặt, tổng trị giá gần 55 triệu đồng. Sau khi lấy tài sản Tuyết trả lại ví cùng giấy tờ và kéo xe của ông Thành ra ngoài rồi đóng cửa quán bỏ trốn. Số tiền cướp được Đại và Tuyết chia nhau tiêu xài.

Đến ngày 16/11/2018, Tuyết và Đại đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình. Tại phiên tòa, Tuyết khai nhận chỉ thực hiện hành vi kích dục, cướp tài sản một lần, trong khi Đại nói Tuyết đã làm việc này nhiều lần.

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.